Miên Miên – Chương 94: Bữa cơm nguội lạnh

Miên Miên · Chương 94/149

Một bàn thức ăn cứ thế nằm im lìm trên bàn, từ lúc sáng sớm còn mang theo hơi sương tươi rói, cho đến khi được cho vào nồi, nghi ngút hơi nóng, rồi theo thời gian mà trở nên nguội ngắt, từng giây từng phút dài đằng đẵng trôi qua, bỏ lỡ mất thời điểm ngon nhất để thưởng thức.

Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ, rải xuống viền bát đũa, bóng đổ dần kéo dài, mãi đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống cũng chẳng có ai động đũa.

Trần Miên Miên thật sự không quan tâm, soạn xong giáo án thì đi tắm rửa rồi lên giường ngủ. Trong suốt khoảng thời gian ấy, cô không biết bao nhiêu lần đi ngang qua người còn lại trong phòng, lần nào cũng chỉ nhìn thẳng phía trước, lướt qua anh như thể đó vốn chẳng phải một con người sống sờ sờ, mà chỉ là một món đồ trang trí, một pho tượng.

Trình Gia Dã đứng đó, nhìn cô bận rộn tới lui. Thỉnh thoảng ánh mắt cô vô tình lướt qua người anh, cũng chỉ giống như đang nhìn một người xa lạ chẳng mấy quan trọng.

Lại nữa rồi.

Cảm giác bị phớt lờ ấy.

Cảm giác rõ ràng anh đang đứng ở đây, nhưng dường như cô vĩnh viễn không nhìn thấy.

Không nhìn thấy đôi mắt đầy mong chờ của anh, không nhìn thấy niềm hy vọng chất chứa trong anh, không nhìn thấy thân thể âm thầm bị tổn thương đến mức mình đầy thương tích sau khi cố gắng trao cho cô những điều tốt đẹp nhất.

Thì ra khi ấy Trần Miên Miên đã có cảm giác như thế này sao?

Rõ ràng cùng ở dưới một mái nhà, rõ ràng vừa mới chia sẻ hơi ấm cho nhau, rõ ràng trông như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới, vậy mà thực tế lại bị ngăn cách bởi những điều khoản đã được thỏa thuận rõ ràng, những ranh giới không thể vượt qua.

Giống như cách nhau cả một dải ngân hà.

“Tách” một tiếng, bóng đèn vụt tắt.

Vạn vật chìm vào tĩnh lặng.

Trong bóng tối, Trình Gia Dã kéo tấm chăn quấn quanh người, dưới ánh trăng hắt vào qua khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn bóng lưng đang quay về phía mình.

Không sao cả.

Những đắng cay mà Trần Miên Miên từng phải chịu đựng, đều do anh gây ra.

Là do anh ác ý suy đoán, tùy tiện bóp méo, là anh coi nhẹ tấm chân tình của cô, chẳng hề để tâm.

Anh đáng bị như vậy.

Chỉ cần Trần Miên Miên không đuổi anh đi, không bước về phía người khác, thì anh vẫn còn cơ hội bù đắp.

Dù có đau đớn hơn nữa, có lâu hơn nữa, cũng không sao cả.

Ánh trăng rải xuống mặt đất, soi lên xương cánh bướm mảnh mai của người đang nằm nghiêng. Tiếng thở nhè nhẹ dần trở nên đều đặn.

Rất lâu sau, Trình Gia Dã mới nhắm mắt lại.

**

Ngày hôm sau, Trần Miên Miên vẫn đi dạy như thường lệ. Trong khoảng thời gian nghỉ giải lao giữa giờ, cô nhận được thông báo từ trường.

“Miên Miên, đây là hồ sơ và đơn đăng ký hỗ trợ kinh phí từ trên thị trấn đưa xuống.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!