Miên Miên – Chương 110: Anh không bận tâm

Miên Miên · Chương 110/149

Giọng cô tuy nhẹ, nhưng câu nói ấy lại như một chiếc búa nặng nề, nện thật mạnh vào trái tim chẳng biết của ai.

Người trên người cô bỗng cứng đờ, ngay cả nhịp thở cũng trầm xuống vài phần.

Như thể câu nói này chính là một trở ngại và một nỗi đau mà anh không thể tránh khỏi. Khi tỉnh táo là vậy, mà ngay cả khi bị cồn làm tê liệt đầu óc, chìm trong hỗn loạn, thậm chí không thể đứng vững và suy nghĩ, cũng vẫn là vậy.

Không biết câu nói này có làm anh tỉnh táo hơn chút nào không, Trần Miên Miên thu hồi ánh mắt, nhìn vào khoảng không, chậm rãi nói:

“Dọn đến ở cạnh phòng tôi, đưa đón tôi đi làm, nấu cơm, ở chung một phòng... thậm chí là ôm.”

Trần Miên Miên ngừng lại một chút, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi lặp lại một lần nữa.

“Anh có biết mình đang làm gì không, Trình Gia Dã?”

Hơi thở của người trên người cô càng nặng nề hơn.

Mỗi lần lướt qua cổ cô đều mang theo một cảm giác khiến người ta run rẩy muốn trốn tránh.

Trình Gia Dã mím môi, vùi mặt vào hõm cổ cô, nhắm mắt lại, im lặng không nói.

Đương nhiên anh biết mình đang làm gì.

Lấy lòng chính là lấy lòng.

Cho dù anh cố gắng ngụy trang, cố tỏ vẻ tiện đường, cố giả vờ như tình cờ, đưa cô xuống núi còn phải cố tình thêm một câu “Anh cũng có việc, vừa hay tiện đường”, hẹn cô ăn cơm cũng chỉ có thể viện cớ “giải quyết công việc”, nói tóm lại, lấy lòng thì vẫn là lấy lòng.

Biết rõ Trần Miên Miên đang ở trong một mối quan hệ yêu đương, vậy mà vẫn giả vờ như không biết, không có chút giới hạn nào mà tiếp cận cô.

Anh đang làm người thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác.

Thời gian quay ngược lại ngày anh đứng ngoài cửa sổ nhìn thấy Trần Miên Miên và Trì Ký hôn nhau.

Anh đứng trên bậc thềm bên ngoài khoảnh sân nhỏ. Sau khi đột ngột quay người, lòng bàn tay đã siết chặt đến mức gần như muốn bật máu, cơn phẫn nộ không sao kiềm chế, nỗi đau vô tận...

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!