Lỡ Yêu – Chương 6: Trên sân vận động trước mặt

Lỡ Yêu · Chương 6/14

Trên sân vận động trước mặt, trận đấu bóng đang diễn ra vô cùng gay cấn, tiếng hò reo xung quanh tràn ngập bên tai, tôi lại cảm thấy lòng mình bình yên một cách lạ kỳ.

Có người mở một bài hát trên loa phát thanh, trong chớp mắt vang vọng khắp mọi ngóc ngách nhà trường.

Không biết vì lý do gì lại khiến em trở nên đặc biệt đến thế

Anh quá đỗi mong muốn có anh ở bên cạnh em cùng đón ngày lễ

Sẽ trao em một ly coca mát lạnh giữa mùa hè oi nóng

Nếu như có thể có được em, anh sẽ thấy thật đáng mừng vui

A beautiful dream

It's a beautiful dream…

Trong tiếng vang của những người xung quanh, tôi không tự chủ được ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của người đang đứng bên cửa sổ tầng ba tòa nhà giảng đường bên cạnh.

Tần Thức Nghiên khoác chiếc áo blouse trắng đứng bên khung cửa sổ, một tay anh ấy chống vào mặt, vừa hay hờ hững liếc nhìn xuống dưới, cứ thế chạm phải ánh mắt tôi.

Khuôn mặt nổi bật lúc này mang theo vẻ mệt mỏi, ngón tay gõ nhịp nhàng lên mặt, còn người thì thản nhiên nhìn tôi.

Tôi chợt thấy mặt mình nóng bừng bừng.

Mẹ kiếp, cảm cúm làm não tôi bị sốt hỏng rồi sao, tại sao tự nhiên lại thấy Tần Thức Nghiên đẹp trai thế này?

Mặc dù anh ấy quả thực vẫn luôn rất đẹp trai...

Tôi thu hồi ánh mắt, ho nhẹ một tiếng thiếu tự nhiên, tiếp tục giả vờ xem người phía trước chơi bóng.

Điện thoại trong túi đột nhiên reo lên một tiếng, tôi lấy ra xem, là một số điện thoại lạ, vuốt màn hình nghe: "Alo?"

"Tôi đây." Giọng nói cũng mang theo vẻ mệt mỏi.

Tôi "hả" một tiếng: "Sao anh lại có số điện thoại của tôi?"

"Xin chỗ Hứa Thần."

Tôi "ồ" một tiếng, "Có việc gì thế?"

Giọng nói đầy thắc mắc của Tần Thức Nghiên mang theo luồng điện truyền vào tai tôi: "Vừa rồi tôi thấy mặt cô đỏ lắm, cô chưa uống thuốc à?"

Nghe sao giống như đang chửi người thế không biết.

"Có lẽ là do mặc nhiều quần áo quá, hơi nóng một chút thôi."

Anh ấy "ồ" một tiếng, "Về ký túc xá nghỉ ngơi đi, đừng xem nữa."

Tôi nhất thời chưa kịp hiểu ra: "Đừng xem cái gì?"

"Chơi bóng, chẳng có gì hay mà xem cả."

Tôi không thèm để tâm, phản bác theo thói quen: "Anh thì biết cái gì, con trai biết chơi bóng đẹp trai biết bao nhiêu."

Phía bên kia của anh ấy vang lên tiếng ly tách va chạm, "Thế thì cô xem đi."

Điện thoại tắt máy.

Tôi ngơ ngác không hiểu ra sao.

Đi dạo ở sân vận động một lúc, tôi lại đi về phía phòng thí nghiệm tầng ba, đột nhiên muốn tìm Tần Thức Nghiên nói chuyện.

Trong phòng thí nghiệm mơ hồ truyền ra tiếng nói chuyện, tôi kịp thời dừng bước không đi vào, đứng ở cửa nghĩ bụng đợi người ta bận xong.

Mấy phút sau, có người đi ra ngoài, rõ ràng tâm trạng chẳng ra làm sao, sau khi chú ý thấy tôi, giọng nói ít nhiều mang theo hương vị trút giận: "Cô thuộc khoa nào thế?"

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!