Ngày Nào Diễm Quỷ Cũng Dụ Dỗ Nàng – Chương 2: Bóng trắng trong linh đường
Ngày Nào Diễm Quỷ Cũng Dụ Dỗ Nàng · Chương 2/105
Giọng Hoa Chước the thé kiêu kỳ, mang theo vẻ hung hăng hách dịch:
"Nghèo rớt mồng tơi, trên đầu đến một cây trâm cài cũng chẳng có! Xiêm y vải vóc thì thô kệch, thứ đồ xuất thân từ xó xỉnh tồi tàn thế này mà các người cũng khen đẹp cho được?"
Dứt lời, cả khoảng sân lập tức lặng ngắt như tờ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng, ngập tràn vẻ ngỡ ngàng khó tin trước sự xấc xược ấy.
Trong lòng Hoa Chước đang khóc không ra nước mắt thì bỗng nhiên, một âm thanh trong trẻo vang lên trong đầu:
"Đinh đoong! Chước Chước đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay! Biểu hiện xuất sắc, điểm công đức +10!"
Cộng bao nhiêu cơ?
Cộng tận mười điểm?!
Hoa Chước ngẩn cả người. Ngày thường làm nhiệm vụ trầy trật cũng chỉ được cộng một điểm, vậy mà nay chỉ mắng Lương Uyên một câu đã vọt lên tận mười điểm! Mười điểm lận đó!
"Mày ăn nói kiểu gì đấy?" Gã tiểu đồng trong phủ sầm mặt, bực bội định bước lên chất vấn.
"Chước Nhi..."
Hứa Như Ý khẽ chau mày, ánh mắt lộ rõ vẻ không đồng tình. Hắn vừa định mở miệng trách cứ thì Thính Lan bên cạnh đã sợ đến mức mồ hôi vã ra như tắm, vội vàng xua tay chữa cháy:
"Dạ... bẩm, là thế này ạ! Tam tiểu thư nhà nô tỳ thấy vị ngũ cô nương đây thanh cảnh quá, muốn tặng ngài chút xiêm y trang sức lộng lẫy nên mới... mới cố ý nói khích như vậy thôi! Ha ha, tính tam tiểu thư nhà nô tỳ vốn hay thẹn thùng, hễ muốn làm việc tốt là lại thích nói vòng vo..."
Hoa Chước đứng bên cạnh trợn tròn mắt. Nàng thật không ngờ con nha đầu này lại có thể nhanh trí bịa ra được cái cớ khéo léo đến nhường này.
Trong bụng nàng thầm cảm kích, hận không thể nắm chặt tay Thính Lan mà cảm ơn trăm lần. Nhưng ngoài mặt, nàng vẫn phải giả vờ hất cằm, làm ra vẻ tiểu thư đỏng đảnh khó chiều:
"Hừ! Ta thấy trên người ả chẳng có món đồ nào ra hồn, bố thí cho ả vài món thì đã làm sao!"
Lương Uyên khẽ gật đầu, đoan trang cúi mình hành lễ:
"Vậy tiểu nữ xin đa tạ cô nương."
Nàng vừa cất lời, chất giọng trong trẻo như ngọc va vào nhau, trầm bổng khó phân biệt nam nữ khiến đám người xung quanh nghe mà ngơ ngẩn cả tâm thần. Riêng Hoa Chước chỉ thấy một luồng khí lạnh buốt bất giác chạy dọc sống lưng.
Bốn người cất bước vào trong phủ. Giữa khoảng sân hoang vắng bỗng vang lên tiếng chó sủa the thé rợn người. Hoa Chước vốn sợ chó từ bé, lập tức giật thót mình, co rúm lại sau lưng Thính Lan.
