Miên Miên – Chương 123: Không cho

Miên Miên · Chương 123/149

Nằm nghiêng khoảng nửa tiếng, tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng lại.

Vài giây sau, cửa mở rồi khép lại, tiếng sột soạt dần tiến đến gần.

Sau đó, “tách” một tiếng, ngọn đèn duy nhất tắt đi, căn phòng lại chìm vào im lặng.

Trần Miên Miên nằm nghiêng quay mặt vào trong, cuộn mình lại, đôi mắt khép hờ.

Rèm cửa đã kéo kín, bên ngoài cửa sổ là đồng hoang không một ánh đèn, vầng trăng treo trên bầu trời, ánh sáng trắng rọi xuống cũng không thể lọt qua được mái hiên, yếu ớt mỏng manh, không thể rọi vào trong phòng, trước mắt chỉ là một màu đen kịt.

Những giác quan khác vì thế càng trở nên rõ ràng hơn.

Hơi ấm và nhiệt độ truyền đến từ phía sau, dưới lớp ga giường mềm mại, tấm nệm chịu sức nặng, khẽ lún xuống.

Tiếng hít thở của hai người đan xen trong phòng.

Lúc này nội tâm Trần Miên Miên rất bình tĩnh, cô chỉ nằm đó, mắt khép hờ, rõ ràng và bình thản cảm nhận mọi động tĩnh.

Chẳng hạn như tiếng hít thở của người phía sau, từ nín thở chuyển sang thở nhẹ; chẳng hạn như nệm giường bị đè xuống cực khẽ, cực chậm; chẳng hạn như khoảng cách giữa hai người đang từ từ thu hẹp.

Khi người phía sau dần xích lại gần, sắp chạm vào cô, Trần Miên Miên đột nhiên cất tiếng.

“Trình Gia Dã.” Cô gọi anh.

Bàn tay đang vươn ra khựng lại giữa không trung, dừng lại trong bóng tối, khẽ cuộn lại, lặng lẽ chờ đợi lời nói tiếp theo.

“Những lời lần trước anh nói, tôi coi như là anh say.”

Sau vài nhịp thở, Trần Miên Miên mới nói tiếp.

Giọng điệu bình tĩnh, không một gợn sóng.

Cô đang nói đến lần ở nhà nghỉ.

Mang theo hàm ý cảnh cáo.

Sự hoang đường pha lẫn men rượu khiến người ta không thể phân biệt rốt cuộc mấy phần là thật, mấy phần là giả, những lời nói và hành động bộc phát ấy, rốt cuộc có xuất phát từ thật lòng hay không.

Cô không thích những lúc ý thức không tỉnh táo như vậy.

Cô đã từng bị tổn thương trong một khoảnh khắc như thế.

Câu chữ rất đơn giản, cảm xúc cũng không hề dữ dội, chỉ là đang bình tĩnh cảnh cáo anh.

Lần đó những gì anh nói, những gì anh làm, tôi đều coi như chưa từng xảy ra. Lúc này tốt nhất cũng nên rạch ròi giới hạn, đừng làm gì cả.

Trần Miên Miên không biết mình rốt cuộc đang nghĩ gì, chỉ là cô muốn nói ra câu này.

Muốn quay trở lại ranh giới an toàn.

Không khí im lặng hồi lâu, rồi lại bắt đầu lưu chuyển theo hành động của người phía sau.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!