Miên Miên – Chương 107: Sợi dây chuyền chưa trao
Miên Miên · Chương 107/149
Trần Miên Miên đoán không sai, nếu mọi chuyện thuận lợi, sợi dây chuyền ấy quả thực sẽ được trao vào tay cô trong đêm hè oi ả đó.
Không có chuyện ném đi rồi lại nhặt về đầy trắc trở, cũng chẳng có những tình tiết dây dưa qua lại giữa hai người. Chỉ đơn giản là một cảnh tặng quà cũ rích và bình thường, có lẽ còn đi kèm với sự lúng túng của người tặng vốn kiệm lời, cùng gương mặt đỏ bừng vì kinh ngạc của cô gái.
Trình Gia Dã thực sự đã muốn tặng nó cho cô.
Lý do ư, anh cũng không nói rõ được.
Là cảm ơn cô đã mang đến cho anh cảm hứng sáng tác, để anh có thể khép lại chuyến lưu diễn cuối cùng của tour diễn cuối hè một cách viên mãn?
Hay là cảm ơn cô đã mang theo làn gió từ một nơi khác, xông vào thế giới của anh, lưu lại chút dấu vết thuộc về sự tự do?
Chính bản thân Trình Gia Dã cũng không biết.
Anh chỉ tình cờ đi ngang qua một triển lãm thiết kế khi đang cùng gia đình đi mua sắm ở bên kia đại dương, rồi tình cờ bị thu hút ánh nhìn bởi món đồ trưng bày trong tủ kính.
Thực sự quá hợp.
Trình Gia Dã vốn không quá ham muốn vật chất, từ nhỏ đến lớn gần như muốn gì có nấy, rất hiếm khi nảy sinh cảm giác vừa nhìn thấy một món đồ đã lập tức nghĩ đến một người phù hợp với nó, rồi muốn có được nó.
Nhưng ý nghĩ ấy lại vô cớ xuất hiện ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy nó.
Rất hợp với Trần Miên Miên.
Có lẽ ánh mắt anh dừng lại quá lâu nên đã thu hút sự chú ý của nhà thiết kế. Cô ta nghiêng đầu, chủ động bước tới giới thiệu cho anh. Người phụ nữ ăn mặc trang trọng nói năng thong thả, chậm rãi giải thích cho anh về ý tưởng thiết kế, cấu tạo chất liệu cùng đủ loại thông tin khác, thế nhưng Trình Gia Dã dường như chẳng nghe lọt chữ nào.
Anh chỉ nắm bắt được một thông tin, dừng lại vài giây rồi mới chậm rãi dời mắt, hỏi: “Ngày phát hành mà cô vừa nhắc tới, là khi nào?”
Nhà thiết kế khựng lại một thoáng, lập tức đáp, “Ngày 23 tháng 9, thưa anh.”
Mọi thứ đều thật trùng hợp, Trình Gia Dã nghĩ.
Anh đã từng xem qua hồ sơ của Trần Miên Miên, dù chỉ lướt qua vội vàng, không dừng lại quá lâu, nhưng vậy mà vẫn có ấn tượng.
Sinh nhật của cô vào đúng tiết Thu phân.
Một ngày rất dễ nhớ, và cũng rất hợp với cô.
Giống như đứng trên ranh giới giữa sáng và tối của một năm, ngăn cách mùa hè nóng bức với mùa đông lạnh giá, không sớm không muộn, vừa vặn ở đúng thời điểm ấy.
Rất giống với cảm giác mà cô mang lại cho người khác.
Những lời sau đó của nhà thiết kế về việc giới hạn số lượng toàn cầu hay điều chuyển hàng từ trụ sở chính, Trình Gia Dã đều không nghe nữa.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!