Miên Miên – Chương 66: Tôi không nhận nổi
Miên Miên · Chương 66/149
“Đi thôi.” Hứa Ý Miên cúp điện thoại, nhìn đồng hồ: “Chị đã nói là không làm lỡ nhiều thời gian của em mà.”
“Vâng.” Trần Miên Miên mỉm cười gật đầu, cầm áo khoác lên: “Em vào nhà vệ sinh một lát.”
“Được.”
Chậm chạp rửa tay, chậm chạp đi qua hành lang, rồi lại chậm chạp bước trở về. Trần Miên Miên đứng ở hành lang, liếc nhìn bàn mà hai người vừa ngồi ban nãy, đã không còn ai ở đó nữa, nhân viên phục vụ đang cúi người dọn dẹp.
Hứa Ý Miên chắc hẳn đã ra ngoài đợi rồi.
Trần Miên Miên chỉnh lại quai túi trên vai rồi đi về phía cửa.
Cửa kính lớn vẫn còn dán đầy những hình trang trí Giáng Sinh và năm mới, vừa đáng yêu vừa tinh xảo, tràn ngập không khí lễ hội. Nhưng xuyên qua lớp kính mờ, cô vẫn có thể nhìn thấy hai người đang đứng trước cửa, đối diện nhau, đang nói chuyện.
Hứa Ý Miên vừa nói gì đó, vừa cúi đầu lấy một món đồ từ trong túi xách ra, đưa cho người đối diện.
Người kia đưa tay nhận lấy, góc nghiêng khuôn mặt bị che khuất sau cây thông Noel, không nhìn rõ lắm.
Nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc Trần Miên Miên đoán được đó là ai.
Lúc nãy Hứa Ý Miên nghe điện thoại không hề cố ý tránh cô, dù không cố tình nghe nhưng qua vài câu rời rạc, cô cũng đoán được đại khái là người ở đầu dây bên kia gọi cô ấy để lấy thứ gì đó.
Chỉ là không ngờ người đó lại là Trình Gia Dã.
Trần Miên Miên dừng bước, định vòng lại vào trong nhà hàng để tránh mặt, vừa mới quay người đã bị người kia nhìn thấy, cất tiếng gọi giật lại.
“Miên Miên.” Hứa Ý Miên lớn tiếng gọi, vẫy tay với cô: “Chị ở đây.”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!