Miên Miên – Chương 83: Lại đây tắm đi
Miên Miên · Chương 83/149
Trình Gia Dã hiếm khi lại không để cô phải băn khoăn quá lâu. Anh chỉ nhìn cô một cái, sau đó chút vẻ không tình nguyện kia liền tan biến, giống như đã âm thầm thở phào một hơi, ngay cả bờ vai đang căng cứng cũng hơi thả lỏng.
“Anh ngủ bên ngoài.” Anh nói.
Sau đó anh cúi người xách chiếc ghế gỗ nhỏ lên, bước ra khỏi bếp, xoay người, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Dứt khoát, gọn gàng, tự nhiên, chẳng có chút do dự, đắn đo nào.
Cơn gió lớn đang gào thét bên ngoài bị cánh cửa gỗ ngăn cách. Ngọn lửa trong bếp lò cháy tí tách, những âm thanh khe khẽ ấy càng làm không gian thêm tĩnh lặng, ấm áp và yên bình.
Trần Miên Miên ngồi đó, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, nhắm mắt lại, khẽ thở ra một hơi dài.
Mãi đến khi nước trong nồi sôi ùng ục, phát ra tiếng lục bục, cô mới đứng dậy, mở nắp nồi, xách chiếc xô đến bên bếp lò, dùng gáo múc nước nóng ra.
Trên đường tới thôn bị mắc mưa ướt sũng, tuy đã thay quần áo sạch của bà chủ nhà, tóc cũng gần như đã khô trong lúc nghỉ ngơi, nhưng vẫn cảm thấy lạnh.
Sau khi bị dầm mưa, nếu không kịp thời thay quần áo sạch và tắm nước nóng thì rất dễ bị cảm.
Trần Miên Miên nhìn quanh bốn phía, xác nhận cửa chính và cửa sổ đều đã đóng kín, trong gian phòng không có ai, mới chậm rãi cởi từng chiếc cúc trên chiếc áo dài tay bằng vải cotton pha lanh.
Có lẽ đây là quần áo do chính bà chủ nhà may, lỗ khuyết áo rất chặt, cúc lại nhỏ, phải kiên nhẫn và tốn thời gian mới có thể tháo từng chiếc một, vô cùng tốn sức.
Trần Miên Miên vừa cởi, ánh mắt cũng vô thức nâng lên.
Cánh cửa gỗ thô sơ, chốt cửa cũng là loại tự làm, khe cửa bên dưới hơi rộng, có thể nhìn thấy một phần nền xi măng bên ngoài.
Chiếc ghế đẩu nhỏ đặt ở cửa, nằm lệch sang bên phải một chút.
Ánh đèn khẽ lay, cái bóng của người ở cửa cũng chập chờn theo nhịp và hướng lay động của ngọn lửa, lúc hắt ra ngoài cửa, lúc lại đổ vào bên trong.
Có lẽ anh đang ngồi. Không cần nhìn cũng có thể hình dung ra, hai tay đặt trên đầu gối, người hơi nghiêng về phía trước, mắt khép hờ, ánh nhìn không biết đang dừng nơi đâu, cả người gần như bất động.
Bàn tay đang cởi cúc áo của Trần Miên Miên khựng lại.
Lúc này cô mới chợt nhớ ra, khi vừa đến đây, con trai của chủ nhà vẫn chưa về. Trình Gia Dã cũng không nhắc tới, hình như chưa nhờ bà chủ tìm quần áo cho anh. Bộ quần áo ướt sũng đã mặc trên người gần nửa ngày, sắp được thân nhiệt sấy khô tới nơi, khiến người ta hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này.
Thảo nào sắc mặt anh có hơi nhợt nhạt.
Ngay cả quần áo cũng chưa thay.
Im lặng một lát, Trần Miên Miên thở ra một hơi thật dài, nhắm mắt lại, do dự hồi lâu rồi cầm gáo lên, múc thêm một ít nước vào nồi.
Củi đang cháy rực, lửa vẫn tiếp tục bùng lên.
Sau khi đậy nắp nồi, cô mới cởi hẳn áo ngoài, chậm rãi múc nước, lau rửa người.
Cô không cởi quá nhiều. Ở một nơi xa lạ, điều kiện lại đơn sơ, cô vẫn mặc quần áo lót bên trong, chỉ cởi áo và quần ngoài rồi lau rửa làn da trần lạnh ngắt.
Nước nóng chạm vào làn da lạnh buốt, hai giây đầu gần như chẳng có cảm giác gì. Mãi đến khi thời gian trôi qua, vùng da được nước nóng chạm tới mới dần hồi phục, tựa như mặt băng đầu xuân bắt đầu tan chảy, từng chút một được đánh thức, cảm nhận được hơi ấm.
Mệt mỏi, kiệt sức, nguy hiểm, thấp thỏm lo âu, cả một ngày vất vả, cuối cùng cũng được bao bọc trong hơi ấm, cảm giác như được tái sinh.
Trần Miên Miên vô thức thở một hơi thoải mái, cảm nhận máu huyết trong toàn thân một lần nữa lưu thông, vắt khô khăn rồi đứng dậy, đưa tay lấy quần áo đặt trên ghế.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!