Lỡ Yêu – Chương 10: Ngoại truyện 1: Thiếu niên
Lỡ Yêu · Chương 10/14
Ánh nắng theo ô cửa sổ chiếu vào lớp học, một đôi tay trắng như ngọc bưng mấy gói sô-cô-la đưa vào bên trong: "Nhờ cậu đưa cho Tần Thức Nghiên giúp nhé."
Bạn nam ngồi cạnh cửa sổ ngẩng đầu nhìn, cười đầy ẩn ý, sau đó nhận lấy: "Đúng là kiên trì thật đấy."
Bạn nữ hừ nhẹ một tiếng, hai tay giấu ra sau lưng đi về lớp học của mình.
Tần Thức Nghiên đến sát giờ mới vào lớp học, một tay xách cặp sách vứt lên chỗ ngồi, người còn chưa kịp ngồi xuống thì mấy gói sô-cô-la đã được nhét vào tay anh như thế.
Anh ngẩng đầu.
Bạn nam nhướng mày, cười hì hì: "Trần Thiên Ngữ đưa cho cậu đấy."
Tần Thức Nghiên rủ mắt xé bao bì, dứt khoát cắn một miếng.
Bạn nam kinh ngạc thốt lên: "Đù, hai người đây là... thành đôi rồi à?"
Tần Thức Nghiên đặt một chân lên thanh ngang dưới chân bàn, xì một tiếng: "Thành cái gì? Cô ta ngày nào cũng đến trước mặt tôi lượn qua lượn lại, đây là thứ tôi nên nhận, phí tổn thất tinh thần."
"…"
Giáo viên cầm sách vào lớp học, các học sinh vội vàng giữ trật tự.
Bạn nam hơi ngồi thẳng dậy, không nói chuyện nữa.
Tần Thức Nghiên ném nửa miếng còn lại vào trong miệng, cũng ngồi ngay ngắn.
Tan học buổi trưa, Trần Thiên Ngữ đến lớp 11/2 tìm người, tìm một vòng nhưng không thấy bóng dáng Tần Thức Nghiên đâu.
Cô ấy túm lấy bạn cùng bàn của Tần Thức Nghiên hỏi: "Tần Thức Nghiên đâu rồi?"
Bạn cùng bàn: "Đi từ lâu rồi, cậu muốn tìm cậu ấy thì phải ra khỏi trường, ừm... cứ nhằm mấy quán ăn mà tìm, mấy chỗ như quán thịt bò Dương Ký, xiên que cay các thứ ấy."
Trần Thiên Ngữ gật gật đầu, tâm trạng rất tốt đi tìm người.
Nhưng mà, cô ấy tìm cả một vòng lớn vẫn không thấy đâu, tức muốn chết, giữa đường còn gặp Ninh Tuyền của lớp 11/2, cô gái chơi khá thân với Tần Thức Nghiên.
Trần Thiên Ngữ sa sầm mặt ngăn Ninh Tuyền lại, hạch hỏi: "Tần Thức Nghiên đâu?"
Ninh Tuyền nhìn cô ấy cũng ngứa mắt, ngày nào cũng chỉ biết bám lấy Tần Thức Nghiên, chưa thấy ai mặt dày như thế, lập tức cười khẩy: "Không tìm thấy à? Liệu có khả năng nào là cậu ấy cố tình trốn cậu không?"
Trần Thiên Ngữ sa sầm mặt: "Ninh Tuyền, cậu bị bệnh à."
Ninh Tuyền: "Tránh ra."
Trong lòng Trần Thiên Ngữ đã chửi rủa một đống câu tục tĩu, cuối cùng vẫn nhường đường.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!