Lỡ Yêu – Chương 4: Công Chúa Và Chú Chó
Lỡ Yêu · Chương 4/14
"Công Chúa Và Chú Chó" là kịch bản do chính Giang Tiện tự soạn.
Nội dung câu chuyện đại khái là: Ở một quốc gia xinh đẹp, có một vị quốc vương, dưới gối quốc vương chỉ có một người con gái là công chúa Tây, thế nên coi cô như ngọc quý trên tay mà chiều chuộng.
Còn công chúa nuôi một chú chó, tên là Bỉ Tây.
Bỉ Tây là do quốc vương từng mua ở chợ về, chú chó này trông rất xinh xắn, lại vô cùng thông minh. Nghe nói, nó còn biết nói chuyện nữa. Nhưng đó cũng chỉ là dân chúng nghe đồn vậy thôi, có lẽ chỉ có công chúa mới biết rõ.
Sau đó nữa, công chúa và hoàng tử nước láng giềng rơi vào lưới tình.
Thế nhưng quốc vương không đồng ý, ông cho rằng không ai xứng với con gái mình, vì vậy vị hoàng tử mắc bệnh tuổi dậy thì này mới đưa ra một yêu cầu, để Bỉ Tây đánh giá tình yêu của họ. Nếu lúc hai người hôn nhau mà Bỉ Tây cất tiếng nói thì quốc vương phải tin tưởng tình yêu họ dành cho nhau và chúc phúc cho họ.
Bỉ Tây có biết nói hay không, công chúa Tây cũng chẳng rõ, nhưng lúc hai người hôn nhau trước mặt mọi người thì nó thực sự đã cất lời.
Nó mở to đôi mắt xinh đẹp nói:
"Công chúa và hoàng tử rất đẹp đôi."
Nói xong câu thoại này, toàn thân tôi như bị điện giật cho tê dại một lượt, ngượng ngùng không chịu nổi.
Giang Tiện ở bên cạnh chỉnh sửa: "Không đúng. Quý ơi, cậu phải đè giọng xuống trầm hơn một chút nữa."
Tôi bĩu môi trong chiếc mũ trùm đầu: "Tớ đè xuống thấp lắm rồi, khán giả sẽ không để ý cái này đâu."
"Được rồi." Cô ấy cũng thỏa hiệp: "Hôm nay tổng duyệt vất vả rồi, ngày mai là biểu diễn rồi, chúng ta phải cố lên nhé!"
Tôi tháo mũ trùm đầu ra, trán ướt đẫm mồ hôi.
Giang Tiện đóng vai công chúa, Trần Cấm đóng vai hoàng tử, còn tôi là con chó, suốt cả buổi chỉ chịu trách nhiệm ngồi trên mặt đất làm đồ trang trí, chỉ đến thời khắc quan trọng khi công chúa và hoàng tử hôn nhau mới cất tiếng nói.
Giang Tiện đưa khăn giấy cho tôi: "Lau mồ hôi đi. Quý ơi, cậu là người nhẹ nhàng nhất đấy, tớ với Trần Cấm còn phải về nhẩm lại thoại nữa, đi trước một bước nhé."
Tôi ngửa đầu uống một ngụm nước, đáp một tiếng.
Đèn trên sân khấu tắt đi rồi lại bật sáng, lại có người đi vào chuẩn bị tổng duyệt, tôi uể oải ôm mũ trùm đầu rời đi.
Lần biểu diễn này, chúng tôi bốc phải số 3.
Lúc còn chưa lên sân khấu, Tôn Hân đã đến trường tìm tôi chơi. Sau khi kết hôn cô ấy chẳng có gì thay đổi so với trước đây, vẫn xinh đẹp, vui vẻ như cũ.
"Này, Chu này, cho tớ xem kịch bản của các cậu chút đi."
Tôi đưa qua.
Mới nhìn một cái, Tôn Hân đã phì cười thành tiếng: "Sao lại là cái này cơ chứ."
Tôi đầy thắc mắc: "Sao thế?"
"Vừa nãy tớ đi cùng Khương Ngôn sang tìm Tần Thức Nghiên, lúc đó cậu ấy đang xem kịch bản, vừa hay xem đúng cái này... Đúng rồi, Công Chúa Và Chú Chó. Cậu biết không, vẻ mặt của Tần Thức Nghiên lúc xem xong là thế này này."
Vừa nói, Tôn Hân bắt đầu bắt chước, làm ra một bộ dạng hơi chê bai, sau đó hạ thấp giọng nói: "Cái tình tiết thiểu năng gì thế này?"
Nói xong cô ấy liền cười phì ra: "Ha ha ha ha, có lẽ giọng nói bắt chước chưa tới tầm, giọng Tần Thức Nghiên tớ không bắt chước nổi."
Tôi giật giật khóe miệng: "Tớ cũng thấy tình tiết này hơi trẻ con một chút, nhưng Giang Tiện bảo có điểm cảm động, đến lúc đó bọn tớ cố gắng diễn ra cái cảm giác đó là được."
"Có lẽ vậy." Cô ấy khoác vai tôi, lại nói: "Tuy Tần Thức Nghiên chê bai nhưng cũng chẳng trực tiếp vùi dập người ta đâu. Tí nữa chờ mong phần biểu diễn của các cậu nhé, để cậu ấy thấy, ừm... Cũng khá là ổn đấy."
"Xì." Tôi khinh khỉnh: "Tại sao lại phải vì muốn anh ta thấy ổn mà phải diễn tử tế cơ chứ."
Tôn Hân quay đầu nhìn tôi: "Cậu ấy là người chấm điểm mà, cậu không biết à?"
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!