Miên Miên – Chương 53: Phiền giống như trước đây

Miên Miên · Chương 53/149

Sau khi viết xong bản thảo, gửi cho biên tập viên xong xuôi thì cũng đã khuya. Trần Miên Miên rốt cuộc cũng trút ra một hơi thở phào nhẹ nhõm.

Dù bây giờ không có áp lực về kinh tế, cô vẫn luôn cố gắng làm việc hết sức mình.

Dù sao tương lai cũng khó lường, mà trong thế giới của người trưởng thành, không có nền tảng tài chính thì gần như chẳng thể bước đi nổi.

Cô đã từng nếm trải cái khổ ấy rồi.

Đêm xuống, Trần Miên Miên đứng dậy, xoay cổ cho giãn gân cốt, cầm đồ dùng vệ sinh cá nhân rồi đi tắm.

Lúc bước ra, trên người vẫn còn vương hơi nước. Thoa xong kem dưỡng thể, cô cầm điện thoại lên nhìn một cái.

Lúc làm việc cô luôn rất tập trung, cũng không có thói quen mang điện thoại vào phòng tắm, vì thế mọi tin nhắn đều dồn lại, giờ mới từ từ trả lời.

Trương Đồng gửi cho cô một quán ăn nổi tiếng gần trường, nói muốn đến check-in, tiện thể xem một bộ phim đang chiếu ngoài rạp.

Trần Miên Miên trả lời bằng một nhãn dán “Ok”, rồi thoát ra xem tin nhắn của những người khác.

[Trì Ký]: [Link]

[Trì Ký]: Nghe nói buổi triển lãm này khá hay, thứ bảy tuần này, muốn đi xem cùng anh không?

Trần Miên Miên lướt mắt nhìn, đầu ngón tay khựng lại trên màn hình, còn đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào thì giao diện trò chuyện chợt bị một cuộc gọi từ số lạ cắt ngang.

Không có tên lưu danh bạ, chỉ là một dãy số, địa chỉ hiển thị là số điện thoại ở Nam Thành.

Đã gần mười hai giờ đêm, những cuộc gọi thông báo thông thường không thể nào gọi tới vào lúc này.

Trần Miên Miên khẽ cau mày, do dự một thoáng rồi chậm rãi vuốt sang phải, ngập ngừng bắt máy: “Alo, xin chào?”

Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, trong chốc lát chỉ nghe thấy tiếng hít thở rất khẽ cùng vài âm thanh sột soạt ngắt quãng.

Trần Miên Miên nhíu mày, dời điện thoại ra khỏi tai để xác nhận vẫn đang trong trạng thái kết nối, rồi lại áp vào tai: “...Alo?”

Vẫn không có ai đáp lại.

Chắc là cuộc gọi quấy rối.

Trần Miên Miên đang định cúp máy, điện thoại vừa rời khỏi tai chưa đầy một tấc thì người bên kia bỗng lên tiếng.

“...Trần Miên Miên.”

Người đó thấp giọng khẽ gọi tên cô.

Thanh âm xen lẫn tiếng nhiễu điện nhẹ của đường truyền, bị khoảng cách làm méo đi đôi chút, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc cô nhận ra đó là ai.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!