Miên Miên – Chương 7: Không một gợn sóng
Miên Miên · Chương 7/149
Sáng nay Trương Đồng có hai tiết học chuyên ngành, lúc từ tòa nhà giảng đường về đến nơi cô ấy mệt bở hơi tai. Vừa bước đến cửa ký túc xá, cô ấy đã thấy một nữ sinh phòng bên cạnh tức giận đạp cửa chạy ra ngoài, một người khác thì vừa quệt nước mắt vừa đuổi theo.
Trương Đồng: ...?
Kịch bản drama gì thế này.
Cô ấy tò mò nghiêng người ngó vào trong.
Nữ sinh duy nhất còn lại quay lưng về phía cô ấy, đang nói gì đó: “Miên Miên, xin lỗi cậu nhé, chuyện này đúng là bọn tôi sai...”
Tầm nhìn của Trần Miên Miên lướt qua cô ta, chạm mắt với Trương Đồng đang đứng ở cửa. Nữ sinh kia cũng khựng lại, quay đầu nhìn theo, không khí lại đông cứng trong sự gượng gạo.
Trương Đồng khựng lại một giây, cười trừ hai tiếng, dò hỏi: “... Trưa rồi, đi ăn cơm không?”
“Được.” Trần Miên Miên đáp, cất chiếc máy tính đen ngòm không khởi động được vào balo. Lúc đeo balo bước ra ngoài, cô nói một câu rất nhẹ nhàng.
“Không sao. Đợi sửa xong máy tính, cậu chỉ cần bồi thường đúng theo số tiền ghi trên hóa đơn là được.”
Lời xin lỗi vốn chẳng có tác dụng thực chất gì.
Sống đến hai mấy tuổi đầu, con người ta đáng lẽ phải phân biệt được đúng sai từ lâu rồi. Biết sai mà vẫn cố tình làm, thì chỉ có thể nói bản chất con người đó đã là như vậy.
Cô gái kia rõ ràng bắt đầu cuống lên, chắc có lẽ không ngờ cô nhìn có vẻ dễ tính như vậy, thế mà lại không chút nể nang ném thẳng hai chữ “bồi thường” vào mặt cô ta.
Mặt cô ta đỏ bừng, nhíu mày đuổi theo: “Vừa nãy tôi đâu có nói xấu cậu, chẳng phải chỉ là làm đổ một ly trà sữa lên bàn cậu thôi sao? Tôi đâu có cố ý, cậu có cần phải làm quá lên thế không?”
Trương Đồng đứng ở cửa, khóe miệng giật giật, muốn chửi mà lại thôi.
Cãi ngang như vậy mà cũng dám mở mồm ra nói?
Trần Miên Miên lại chẳng có phản ứng gì, vẫn dọn đồ đạc như bình thường, lướt qua cô ta đi thẳng ra ngoài.
“Rầm” một tiếng, cửa phòng ký túc xá đóng lại, nhốt luôn cả âm thanh tức tối hậm hực của người ở bên trong.
“Vãi thật, tình huống gì vậy?” Trương Đồng vẫn còn sốc vì mức độ mặt dày của mấy người đó, một lúc sau mới rảo bước theo sau lưng cô, mắt chữ A miệng chữ O hỏi.
“Bọn họ nói xấu cậu sau lưng, lại còn làm hỏng máy tính của cậu à?”
“Chẳng phải trước đây bọn họ đã chia bè kết phái cô lập cậu, thỉnh thoảng còn lén lút đi mách lẻo, lúc xét học bổng, chọn danh hiệu thi đua thì viết thư nặc danh tố cáo cậu thường xuyên không về ban đêm sao? Gặp kiểu bạn cùng phòng quái thai thế này mà cậu còn nhịn được đến hôm nay mới nổi giận à?”
“Trước đây cũng không phải là tớ nhịn.” Trần Miên Miên vừa đi vừa tìm địa chỉ tiệm sửa máy tính gần trường.
“Chỉ là tớ cảm thấy vốn dĩ đều là người xa lạ, bèo nước gặp nhau, cũng chẳng liên quan gì nhau nhiều, cứ nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện.”
Nhưng hôm nay thì không được.
Bình thường đêm cô không về, bọn họ đi mách với dì quản lý khiến cô bị trừ điểm thi đua, chuyện này chẳng có gì đáng trách. Không thể vì các phòng khác chơi thân với nhau, bao che cho nhau mà lại cho rằng việc bọn họ làm là sai trái, dù sao cũng là do cô làm sai quy định trước.
Cô cũng rất khó vì người khác nói xấu sau lưng mà cảm thấy tức giận.
Miệng mọc trên người họ, cô cũng đâu thể quản được.
Nhưng hôm nay thì khác.
Những cơn tức giận vô cớ dồn nén lại với nhau, tạo nên một vở kịch tưởng chừng êm đềm nhưng đã định sẵn là phải tan đàn xẻ nghé.
Trên con đường trong khuôn viên trường, ánh nắng rực rỡ, bóng cây râm mát, những sinh viên đeo balo, ôm sách vở đi qua đi lại tấp nập.
Trương Đồng nghiêng đầu nhìn cô.
Trần Miên Miên mặc một chiếc váy trắng đơn giản, một bên vai đeo túi vải canvas, để mặt mộc, mái tóc buông xõa. Đôi mắt rũ xuống, vẻ mặt yên bình, cả người toát lên một sự dịu dàng và trầm tĩnh.
Thế nhưng khi xử lý vấn đề lại vô cùng dứt khoát và mạnh mẽ, ẩn dưới vẻ mềm mại ấy vẫn là lưỡi dao sắc bén.
Trương Đồng chợt nhận ra, dường như cô lúc nào cũng như vậy.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!