Miên Miên – Chương 137: Câu hỏi về luận văn

Miên Miên · Chương 137/149

Trắng đêm không ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng chuông vào lớp đã reo từ lâu, tiết tự học buổi sáng đã trôi qua được một nửa, Trần Miên Miên đáng lẽ phải đi trực nhưng vẫn còn ngồi thẫn thờ bên cửa sổ.

Cô ngồi trước bàn làm việc, trên bàn mở cuốn sổ ngày trước. Từng manh mối nhỏ nhặt được lần lượt móc nối từ những dòng chữ ít ỏi.

Cô nhớ lại rất nhiều chuyện.

Lần muốn chuyển khỏi ký túc xá ấy, tuy là bà nội đề nghị, nhưng người quyết định cuối cùng lại là Trình Chi Sùng. Chỉ bằng vài câu đã định đoạt một chuyện khiến cả cô và anh đều không mấy vui vẻ, thậm chí ông ta còn không thèm hỏi ý kiến của Trình Gia Dã lấy một lời.

Khi ấy tâm trạng anh đã tệ đến cực điểm, ngồi bên bàn ăn mà không nói một lời.

Lúc đó cô còn tưởng là vì mình.

Ngày đầu tiên hai người gặp mặt, anh đến muộn, nét mặt và giọng điệu đều không mấy dễ chịu. Khi ấy cô cho rằng tính cách anh vốn là như vậy, trời sinh lạnh lùng, ít nói.

Mãi cho đến lúc Trương Đồng dẫn cô đi xem buổi diễn live đầu tiên sau khi Trình Gia Dã đột ngột rời nhóm mà không có lý do.

Rõ ràng anh đứng trên tầng hai, rũ mắt nhìn buổi biểu diễn đầu tiên sau khi mình rời đi. Sau khi người trên sân khấu ngỏ lời mời, những ngón tay anh siết chặt lan can, cuối cùng cũng chỉ xoay người rời đi, bỏ lại một câu “không hứng thú” nửa thật nửa đùa.

Sao có thể thật sự không có hứng thú?

Đó là bài hát của anh, sân khấu của anh, ban nhạc do chính anh thành lập.

Trong từng giai điệu, từng ca từ đều chứa đựng trọn vẹn cảm xúc của riêng anh, là lối thoát duy nhất cho những cảm xúc ẩn sau những trải nghiệm mà anh chưa bao giờ kể với bất kỳ ai.

Nếu có thể, ai mà chẳng muốn được làm những việc mình thích một cách suôn sẻ, không bị cản trở cơ chứ?

Cớ gì ngay cả quyền tự do của một đời người cũng bị định giá rõ ràng, trở thành phần thưởng có thời hạn sau mười bảy ngày bị cấm túc?

Cô còn nhớ khoảnh khắc Trình Gia Dã sốt cao ngồi bên ngoài cửa nhà cô, vết thương trên cánh tay vẫn sưng đỏ, rỉ máu, đầu óc bị hơi nóng thiêu đốt đến choáng váng, vậy mà anh vẫn cố chấp mím môi, thà ngồi chết lặng ngoài cửa cũng không chịu nói rốt cuộc vì sao mình lại làm loạn.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!