Khóa Thủy Tinh – Chương 331: Anh không tin

Khóa Thủy Tinh · Chương 331/360

Rời khỏi Cư Diên 5 năm vẫn sóng yên biển lặng.

Tôi dần mất đi cảnh giác mà tôi nên có.

Hôm đó vẫn giống như mọi ngày, sau khi tiễn mấy em học sinh tới trạm xe, tôi một mình trở về nhà.

Trường của Liên Ý hôm nay được nghỉ nên Trương Thắng dẫn thằng bé đi chơi hội đêm, ban đầu Liên Ý không muốn đi, nhưng tôi nghĩ trẻ con nên hiếu động một chút, có thể chơi thì cứ chơi nên khuyên thằng bé nên đi. Mà vì tránh cho người ta hiểu lầm ba chúng tôi là một gia đình nên tôi không đi.

Nửa tháng nay có một số trường học quốc tế tổ chức cho học sinh tới Nghi Hưng làm thiện nguyện giúp đỡ trẻ em vùng núi, nên xe khách đông hơn bình thường.

Trường tôi đang dạy cũng là một trong số đó.

Tuy tôi đứng lớp không tham gia tiếp đón nhưng cũng có nghe qua. Cô Lưu ở lớp kế bên còn bảo tôi rằng trong mấy đứa trẻ trường quốc tế hôm ấy có một bé gái rất giống con trai tôi, tôi còn không quá để ý.

Lúc về đến nhà đã 6 giờ chiều, tôi như thường lệ hỏi bác gái cả hôm nay muốn ăn gì nhưng lại không nghe thấy tiếng ai trả lời, đi qua phòng hai bác cũng không thấy ai.

Đi đâu rồi thế này?

Bình thường hai bác đi đâu cũng sẽ nói với tôi một tiếng, hôm nay không nói gì đã rời nhà, quái lạ.

Thôi vậy, tôi cứ nấu cơm rồi chờ họ về ăn.

Gần đến hè nên thời tiết ở Nghi Hưng khá oi bức, tôi chỉ nấu một bữa ăn mà đã đổ mồ hôi không ít, nên trở về phòng lấy đồ đi tắm.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!