Miên Miên – Chương 57: Không còn số nào khác

Miên Miên · Chương 57/149

Sau khi kết thúc học kỳ, thời gian lặng lẽ trôi nhanh.

Hết kỳ thi này đến kỳ thi khác, hết bài luận này đến bài luận khác, rồi liên tiếp những buổi báo cáo tổng kết cuối kỳ.

Mùa đông ở Nam Thành chính thức gõ cửa giữa những trang giấy tung bay.

Khi kỳ nghỉ đông bắt đầu, các đàn em trong khoa đều lần lượt thu dọn hành lý, đặt vé về nhà.

Trương Đồng chống cằm trên ban công tầng ba của ký túc xá, nhìn những người kéo vali đi ra cổng trường bên dưới, cảm thán: “Đúng là tuổi trẻ vẫn tốt thật. Hồi đó lúc nào cũng chỉ muốn về nhà, ngay cả mấy kỳ nghỉ hai ba ngày như Tết Dương lịch hay Tết Đoan Ngọ cũng chỉ hận không thể chạy ngay về nhà ở hai hôm. Còn bây giờ nghĩ tới thu dọn đồ đạc, xách qua xách lại mệt chết đi được.”

Trần Miên Miên cuộn mình trên ghế đọc sách: “Vậy năm nay cậu không về nhà ăn Tết à?”

“Về chứ.” Trương Đồng thở dài, bước vào phòng ngồi xuống, “Tớ mà không về thì mẹ tớ mắng chết.”

Cô ấy hết than ngắn lại thở dài, lúc thì vì lười thu dọn hành lý mà bực bội, lúc lại vì dáng vẻ nhàn nhã của Trần Miên Miên mà thấy ghen tị. Mãi đến khi “lên cơn” xong xuôi, cô ấy mới nằm gục xuống bàn, chấp nhận số phận, hỏi:

“Thế còn cậu? Năm nay thật sự ở lại trường, không đi đâu hết à?”

“Hay cậu đến nhà tớ ăn Tết đi. Nhà tớ cũng không xa, đi tàu cao tốc hai tiếng là tới, lại có rất nhiều đồ ăn ngon. Mẹ tớ quý cậu lắm...”

“Không cần đâu.” Trần Miên Miên mỉm cười, xua tay từ chối.

“Tớ ở đây thôi, cũng ổn mà.”

Trương Đồng làm nũng, ôm lấy cánh tay cô lắc qua lắc lại, “Đi mà, đi mà. Cả kỳ nghỉ đông không được gặp cậu, tớ sẽ nhớ cậu lắm.”

“Thật sự không cần đâu.” Trần Miên Miên nói, “Tớ ở một mình không sao đâu, yên tâm đi.”

“Nhớ tớ thì quay lại sớm sớm chút là được rồi.”

Trương Đồng lại do dự thêm một lúc. Thấy tâm trạng cô vẫn bình tĩnh, trông không giống có chuyện gì, cô ấy mới bĩu môi nói “ừ”, rồi miễn cưỡng quay về phòng thu dọn hành lý.

Trần Miên Miên đọc sách thêm một lúc, mắt hơi mỏi nên tháo kính xuống, cũng bước ra ban công đứng tựa vào lan can, ngắm khung cảnh bên ngoài để thư giãn mắt, đúng lúc nhìn thấy Trương Đồng kéo vali đi ra cổng.

Chiếc vali có lẽ khá nặng, cô ấy kéo rất vất vả. Mặt đường lại gồ ghề, đi được một đoạn lại phải dừng lại, quay người dùng cả hai tay kéo, miệng còn không ngừng càu nhàu. Nhìn là biết thật sự chẳng muốn về nhà chút nào.

Trần Miên Miên đứng trên ban công bật cười, nhìn cô bạn kéo vali qua khỏi cổng lớn, lại quay người nheo mắt, khó khăn lắm mới tìm thấy cô, sau đó giơ cao cánh tay vẫy vẫy.

“Bái bai!” Trương Đồng hét lớn.

Trần Miên Miên không ngờ như vậy mà cô ấy vẫn nhìn thấy mình, cứ như có mắt thần vậy. Cô cũng cười, giơ tay vẫy lại, xem như lời tạm biệt cuối cùng trong năm nay.

Sau khi Trương Đồng rời đi, vòng bạn bè vốn đã ít ỏi của cô lại càng trở nên quạnh quẽ hơn, ngay cả cuộc sống cũng yên ắng hơn nhiều, có chút không quen.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!