Ngoan Đừng Chạy! Tình Yêu Cưỡng Chế Của Trùm Mafia – Chương 234: Cú nhảy khỏi lan can

Ngoan Đừng Chạy! Tình Yêu Cưỡng Chế Của Trùm Mafia · Chương 234/237

“Ninh Tiểu Noãn?”

Đai áo choàng tắm hoa văn trên người Địch Kiêu buộc hờ hững ngang vòng eo săn chắc, một tay anh ôm lấy vùng bụng đang rỉ máu và co rút đau nhói từng cơn vì bước đi quá vội.

“Đoàng đoàng đoàng...!”

Anh sải những bước nặng nề đi tới boong tàu tầng hai, nổ liền mấy phát súng lên không trung. Đám đông đang tranh cướp hạt đậu vàng lập tức ôm đầu nằm rạp xuống, toàn trường im phăng phắc.

Nửa người Ninh Tiểu Noãn đã trèo qua bên ngoài lan can, lơ lửng giữa không trung trong trạng thái mất thăng bằng cực kỳ nguy hiểm. Tất cả các lối ra vào đều có người của Địch Kiêu canh giữ, cô chỉ đành tìm lối đi riêng, liều lĩnh chọn đường thủy.

Du thuyền neo đậu ở bến cảng, cách bờ rất gần. Từ nhỏ ba đã dạy cô cách nín thở dưới nước, dù dung tích phổi có hạn, không thể phá kỷ lục Guinness thế giới về thời gian nín thở lâu nhất như ba, nhưng với khoảng cách chỉ cần nín thở ba phút là bơi tới bờ thế này, cô vẫn nắm chắc phần thắng.

“Địch Kiêu, anh đừng qua đây!”

Gân xanh nơi đuôi mắt Địch Kiêu giật lên bần bật. Anh muốn lao tới, nhưng lại sợ làm cô hoảng sợ sẽ dẫn đến hậu quả đáng sợ hơn là khiến cô rơi xuống biển. Từ trong cổ họng anh bật ra một tiếng gầm trầm thấp đầy kìm nén: “Ninh Tiểu Noãn, em có biết bơi không hả? Chán sống rồi nên mới dám nhảy xuống biển?”

Ninh Tiểu Noãn rủ hàng mi, im lặng hai giây mới lên tiếng: “Tôi không biết bơi, nhưng tôi thà làm mồi cho cá dưới biển còn hơn bị anh giam cầm bên cạnh.”

Cô không biết bơi mà đã dám mạo hiểm nhảy xuống biển sao? Lần trước ở căn hộ tại Bangkok, lúc tắm uyên ương trong hồ bơi sân vườn riêng trên không, cô gái nhỏ chẳng khác nào một con vịt cạn. Địch Kiêu chỉ mới nhẹ nhàng ép cô vào thành hồ bơi mà cô đã sợ đến mức nắm chặt lấy cánh tay anh, kêu nước lạnh quá, sâu quá... Thật ra là vì làm quá nhiều nên cô không chịu nổi nữa, muốn anh dừng tay mới nói như vậy.

Đôi chân dài thẳng tắp của Địch Kiêu bước đi có phần rối loạn, định tiến về phía trước. Ninh Tiểu Noãn thấy vậy lập tức vắt nốt chân kia ra ngoài lan can: “Anh mà qua đây nữa là tôi nhảy xuống ngay đó...”

Thân hình Địch Kiêu khựng lại. Ánh sáng trong đôi mắt xanh của anh đọng lại, nhưng lại ẩn chứa sự hỗn loạn còn khó nhận ra hơn cả bước chân: “Bảo bối, em xuống đây trước đi, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, được không?”

Ninh Tiểu Noãn lắc đầu nguầy nguậy: “Không! Anh lúc nào cũng thất thường, tôi không dám tin lời anh nữa đâu.”

Địch Kiêu khẽ nhắm mắt lại. Anh thất thường là vì muốn dùng bản chất tồi tệ nhất của con người để dạy cô nhìn rõ muôn hình vạn trạng của thế giới này.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!