Miên Miên – Chương 125: Vết cắn trên môi
Miên Miên · Chương 125/149
Môi dưới của Trần Miên Miên vẫn còn đau do bị anh cắn. Nghe câu trả lời này, lập tức nổi giận, hất mạnh tay anh ra, điều chỉnh lại nhịp thở.
“Vậy anh cút xuống đi.”
“Không.”
Trình Gia Dã đáp lại cũng rất dứt khoát, đầu gối thúc mở hai chân cô, dùng một tay giữ chặt hai cổ tay cô, giơ cao qua đỉnh đầu, khóa cứng ở đó, tay còn lại cách một lớp quần ngủ, lần vào giữa hai chân cô, lả lướt mơn trớn như có như không.
“Em có thể cứ như thế này mà đi.”
“...”
Trần Miên Miên khựng lại hai giây, sắp bị chọc tức đến bật cười.
Bây giờ áo cô đang phanh ngực, hai tay bị khóa chặt ghì trên đỉnh đầu, hai chân bị đầu gối anh đè cho dang rộng ra, không thể động đậy, vậy mà anh bảo cô cứ thế này mà đi?
“Tôi thấy đầu óc anh thật sự có vấn đề rồi Trình Gia Dã.” Trần Miên Miên giãy giụa hai cái.
Người phía trên lại buông một tiếng “ừ” nhàn nhạt, dường như hoàn toàn chẳng bận tâm đến việc cô đang nói gì.
Cái dáng vẻ thờ ơ và tùy ý ấy khiến Trần Miên Miên bốc hỏa. Cô nhíu mày, gắng sức nhấc chân lên, gập gối giữa không trung rồi đạp anh một cái.
Đạp thì có đạp trúng, nhưng khi cố đẩy anh lùi ra sau, thì anh gần như không hề nhúc nhích.
Trần Miên Miên vốn đã không có nhiều sức lực, vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, nhíu mày, dồn sức đạp thêm vài cái vào ngực anh.
Lòng bàn chân cách một lớp vải mỏng, cọ xát trên lồng ngực, cho đến khi cảm nhận rõ ràng sự rắn chắc bên dưới, nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp vải truyền đến.
Sau đó cả hai đều sững lại vài giây.
Trình Gia Dã chậm rãi rũ mắt nhìn.
Bàn chân trần của cô đặt trên ngực anh, ngón chân tròn trịa, móng chân cắt tỉa gọn gàng, ửng lên màu trắng hồng. Ống quần ngủ trượt xuống đầu gối rồi mắc lại ở đó, để lộ ra cẳng chân thon thả mịn màng.
Thu tầm mắt lại, cô gái nằm ngửa trên giường, hai cổ tay bị anh gom lại khóa chặt, ngực và eo bụng phơi bày trần trụi, bầu ngực đung đưa theo từng nhịp cử động, mềm mại đàn hồi, trắng đến mức gần như chói mắt.
Thế nhưng chân lại đang đặt trên lồng ngực anh.
Tư thế vẫn giữ nguyên như vậy, không ai cử động.
Dường như cả hai đều nhận ra, ý vị sắc tình của hành động này đã vượt xa ý nghĩa cảnh cáo vốn có của nó.
Trần Miên Miên đột nhiên khựng lại, như thể bị nhiệt độ cơ thể anh làm bỏng, nhanh chóng thu chân về.
Tư thế này vốn đã khó dùng sức, lại giằng co lâu như vậy, cô đột nhiên mất sức, cẳng chân buông thõng xuống, vô lực rơi xuống trước người anh.
Lòng bàn chân hướng xuống dưới, chạm phải một thứ còn cứng rắn và nóng bỏng hơn.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!