Miên Miên – Chương 121: Chuyện về Hứa Ý Miên
Miên Miên · Chương 121/149
Về Hứa Ý Miên, Trình Gia Dã vẫn luôn nghĩ xem phải làm thế nào để tránh những chuyện anh không muốn nhớ lại, cũng không muốn kể ra ngoài, mà chỉ giải thích rõ ràng về mối quan hệ giữa họ.
Nhưng sự thật là, nếu tránh những chuyện đó đi, giữa họ gần như chẳng còn gì để nói.
Mối quan hệ hời hợt đến mức chỉ cần bốn chữ “bạn bè bình thường” là có thể khái quát.
Biết nhau từ nhỏ, nhà Hứa Ý Miên ở ngay bên cạnh nhà anh, đúng nghĩa là hàng xóm.
Nhưng không giống những gì trong tiểu thuyết hay những bài đăng trên diễn đàn suy đoán, họ không có “mối duyên thanh mai trúc mã”, “hai đứa trẻ vô tư thân thiết từ thuở nhỏ” nào cả. Từ đầu đến cuối, họ vẫn luôn không thân.
Có thể là vì trong nhà không có con gái, cũng có thể vì từ nhỏ đến lớn Trình Gia Dã vốn không quá quấn người, không có cảm giác gắn bó thân tình khăng khít, hoặc cũng có thể vì bản thân con gái vốn dĩ đã có những đặc điểm khác biệt so với con trai. Tóm lại, bà nội anh rất thích con gái.
Hứa Ý Miên ngọt ngào, lanh lợi, từ nhỏ đã rất được bà nội Trình yêu quý, bà thường xuyên mời cô bé đến nhà tham gia một số hoạt động như uống trà chiều.
Ngoài những lần tình cờ về nhà, thoáng nhìn thấy nhau trong phòng khách rồi gật đầu xem như chào hỏi, thì bọn họ gần như chẳng nói chuyện với nhau bao giờ.
Mãi đến khi học cấp ba, bố mẹ Hứa Ý Miên vì có việc phải ra nước ngoài, không yên tâm để cô ấy ở nhà một mình, nên nhờ bà nội Trình trông nom hai tháng, để cô ấy chuyển vào căn phòng ở tầng hai, Trình Gia Dã mới thực sự nói chuyện với cô.
Hôm đó cũng là vào lúc rạng sáng, anh ngồi trên ban công tầng hai ngắm trời.
Nguyên nhân cụ thể vì sao thì quên rồi, có thể là vì một sở thích nào đó vừa được đề xuất đã bị bố bác bỏ, có thể là vì cảm thấy bản thân biết rõ kết quả mà vẫn đề xuất, trông thật ngu ngốc, cũng có thể đơn thuần chỉ là cảm thấy những chuỗi ngày như vậy thật tẻ nhạt.
Cuộc sống vốn luôn chẳng có gì thú vị, chỉ khi ngẩn người mới cảm nhận được đôi chút chân thực của sự sống.
Trên cầu thang bỗng truyền đến tiếng động.
Cánh cửa phòng “kẽo kẹt” mở ra, sau đó có người bước ra.
Thực ra Trình Gia Dã cũng chẳng bận tâm xem lúc này người đó là ai, nhưng tiếng bước chân này thực sự quá khẽ.
Mũi chân chạm đất chỉ phát ra một âm thanh rất nhỏ, rồi dừng lại, khoảng mười giây mới nhích đi một bước, cứ như hận không thể mọc thêm đôi cánh để không phát ra dù chỉ một tiếng động.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!