Nghiền Nát Hoa Thược Dược – Chương 79: Đốt thành tro, hòa với nhau, không bao giờ tách ra.

Nghiền Nát Hoa Thược Dược · Chương 79/83

Đối diện là họng súng đen ngòm, cô run lên một lúc mới bình tĩnh lại.

“...... Tôi không tin.” Sở Nguyên khàn giọng nói, “Cô vẫn muốn cứu hắn sao? Nhanh như vậy đã quên trước đây hẳn đối với cô như thế nào rồi sao, nhốt cô lại như thế nào? Nhậm Diên, cô có thể sống giống người một chút được không?”

Nhưng cô gái trước mặt từ lúc ngước mắt lên nhìn hắn lần nữa, đã có cái gì đó không giống trước kia.

Đôi mắt kia vẫn còn đỏ, nhưng lại nhìn thẳng mắt hắn.

Nói: “Tôi không lừa cậu.”

“Ngày đó, ông chú đó, cũng chính là mẹ cậu, sau khi bắt cóc tôi với anh trai đã gọi điện cho Lạc Chiếu Ngân, muốn bà ta chọn một trong hai người chúng tôi.”

Sau đó trong điện thoại, Lạc Chiếu Ngân chọn Nhậm Tình.

Trong khoảnh khắc đó, lưỡi dao vẫn kề vào cổ họng của cô, giây phút nghe được đáp án kia, cô thật sự cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, cho rằng giây tiếp theo cổ họng sẽ bị cắt đứt, cho rằng giây tiếp theo mình sẽ chết.

Nhưng người đàn ông lại buông cô ra.

Cô ngã trên mặt đất, nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông có chút thương hại, nói: “Bị mẹ mình bỏ rơi, thật đáng thương, cháu đi đi.”

“Có lẽ ông ta cho rằng tôi chỉ là một con nhóc nhu nhược, cho dù có thả tôi đi thì tôi cũng chẳng gây nên chuyện gì.”

Vì thế sau khi ông ta nói xong câu kia liền cầm dao, quay đầu đi về phía Nhậm Tình.

Trên lưỡi dao vẫn còn máu của cô, ánh trăng lạnh lẽo phản chiếu vào đôi mắt cô, khiến cô lóa mắt

Mà lúc ấy cô chỉ có một suy nghĩ.

——Mẹ đã từ bỏ cô, nếu anh trai chết, như vậy cô vốn ăn nhờ ở đậu, cô độc một mình sẽ thật sự thành hai bàn tay trắng.

Cô chỉ có anh trai.

Thế giới này không thể không công bằng như vậy được, ngay cả chút bảo vật trân quý cuối cùng của cô cũng bị cướp đi.

Cô không quay đầu lại mà chạy đi ra ngoài, trong phòng kia không có vật gì có thể sử dụng, cô cần ra ngoài tìm dụng cụ.

Trên chân cô chỉ đi chồng mấy cái vớ, lại dùng tốc độ nhanh nhất từ trước đến giờ, bởi vậy mà dẫm lên trên tuyết suýt chút nữa té ngã rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa đủ, phải chạy nhanh thêm một chút, nhanh thêm một chút, nếu không sẽ không kịp chạy trở về, sợ đến lúc đó chờ đợi cô chỉ còn thi thể lạnh lẽo của anh hai.

Cuối cùng tầm mắt cô dừng ở một tảng đá trong vườn.

Ở giữa đám cỏ dại, chỉ có nó cứng rắn đến bất ngờ.

“Tôi bê tảng đá kia lên chạy trở về, lúc ấy mẹ cậu đang muốn dùng dao giết anh trai, đưa lưng về phía tôi, không có phòng bị.”

Cô liền nhấc cao tảng đá lên, dùng hết toàn lực cơ thể.

Đập xuống.

“Cậu gạt tôi...... Cậu nói dối! Sao cậu có thể là kẻ giết người được...... Rõ ràng chính hẳn đã giết mẹ tôi!”

Sở Nguyên rõ ràng dao động, ngón trỏ đặt trên cò súng mở ra lại ấn xuống, giống như giây tiếp theo không khống chế được sẽ tự mình nổ súng giết cô.

Nhưng Nhậm Diên nhìn hắn không chớp mắt: “Tôi không có, người vẫn luôn nói dối chính là cậu.”

“Anh tôi nói rất đúng, cách làm việc của cậu và mẹ cậu quả thực giống nhau như đúc. Mẹ cậu muốn giết một trong hai người tôi và anh trai để làm Lạc Chiếu Ngân hối hận, mà cậu muốn tôi giết anh hai để báo thù cho cậu, cho dù là giết người báo thù, rõ ràng hận Lạc Chiếu Ngân, nhưng cậu lại không làm gì bà ta cả, vẫn tiếp tục biến tôi và anh hai thành đối tượng để báo thù.”

“Cậu cho rằng tôi không muốn?!” Mu bàn tay chàng trai nổi gân xanh, họng súng đột nhiên mạnh mẽ chĩa thẳng vào Nhậm Tình trong lòng cô: “Còn không phải bởi vì cái tên súc sinh này giết mẹ nó trước!”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!