Lỡ Yêu – Chương 2: Tôi dứt khoát lắc đầu
Lỡ Yêu · Chương 2/14
Tôi dứt khoát lắc đầu: "Sẽ không cho anh bất kỳ cơ hội nào để thêm WeChat của tôi đâu."
Tần Thức Nghiên cười, đây là lần đầu tiên anh ấy cười kể từ khi hai chúng tôi quen biết nhau.
Cười vô cùng đẹp.
Nói một cách chính xác thì đây không phải cười mỉm, mà là cười nhạo.
Cười xong, anh ấy hơi áy náy nói: "Bạn à, nể mặt chúng ta là bạn cùng trường, tôi không vùi dập cô đâu. Nhưng nhắc nhở một chút, trong lúc tự luyến thì hãy xem lại nhan sắc của mình trước đã."
"Về rồi đấy à?" Giang Tiện vừa treo túi lên tường, quay đầu nhìn tôi: "Hôm nay sao cậu về muộn thế?"
Tôi phủi vài hạt mưa trên người, thở dài: "Không mang dù, đi cùng người khác, người ta đi mua đồ ăn đêm nên trễ mất một lúc."
Giang Tiện tò mò vô cùng: "Ai thế?"
Tôi khựng lại một chút, khẽ nhíu mày nói: "Một người... chẳng ra làm sao."
"..."
Tắm rửa xong leo lên giường, điện thoại đột nhiên sáng lên.
Tôi cầm lên xem, là tin nhắn của Chu Húc gửi tới, anh ấy hỏi tôi ngày mai có rảnh không, lấy bưu phẩm giúp anh ấy.
"Đại ca ơi, hai chúng ta đâu có học cùng trường!"
"Điền nhầm địa chỉ rồi, mẹ nó chứ chẳng phải do trước đây em điền mà quên chưa đổi lại sao. Ngày mai cầm ra cổng trường cho anh một chút, dù sao em cũng đâu thể có tiết cả ngày được."
Tôi gõ ba chữ gửi qua: "Phí chạy vặt."
Chu Húc: "..."
Chu Húc: "Đúng là thổ phỉ danh bất hư truyền."
Một lúc sau.
Chu Húc: [20.00 - Chuyển khoản từ WeChat]
Tôi sảng khoái nhận lấy: "Được rồi nhé, bảo đảm giao tận tay."
Ngày hôm sau chỉ có tiết buổi sáng, tan học Giang Tiện rủ rê đi chơi, tôi lắc đầu, cầm chiếc dù che nắng chuẩn bị ra ngoài: "Tớ phải đi lấy bưu phẩm cho anh họ."
Thời tiết khá nóng, nắng chiếu đến mức người ta ỉu xìu, bên đường phía xa trạm bưu phẩm có một chú chó đang nằm xoài, dáng vẻ ủ rũ xơ xác.
Tôi không kìm được ngồi xổm xuống trước mặt nó, tự nói một mình: "Nóng nhỉ? Nóng mà sao mày không đi trốn nắng hả."
Nói xong thì phóng tầm mắt nhìn trạm bưu phẩm cách đó không xa, "chẹp chẹp" hai tiếng: "Đông người thế này, phải xếp hàng đến bao giờ..."
Tách—
Một tiếng bấm máy ảnh vang lên, tôi đột nhiên bừng tỉnh, nheo mắt ngẩng đầu lên.
Phía trước có một bạn nam chạy xe đạp giơ máy ảnh chĩa thẳng vào tôi, bị tôi phát hiện mà anh ta cũng không vội, mỉm cười đi tới: "Người che nắng cho chó, đúng là một cảnh tượng đầy tình yêu thương nha. Người đẹp ơi, tôi không kìm được chụp một tấm, cô không để ý chứ?"
Mặt tôi không cảm xúc: "Có để ý, anh đang xâm phạm quyền hình ảnh của tôi đấy."
Anh ta cười càng tươi hơn: "Tay nghề chụp ảnh của tôi đỉnh lắm, người bình thường không mời nổi đâu. Thế này đi, cô bỏ ra 50 tệ, tôi miễn cưỡng bán lại cho cô."
Tôi trợn tròn mắt: "Bạn bè toàn bảo tôi là thổ phỉ, hôm nay tôi mới được mở rộng tầm mắt, thổ phỉ chân chính chính là anh đấy chứ?"
Anh ta tỉ mỉ quan sát tôi hồi lâu, thắc mắc hỏi: "Tôi trông không đẹp trai à?"
Tôi ngẩn người, lúc này mới chú ý xem anh ta trông như thế nào, giọng điệu mang theo vài phần hoang đường: "Sao thế, những người nhờ anh chụp ảnh trả tiền xong còn phải khen ngợi một trận mới được à?"
Anh ta nghẹn lời: "Cũng không phải. Cô tên là gì thế, tôi thấy cô khá là thú vị đấy, thu hút sự chú ý của tôi rồi."
"Tôi họ Liên."
Anh ta gật đầu: "Họ này hay đấy, còn tên thì sao?"
"Liên quan quái gì đến anh."
「······」
"..."
Thậm chí còn chưa đợi người kia kịp phản ứng, tôi hừ nhẹ một tiếng rồi che dù đi tới trạm bưu phẩm.
Trên đường quay về trường, gã đó cứ đi theo sát bên cạnh tôi, líu ríu không ngừng: "Chị gái tốt ơi, cho xin WeChat đi mà? Thật đấy, vô cùng muốn làm quen với cô luôn."
Tôi không chút lay động.
Đến ổng trường rồi, anh ta ngẩn người: "Cô cũng là sinh viên Đại học Nam Kinh à?"
Tôi nghiêng đầu: "Thì sao?"
Anh ta l**m l**m môi, cúi đầu suy nghĩ điều gì đó.
"Này! Mạnh Tùy, thằng nhóc này lại đi tán gái đấy à?"
Bất chợt vang lên một câu như vậy, tôi nhìn theo tiếng động, phía trước cửa phòng bảo vệ có dựng một chiếc lều bạt nhỏ màu đỏ, ba bốn bạn nam đang ngồi bên trong, còn bày một chiếc bàn nhỏ, trên bàn đặt mấy ly nước giải khát.
Tôi nhìn một cái là chú ý ngay đến người ngồi ở chính giữa.
Là Tần Thức Nghiên.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại:
Khác với những người khác, anh ấy nửa dựa vào chiếc ghế sau lưng, toàn thân ở trong một tư thế vô cùng uể oải, kính râm không được đeo cẩn thận đàng hoàng mà đẩy ngược lên vắt trên đầu.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!