Miên Miên – Chương 141: Ông đã vừa lòng chưa
Miên Miên · Chương 141/149
Trình Chi Sùng chưa bao giờ cho rằng mình có gì sai, cho dù Trình Gia Dã ngày càng xa cách ông ta, hai người ngày càng chẳng có gì để nói với nhau, ngồi chung một bàn ăn nhưng vĩnh viễn chẳng nói được mấy câu.
Ông ta cho rằng đó là con đường tất yếu phải trải qua để trưởng thành.
Cho đến khi Trình Gia Dã đứng trước mặt ông ta, phản ứng chậm chạp, ý thức và tư duy đều có chút đình trệ, nhưng vẫn bình tĩnh, từng chữ từng chữ lặp lại câu nói ấy: “Con không đi.”
Gương mặt vẫn tái nhợt, những dấu kim trên mu bàn tay còn chưa tan, gân xanh và mạch máu đều nổi rõ, trong ống truyền dịch còn có chút máu chảy ngược.
Không ngoài dự liệu, sau một khoảng lặng và im ắng kéo dài, lại là một trận cãi vã.
Hay nói đúng hơn, là một cơn nổi trận lôi đình từ phía ông ta.
Ngọn lửa giận bị khiêu khích hết lần này đến lần khác cuối cùng cũng không thể nào đè nén thêm được nữa. Những lời ông ta từng dạy anh rằng, phải giữ cảm xúc không biểu lộ ra ngoài, dù núi Thái Sơn có sụp trước mắt cũng phải bình tĩnh điềm nhiên, tất cả đều đã bị ông ta ném lên tận chín tầng mây.
Lại một cái tát nữa.
Thậm chí còn nặng hơn rất nhiều so với đêm hôm đó.
Âm thanh chát chúa vang vọng trong căn phòng khép kín tĩnh mịch. Người bị đánh nghiêng hẳn nửa thân trên sang một bên, trong miệng tràn ngập vị tanh của máu, gương mặt đau đến gần như tê dại.
Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó.
Cổ áo bị túm lấy, người bị ép vào tường. Kim truyền trên mu bàn tay trong lúc giằng co bị bung ra, mũi kim bị kéo bật khỏi da thịt rồi rơi xuống sàn.
Trình Chi Sùng đang nói gì, anh nghe không rõ.
Tóm lại vẫn là những lời cũ rích vô nghĩa, đại loại như bảo anh không có tiền đồ, bảo anh bất hiếu, bảo anh không xứng làm con trai của ông ta.
Mọi thứ trước mắt giống như hiệu ứng quay chậm trong một bộ phim. Trong căn phòng tối, người trước mặt lồng ngực phập phồng, khuôn mặt dữ tợn; ngoài cửa là những người xa lạ với vẻ mặt căng thẳng, hoảng sợ, không biết phải làm sao.
Cửa phòng hé mở, để lọt vào một tia sáng từ bên ngoài. Kim truyền và chiếc xe đẩy trên mặt đất phản chiếu ánh bạc lạnh lẽo.
Bên tai là những lời nói liên tục không ngừng, gấp gáp và kích động, nhưng chúng lại trôi đi như mây khói, chẳng hề lọt vào bộ não tĩnh lặng của anh, ngoại trừ một câu duy nhất, sắc nhọn và chói tai rạch thẳng vào màng nhĩ.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!