Miên Miên – Chương 18: Đừng quá buông thả
Miên Miên · Chương 18/149
Sau đó, mẹ Trình còn lẩm bẩm thêm vài câu, rồi mới chậm rãi rời đi.
Trần Miên Miên vẫn đứng bất động tại chỗ. Trong căn phòng, hai người, một ngồi một đứng, duy trì bầu không khí im lặng kỳ lạ.
Không biết đã qua bao lâu, Trần Miên Miên mới thở phào một hơi, quay đầu nhìn Trình Gia Dã.
Anh đang ngồi bên mép giường, hai chân hơi dang ra, khuỷu tay chống trên đầu gối, cúi thấp cổ, không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt.
Nhưng nhịp thở của anh có vẻ nặng nề hơn bình thường, trong căn phòng yên tĩnh trở nên vô cùng rõ ràng.
Không biết anh đã tỉnh táo hơn chưa.
Nhưng nếu đã có thể ngồi dậy trả lời, chắc hẳn cũng đã khá hơn ban nãy nhiều rồi.
Trần Miên Miên mím môi, khẽ lên tiếng: “... Vậy em về phòng trước.”
Buổi tối hôm nay trải qua quá nhiều sự hồi hộp lo âu, cảm giác bồn chồn khó chịu vì trằn trọc không ngủ được đã bay biến đi đâu mất, hiện tại cô chỉ cảm thấy cực kỳ buồn ngủ.
Sau khi cảm xúc căng thẳng tan biến, chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi rã rời không dứt, khiến cô chỉ muốn lập tức ngã xuống giường ngủ một giấc.
Cô xoay người mở cửa, để lại một câu: “Anh nghỉ ngơi cho tốt...”
Lời còn chưa dứt, cổ tay đã bị kéo mạnh, lôi ngược trở lại, lưng áp vào cửa.
Khác với dáng vẻ im lặng và mơ màng khi vào nhầm phòng ban nãy, Trình Gia Dã lúc này trông vô cùng tỉnh táo.
Nhưng dường như cũng không hoàn toàn tỉnh táo.
Bàn tay đang nắm cổ tay cô vốn luôn mang theo hơi lạnh, chỉ cần lướt qua vai cũng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, vậy mà lúc này lại nóng bỏng khác thường, nóng đến mức khiến cô vô thức rụt tay lại.
Trần Miên Miên kinh ngạc ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt hơi rũ xuống của anh.
Một tay Trình Gia Dã vòng qua eo cô, dễ dàng làm được chuyện mà vừa rồi cô không dám làm.
“Cạch” một tiếng.
Cửa phòng bị khóa lại.
Nhưng hành động đó chẳng khiến cô có cảm giác an toàn hơn chút nào.
Bàn tay kia thuận thế ôm lấy eo cô, vừa ép cô dựa vào tường, vừa kéo người cô sát về phía anh.
Quá gần.
Thậm chí còn gần hơn lúc nãy, khi anh loạng choạng ngã vào người cô.
Đồng tử Trần Miên Miên co rút, hoảng loạn gọi anh: “Trình...”
Còn chưa kịp gọi hết tên, Trình Gia Dã đã cúi đầu xuống. Trái tim Trần Miên Miên đột nhiên đập mạnh một cái, cô vội vàng nghiêng đầu tránh đi.
Nụ hôn của Trình Gia Dã rơi xuống bên cổ cô.
Chính là nơi anh vừa vùi mặt vào lúc nãy.
Nóng ran.
Ngay cả hơi thở của anh cũng nóng rực.
Cơn buồn ngủ của Trần Miên Miên lập tức biến mất hoàn toàn. Cô cố gắng ngửa người ra sau, tránh né nụ hôn và hơi thở của anh, đưa tay đẩy vai anh: “Anh làm gì vậy?”
“Phát điên vì say rượu à?!”
Khái niệm về chuyện say xỉn của Trần Miên Miên vô cùng mơ hồ. Từ nhỏ đến lớn, cô hiếm khi có dịp chứng kiến ai say để mà đối chiếu, nên chỉ có thể quy hết những hành động bất thường này của anh đều là do men rượu gây ra.
Trình Gia Dã không đáp lời, vẫn cúi đầu tìm kiếm đôi môi cô.
Trần Miên Miên liên tục né tránh, đầu áp sát vào tường, không muốn.
Không ai sẽ muốn như vậy cả.
Mập mờ, không rõ ràng.
Một giây trước, cả hai còn cố gắng che giấu trước mặt người lớn, số lần chạm mặt hay lướt qua nhau còn đếm trên đầu ngón tay. Thế mà ngay giây tiếp theo, cô lại bị anh ép sát lên cánh cửa, cơ thể dán sát, gần như sắp hôn nhau.
Cho dù cô thích Trình Gia Dã, cũng không thể như vậy.
Trần Miên Miên cố né tránh, ra sức đẩy anh ra, thật sự dùng hết sức lực. Thế nhưng Trình Gia Dã vẫn đứng vững chẳng dịch chuyển, không hôn được cũng chẳng tức giận, dứt khoát há miệng cắn vào bên cổ cô.
Hơi thở nóng rực phả sau vành tai, men theo gáy cô.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!