Miên Miên – Chương 43: Trở về căn nhà trống

Miên Miên · Chương 43/149

Sau đó Trình Gia Dã về đến nhà bằng cách nào, anh không có chút ấn tượng.

Hình như chỉ máy móc mở cửa xe, lên xe, xuống xe, nhấn nút thang máy, mở khóa mật mã.

Mãi đến khi đứng ở lối vào, bị âm thanh vọng ra từ phòng khách làm giật mình, anh mới chợt bừng tỉnh khỏi trạng thái thất thần vô thức, cảm thấy có chút mờ mịt với hoàn cảnh trước mắt.

Cảm giác như những cảnh vật dọc đường đi ban nãy chưa từng tồn tại.

Anh giống như một bóng ma lang thang giữa phố khuya.

Không có ký ức, không có sức sống, chỉ dựa vào chút ký ức của cơ bắp còn sót lại, hoàn thành quãng đường đã định sẵn một cách máy móc, rập khuôn.

Trong phòng khách truyền đến tiếng sột soạt, Trình Gia Dã đứng ở lối vào, khựng lại hai giây.

Khoảnh khắc đó, có lẽ anh đã có chút do dự.

Mã khóa của căn hộ, từ trước đến nay chỉ có dấu vân tay của mình anh. Sau khi Trần Miên Miên chuyển đến, có lưu vân tay của cô, lúc cô chuyển đi, anh cũng quên xóa.

Vậy nên, có thể là cô không?

Trình Gia Dã đứng chôn chân tại chỗ, đầu ngón tay chống lên mặt tủ gỗ màu đen, khẽ cong lại rất nhẹ.

Chỉ vừa mới ghép nối được những mảnh vỡ của hiểu lầm và chân tướng từ vài câu đối thoại ngắn ngủi, anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đối mặt.

Thế nhưng, nếu cô thực sự trở về, điều đó có phải cũng chứng tỏ rằng,

Cô cũng không tuyệt tình như dáng vẻ ngày hôm ấy lúc rời đi?

Có phải điều đó đồng nghĩa với việc, anh vẫn còn cơ hội để cứu vãn?

Những suy nghĩ hỗn loạn lơ lửng trong đầu, hai bên thái dương căng tức, đau âm ỉ.

Trình Gia Dã nhắm mắt lại.

Tiếng động trong phòng khách ngày một gần hơn, tiếng bước chân nhẹ nhàng mà vội vã, sau đó là giọng phụ nữ đầy nghi hoặc vang lên.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!