Phía trước, Lương Uyên khựng bước. Chiếc đèn lồng giấy trắng trong tay nàng khẽ chao đảo, hắt ánh sáng lờ mờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không chút huyết sắc. Nàng không nói một lời, chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn thẳng vào góc tối tăm nơi tiếng sủa vừa phát ra. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy vài tiếng rên ư ử run rẩy của con vật rồi bặt hẳn, tuyệt nhiên không dám hé răng sủa thêm tiếng nào nữa.
"Súc sinh to gan làm càn, có khiến các vị kinh sợ không?"
"Chúng ta quanh năm bôn ba giang hồ, đi lại giữa hai cõi âm dương, chút chuyện này đương nhiên không đáng ngại." Hứa Như Ý điềm đạm đáp.
Mỹ nhân khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy chỉ làm Hoa Chước thêm bồn chồn bất an.
Nàng luôn có cảm giác ánh mắt sâu thẳm của Lương Uyên chốc chốc lại quét qua người mình, lạnh lẽo như dao cạo.
"Tiểu nữ nghe nói, đoàn Ngự Quỷ Sư tới đây có hai vị, một vị là Hứa Như Ý, một vị là Mạnh Thu Từ, phải không ạ?"
"Đúng vậy." Mạnh Thu Từ đưa tay nhấc tấm mộc bài màu đỏ sẫm đeo bên hông lên, "Ta là Mạnh Thu Từ, cùng sư huynh ta đây đều là Ngự Quỷ Sư. Còn Hoa Chước cô nương là muội muội cùng cha khác mẹ của sư huynh, Thính Lan là thị nữ đi theo hầu hạ."
"Hóa ra là vậy, hèn chi tiểu nữ ngưỡng mộ khôn xiết."
Nàng cầm đèn đi trước dẫn đường qua hành lang quanh co khúc khuỷu. Dọc hai bên mái hiên, từng chiếc đèn lồng vải trắng đung đưa kẽo kẹt theo luồng gió âm u lạnh lẽo, cỏ dại um tùm lay động xào xạc dưới chân tường. Giọng nói của nàng yếu ớt, bằng phẳng đến kỳ lạ:
"Tiểu nữ từ nhỏ thể chất yếu ớt nhiều bệnh, ngày thường hiếm khi bước chân ra khỏi cửa, ngưỡng mộ nhất là các vị đạo trưởng Ngự Quỷ Sư tung hoành bốn phương."
"Nào có dám nhận..." Mạnh Thu Từ khiêm tốn lắc đầu.
Thiếu nữ áo trắng chợt nhớ ra điều gì, dừng bước quay người lại. Ánh đèn lồng lay lắt rọi vào sườn mặt ma mị của nàng:
"Suýt nữa quên chưa tự giới thiệu với các vị đạo trưởng, tiểu nữ tên gọi Thiện Uyên, trong nhà xếp thứ năm."
"Thiện Uyên... Lấy từ câu 'tâm thiện uyên' trong Đạo Đức Kinh sao?"
Thấy Lương Uyên khẽ gật đầu, Hứa Như Ý thoáng nở nụ cười nhạt.
Lương Uyên nói tiếp: "Ban ngày mẫu thân có dặn dò tiểu nữ, rằng thư từ gửi đi giấy mực có hạn, không sao nói hết ngọn nguồn, dặn tiểu nữ đợi các vị tới nơi thì giãi bày tường tận mọi chuyện trong phủ."
"Được, cô nương cứ nói." Hứa Như Ý gật đầu.
Thiếu nữ khẽ ho vài tiếng ngắt quãng, dáng vẻ bệnh tật yếu ớt muôn phần:
"Trong nhà từ tiết Nguyên đán đầu năm đến nay liên tiếp xảy ra chuyện chẳng lành. Đầu tiên là đám con cháu ngã xuống nước ngay đêm giao thừa; việc buôn bán làm ăn bên ngoài trắc trở liên miên, vất vả cả năm mà trắng tay; sau đó mấy vị lão gia cùng các công tử đi thi khoa cử đợt này đều ngậm ngùi trượt bảng.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!