Miên Miên – Chương 26: Hứa Ý Miên
Miên Miên · Chương 26/149
Khi tỉnh lại, cô đã ở trong bệnh viện.
Đập vào mắt là trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi. Tay phải vừa cứng vừa lạnh, từng dòng dịch truyền theo kim truyền chảy vào mạch máu, lạnh đến mức như chẳng còn là tay của chính mình.
Trần Miên Miên chậm rãi chớp mắt.
Phải mất vài giây, những âm thanh ồn ào của thế giới bên ngoài mới như được nhấn nút phát, ồ ạt tràn vào tai.
Trên chiếc giường bệnh bên cạnh, mấy anh chị khóa trên vừa mới phỏng vấn cô vào buổi sáng đang thấp giọng trò chuyện.
“Năm nay tự dưng lại đổi quy định à? Không tuyển tình nguyện viên cho kỳ nghỉ nữa sao?”
“Bên đó bảo nhân sự thay đổi liên tục quá, trước mắt muốn thử xem có thể cố định theo chu kỳ từng năm hay không. Chứ không thì chi phí đào tạo tốn kém quá.”
“...Thật lòng mà nói, tôi không lạc quan lắm về lần cải cách này. Vốn dĩ số người có ý định tham gia cũng chẳng nhiều, giờ cắt luôn hình thức tình nguyện vào kỳ nghỉ hè, ai mà chịu bỏ cả một năm để làm tình nguyện xã hội?”
“Không còn nhóm sinh viên đại học thì số đơn đăng ký chắc cũng giảm một nửa.” Một anh khóa trên thở dài, liếc sang người đứng bên cạnh. “Phụ trách Trì, cậu thấy sao?”
Trì Ký đứng cạnh giường bệnh, cúi đầu xem từng trang kết quả xét nghiệm, nghe vậy liền đáp: “Sao cũng được. Cứ thử triển khai vào thực tế xem sao.”
Lời còn chưa dứt, anh ấy ngẩng đầu lên, thấy Trần Miên Miên đã tỉnh, bèn đặt tập kết quả lên tủ đầu giường, đưa tay sờ lên trán cô: “Tỉnh rồi à? Còn thấy khó chịu ở đâu không?”
Lòng bàn tay áp lên trán, ấm áp mà xa lạ. Trần Miên Miên theo bản năng muốn né tránh, nhưng cả người mềm nhũn không còn sức. Cô hé môi: “...Không có.”
Đàn anh đàn chị cũng lập tức xúm lại.
“Em làm anh chị sợ chết khiếp, giữa trưa đang đứng ở cửa tự dưng ngã ngửa ra đằng sau.”
“Bị cảm mà còn không ăn sáng, vừa sốt vừa hạ đường huyết, không ngất thì ai ngất?”
“Đói bụng chưa? Bọn chị có mua cháo đây, vẫn còn nóng hổi, ăn một chút nhé?”
Mỗi người một câu, nói liên tiếp khiến Trần Miên Miên có chút ngơ ngác.
Cô cảm thấy mình với họ dường như còn chưa thân đến mức ấy. Buổi sáng mới chỉ gặp nhau một lần trong buổi phỏng vấn, mặt mũi còn chưa nhớ hết, vậy mà người ta chẳng những đưa cô đến bệnh viện, còn túc trực ở đây, lại còn mua cả đồ ăn.
Vừa mới tỉnh dậy, đầu óc Trần Miên Miên vẫn còn mơ màng, miệng hé mở nhưng nhất thời chẳng biết nói gì.
Trì Ký chỉ liếc một cái đã hiểu. Thấy tóc cô hơi rối, đôi mắt nai con mở to ngơ ngác, anh ấy khẽ cười rồi quay sang mấy người kia: “Được rồi, mọi người ồn ào quá.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!