Khóa Thủy Tinh – Chương 320: Đáng để thử biết bao

Khóa Thủy Tinh · Chương 320/360

Mềm lòng thì ra là thế này, tôi thở dài trong lòng.

Cư Diên không ở lại quá lâu, trước khi đi anh ta đặt một nụ hôn lên trán tôi, rõ ràng chỉ là một cử chỉ thân mật rất đỗi bình thường nhưng tôi lại cảm thấy quái lạ.

Đợi anh ta đi rồi thím Trương vội kéo tôi sang một bên, nói nhỏ: "Tiểu Hạ, cô đừng lo... tôi chuyển lời với người đó giúp cô rồi."

Tôi ngạc nhiên nhìn thím ấy. Nhờ thím Trương giúp đỡ là do khi đó tôi thật sự không nghĩ ra cách nào tốt hơn, nhưng dù cho thím ấy không giúp, thậm chí nói lại với Cư Diên cũng là trong dự tính, dẫu sao tôi cũng không tính là thân thiết với thím ấy.

Nhưng vào lúc này, nhìn thấy sự lo lắng thật tình trong mắt thím Trương, hốc mắt tôi đỏ lên.

Thím Trương vỗ vai tôi, nhìn sang Cư Miên, rốt cuộc vẫn thở dài: "Haiz... đứa trẻ đáng thương."

Cư Miên ở trong lòng tôi như hiểu được tiếng thở dài của thím Trương, con bé vươn đôi tay nhỏ lên hốc mắt đỏ ửng của tôi.

Tôi mượn điện thoại của thím Trương, tranh thủ gọi điện về nhà, mẹ vừa nghe máy đã mắng tôi sao lâu như vậy mới gọi điện cho bà, làm bà lo lắng.

"Con bận mà, mẹ, mẹ còn nhớ thẻ ngân hàng lần trước con đưa cho mẹ không?"

Tôi nhìn lên đồng hồ, nó đang điểm đúng 12 giờ trưa: "Mật khẩu là ngày sinh của bố, mẹ giữ lại dùng nhé."

Mẹ tôi lập tức khẩn trương: "Tiểu Hạ, xảy ra chuyện gì à? Đây không phải tiền con nhờ mẹ giữ hộ để trả cho tên súc sinh kia sao?"

"Không cần nữa, mẹ quên con sắp kết hôn với anh ta ư?

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!