Miên Miên – Chương 114: Vẫn chưa xong đâu

Miên Miên · Chương 114/149

Mọi chuyện xảy ra sau đó tựa như dòng suối đổ xuống vách đá, tuôn chảy róc rách, khó lòng mà dừng lại được.

Lòng bàn tay ôm trọn lấy bầu ngực, đầu ngón tay mang theo vết chai mỏng miết quanh trên đỉnh vú. Lúc thì dùng lòng bàn tay ép xuống đầu nhũ, dùng những vân tay mỏng đè ép miết nhẹ, lúc lại dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu nhũ, vừa nắn bóp vừa nhẹ nhàng kéo ra ngoài.

Trần Miên Miên nhíu mày, định lên tiếng nhưng vừa mở miệng đã biến thành tiếng thở dốc.

Mỗi một chữ thốt ra lại kèm theo ba nhịp thở dốc, tiếng hít thở gấp gáp vang lên trong căn phòng tối, ngược lại càng khiến bầu không khí thêm phần ái muội, thế nên cô đành cắn chặt môi ngăn lại.

Hơi thở của Trình Gia Dã phả vào bên cổ cô. Rõ ràng nhiệt độ dường như không có gì thay đổi, nhưng cô lại cảm nhận rõ rệt sự nóng rực ngày một tăng lên.

Nơi luồng khí mỏng manh lướt qua đang nóng lên, nơi bị đầu ngón tay và lòng bàn tay thay nhau vuốt ve xoa nắn đang nóng lên, nơi tấm lưng bị cánh tay vòng qua ép sát đang nóng lên, cả những nơi đang kề sát qua lớp quần áo cũng đang nóng lên.

Trần Miên Miên cảm giác cả người mình sắp bốc cháy ngay tại chỗ.

Từng giây từng phút da thịt trần trụi chạm vào nhau đều thật khó lòng chịu đựng.

Trình Gia Dã cúi đầu hôn lên bên cổ cô, những nụ hôn vụn vặt dày đặc, từ bờ vai lên đến sau tai, rồi từ sau tai lưu luyến trượt xuống xương quai xanh.

Ngọn tóc chạm vào làn da trần, men theo động tác mà nhẹ nhàng cọ xát trên làn da, gây ra cảm giác ngứa ngáy.

Động tác trên tay anh cũng không hề dừng lại, chỉ bằng một tay luồn bên trong áo, trượt qua lớp áo lót đã bị cởi lỏng lẻo, nhưng chẳng hề bỏ quên bất kỳ bên nào.

Lúc thì một tay gom cả hai bầu ngực lại để nắn bóp, lúc lại lưu luyến trên hai đầu vú. Từ thăm dò đến càn rỡ, từ bỡ ngỡ đến thành thục, khuấy động không khí trở nên ngột ngạt và dính dấp.

Khi hôn đến dưới xương quai xanh, anh rút bàn tay đang luồn dưới xương bả vai cô ra, chống xuống nệm giường, nhích người xuống dưới một chút.

Sức nặng trên người đột nhiên biến mất, Trần Miên Miên mới có thể hít thở thông thuận luồng không khí trong lồng ngực. Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, tỉnh táo lại trong một giây.

Nên dừng lại ở đây thôi, cô nghĩ.

Đầu ngón tay đặt bên cạnh hơi co lại, vừa định nhấc lên để kéo vạt áo, thì cổ tay lại bị người ta nắm chặt, ấn xuống bên gối, không thể cử động.

Lớp vải ở cổ áo còn chưa kịp chạm vào đã bị người kia kéo tuột xuống, đi ngược lại hoàn toàn với dự định ban đầu, kéo theo một luồng khí lạnh tràn vào.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!