Huấn Luyện Viên, Gọi Em Là Vợ Đi – Chương 54: Chặt Hơn Đi Cục Cưng

Huấn Luyện Viên, Gọi Em Là Vợ Đi · Chương 54/61

Sáng sớm, trời vẫn chưa có nắng.

Hoắc Tranh đã thức dậy theo thói quen của người ngày nào cũng phải xuống sân tập Vãn Từ mở mắt, nhìn thấy anh đang ngồi ở mép giường buộc dây giày. Chiếc váy vàng cô mặc hôm qua vẫn được đặt trên ghế.

Anh quay sang bảo:

“Em ngủ thêm đi. Anh xuống sân tập một lát rồi lên đưa em về.”

Vãn Từ lắc đầu.

“Không cần đâu. Em tự đi được.”

Hoắc Tranh cũng không tranh cãi nhiều. Hôm nay anh đúng là hơi bận.

Vãn Từ thu dọn đồ đạc rồi theo anh xuống dưới.

Hai người không hôn nhau ở cửa vì ngoài hành lang có thể có học viên đi ngang Hoắc Tranh đưa cô ra bằng cửa bên.

Trời Lâm Giang sáng sớm vẫn còn mát Vãn Từ lên xe khách, chiếc túi bánh bà gói hôm qua đã trống không.

Hoắc Tranh đứng bên đường nhìn theo cho đến khi xe bắt đầu rời khỏi bến.

Vãn Từ không về Tân Quang cùng anh, bởi anh còn phải ở lại dẫn đội, còn cô cũng phải trở về quầy hàng. Hai người lại đi về hai hướng khác nhau.

Cô dựa đầu vào cửa sổ xe, kéo vạt váy vàng xuống che đùi. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh em trai đang chạy trên sân tập, rồi đến căn nhà tầng một ở Tân Quang nơi bà có lẽ đã thức dậy mở cửa, cuối cùng là hai chữ “vợ” mà Hoắc Tranh đã nói trước mặt em trai.

Cô lấy điện thoại ra nhắn cho em trai:

“Chị về đây. Em tập cho đàng hoàng, đừng nghĩ nhiều.”

Một lúc sau, Tiểu Sơn mới trả lời:

“Ừ.”

Vãn Từ nhìn tin nhắn, môi khẽ mím lại.

Dọc đường có người ngủ gật. Cô lại không ngủ được. Cô đưa tay vuốt phẳng những nếp nhăn trên váy, kéo lại áo chống nắng rồi nghĩ đến lúc xuống bến Thanh Liễu, mình phải ghé siêu thị trước khi về nhà tầng một, nếu không Lâm Thu sẽ phải chờ.

Chiều ấy siêu thị tan sớm vì Lâm Thu nhận ca tối Vãn Từ về tầng một, nói với bà là Tiểu Sơn đã biết chuyện của cô, không ai mắng, cũng không đánh nhau.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!