Miên Miên – Chương 45: Đêm khuya tĩnh mịch
Miên Miên · Chương 45/149
Đêm khuya tĩnh mịch.
Tiếng ve của mùa hạ từ lâu đã lặng lẽ biến mất không một dấu vết, ngay cả gió cũng có lúc ngừng thổi.
Nửa đêm về sáng, vắng bóng người qua lại, tiếng cành cây xào xạc và tiếng lá khô cọ qua mặt đường cũng đã ngừng, vạn vật chìm trong tĩnh lặng.
Nhưng cũng chẳng dễ chịu hơn lúc ồn ào là bao.
Trình Gia Dã nằm trên giường, một tay vắt ngang trán, nhìn chằm chằm vào vệt sáng trên trần nhà, ánh mắt lơ lửng rơi vào một nơi xa xăm không thấy điểm cuối.
Thực ra anh cũng đang chẳng nghĩ gì cả.
Trong đầu là một mớ hỗn độn bình lặng, những hình ảnh và ký ức không ngừng xẹt qua.
Lúc thì nhớ lại những chuyện xảy ra vào mùa hè hai năm trước, lúc thì nhớ lại từng khung cảnh và hành động suốt hai năm qua, lúc lại là dáng vẻ Trần Miên Miên đứng trước cửa phòng khi nói muốn chuyển đi. Chóp mũi và vành mắt cô đỏ hoe, giọng còn hơi run, quay đầu nói với anh, em sẽ không thích anh nữa.
Từ lần đầu gặp dưới ánh đèn pha lê trong phòng bao, đến cái liếc nhìn từ xa giữa hàng cây xanh và dòng người trên sân trường.
Từ lần vô tình lướt qua nhau nơi hành lang lúc rạng sáng, đến vô số đêm chẳng nói mấy lời nhưng hơi thở lại quấn quýt sát gần.
Tất cả mọi chuyện đều như thước phim tua nhanh, lặp đi lặp lại trước mắt.
Những chi tiết chưa từng để ý, những tấm lòng chân thành chưa từng được nhận ra, nếu đứng ở thời khắc này nhìn lại, dường như chúng đều được tô đậm đánh dấu, khiến người ta không có cách nào trốn tránh.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!