Nghiền Nát Hoa Thược Dược – Chương 72: Nên kết thúc rồi.
Nghiền Nát Hoa Thược Dược · Chương 72/83
Trên nền tuyết, một người đàn ông xinh đẹp gầy gò xuất hiện.
Nhìn thấy cô, người đó còn mỉm cười.
“Cô bé thật sạch sẽ......”
“Có thể nói cho chú biết cháu tên là gì không?”
Nhậm Diên ngất đi giữa đường, lần nữa tỉnh lại là đang ở một căn phòng thuê nhỏ hẹp.
Phòng rất nhỏ và trống trải, chỉ có đồ dùng cơ bản thiết yếu nhất, đầu óc cô mơ hồ trong chốc lát mới ý thức được đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, chỉ là còn chưa kịp khẩn trương thì đã nghe thấy tiếng kéo cửa mộc mạc, nghe thấy giọng nói của Tiêu Vũ Thỏ.
Thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cô nghe thấy hình như bạn mình đang nói chuyện với một người khác, là giọng con trai, không phải Tần Triều, cô cảm thấy bản thân chưa nghe bao giờ nhưng lại có cảm giác quen thuộc.
“...... Cho nên sau này cậu định làm gì?” Chàng trai kia nói.
“Không biết, nhưng tôi không thể mặc kệ cậu ấy bị nhốt trong căn phòng đó...... Tóm lại đi được bước nào rồi tính tiếp.”
Vừa dứt lời, cửa trượt liền mở ra, Tiêu Vũ Thỏ nhìn thấy cô đã tỉnh lại thì sửng sốt một chút.
Không lâu trước đây bị bạn thân nhìn thấy mặt đáng xấu hổ của mình, Nhậm Diên vốn dĩ vẫn còn cảm thấy xấu hổ và lo lắng.
Trên người cô gái chỉ mặc một chiếc áo len mỏng manh, nhưng áo khoác lông vũ vẫn quấn trên người cô, mùa đông năm nay lạnh hơn bình thường, mới đầu tháng mười hai đã tuyết rơi dày đặc, đặc biệt là phòng thuê còn chẳng có điều hòa, lạnh đến mức đỏ mặt, bước hai ba bước tới liền ôm chặt cô, mở miệng câu đầu tiên lại là: “Xin lỗi.”
“Đáng lẽ tớ nên đi tìm cậu sớm hơn, là do tớ do dự quá lâu nên mới biến thành như vậy, rất xin lỗi, Diên Diên, rất xin lỗi.”
Giọng nói của cô ấy có chút nghẹn ngào. Đây là lần đầu tiên Nhậm Diên thấy mặt này của cô ấy.
Ngay cả khi bị đánh dấu lúc cấp ba, lúc cô biết đã giận đến bật khóc, nhưng Tiêu Vũ Thỏ vẫn rất bình tĩnh, chỉ sờ gáy nói câu “Dù sao cũng không đau, cùng lắm thì coi như bị chó cắn một cái”. Nhưng thật ra khi nhìn thấy cảm xúc của cô không ổn định, trái lại khiến cô trở thành người được an ủi.
Nhưng, không phải...... Sự việc biến thành như vậy không phải lỗi của Tiêu Vũ Thỏ.
Không bằng nói, đều tại cô, mấy ngày nay lăn qua lăn lại cô suy nghĩ rốt cuộc vấn đề nằm ở người nào mà khiến anh trai trở nên như vậy, nhưng trước sau vẫn không tìm được đáp án, cuối cùng chỉ có thể đắm chìm trong giả thiết và ảo tưởng hư vô mờ mịt.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!