Miên Miên – Chương 50: Bà nội đi rồi

Miên Miên · Chương 50/149

Sau đó, thím ấy còn nói rất nhiều.

Nói rằng bà nội ra đi rất thanh thản, nằm trên giường, không bệnh tật, cũng chẳng phải chịu đau đớn hay giày vò.

Nói rằng những thứ bà để lại cho cô đều cất trong ngăn kéo tủ quần áo, mật khẩu sổ tiết kiệm chắc cô cũng biết.

Lại im lặng thật lâu rồi nói rằng con người đến một độ tuổi nhất định thì cái chết là con đường ai cũng phải đi qua, cũng là điểm cuối của mỗi đời người. Khuyên cô đừng quá đau lòng, hãy nén bi thương.

Nhưng Trần Miên Miên không nghe lọt một câu nào.

Cô rất khó diễn tả trạng thái của mình vào khoảnh khắc ấy. Bảo là có tỉnh táo không? Có. Có đang nghe không? Có.

Cô có thể nghe rõ từng lời người ở đầu dây bên kia nói, nghe tiếng còi xe dưới gầm cầu vượt, thậm chí cả tiếng pháo hoa nở rộ cùng những tràng reo hò ở phía xa. Thế nhưng, tất cả những âm thanh ấy đều không lọt vào đầu cô.

Chỉ lặng lẽ lơ lửng bên tai.

Như dòng nước chảy, như cơn gió thoảng qua.

Những âm thanh náo nhiệt ấy chỉ lướt qua cô mà thôi.

Hơi thở cô dồn dập. Đầu ngón tay run rẩy mở ứng dụng đặt vé giao thông để tìm chuyến bay và chuyến tàu cao tốc gần nhất.

Tay run đến mức liên tục bấm nhầm, hết trang này đến trang khác hiện lên không ngừng. Sau khi vội vã bấm nút đóng, cuối cùng thông tin mới được làm mới.

Vé tàu thì không mua được, vé máy bay thì quá đắt, chuyến gần nhất cô có thể chi trả là rạng sáng ngày kia.

Nhưng thế thì muộn quá rồi.

Trần Miên Miên điên cuồng mở tất cả các ứng dụng trong điện thoại, gom toàn bộ số tiền lẻ mình có: WeChat, Alipay, thẻ ngân hàng, tất cả mọi khoản tiết kiệm, số tiền chính xác đến từng con số sau dấu phẩy, từng khoản nhỏ một lần lượt được gộp lại chuyển vào thẻ.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!