Nữ Hoàng Làm Dáng – Chương 82: Cố tổng muốn sửa sang lại

Nữ Hoàng Làm Dáng · Chương 82/99

Muốn đi học là chuyện tốt.

Về chuyện này, Cố Minh Cảnh đương nhiên sẽ ủng hộ quyết định của Sở Tích. Nhưng liên quan đến chuyện học trường gì thì hai người lại có ý kiến khác nhau.

Cố Minh Cảnh nghĩ Sở Tích nói đi học có nghĩa là ra nước ngoài du học, bỏ ra chút thời gian, tốn chút tiền để đánh bóng bản thân. Bên Anh và Mỹ đều có rất nhiều trường đại học nổi tiếng, anh chỉ cần tặng cho nhà trường hai tòa nhà, quyên góp vật tư và một vài cái khác là có thể đưa Sở Tích vào học.

Trong lúc anh đang phân vân vì nếu cô đi du học thì bọn họ phải chia xa, Sở Tích lại nói với anh rằng cô muốn tham gia kì thi đại học trong nước.

Tuy Cố Minh Cảnh du học ở nước ngoài, không thi đại học ở trong nước nhưng anh biết rõ đây là một kì thi vất vả và tàn khốc thế nào. Hàng triệu học sinh trên cả nước bắt đầu học từ khi còn nhỏ, cố gắng mười mấy năm trời cũng chỉ vì cuộc thi này.

Cố Minh Cảnh nhìn cô: “Em quyết định rồi hả?”

Sở Tích gật đầu, kiên định đáp: “Vâng!”

Cô nhìn ánh mắt vẫn còn đang do dự của anh rồi nói tiếp: “Không phải là em đột nhiên nổi hứng đâu, em đã suy nghĩ rất lâu rồi. Em quyết định sẽ tiếp tục học lên, mặc kệ học cái gì cũng được. Em luôn cảm thấy đời người như thế thì mới hoàn chỉnh. Nếu bà nội và ba mẹ mà biết nhất định cũng sẽ rất vui, em không muốn sống hết đời với cái mác tốt nghiệp cấp ba. Lúc trước thành tích của em rất khá, tham gia chương trình thì phát hiện em vẫn nhớ rõ rất nhiều kiến thức, nếu mời gia sư chuyên nghiệp về dạy kèm hẳn là sẽ đậu đại học.”

Sở Tích kéo tay Cố Minh Cảnh, hít một hơi thật sâu: “Anh sẽ ủng hộ em đúng không?”

Cố Minh Cảnh cười, đưa tay sờ gáy cô, “Vậy là em không quay phim luôn hả?”

Sở Tích: “Ít nhất đến trước khi thi tốt nghiệp em sẽ không quay phim, về sau nếu rảnh thì sẽ nhận phim sau.”

Được người tìm kiếm ngôi sao phát hiện rồi đưa vào showbiz là chuyện bất ngờ, người kia nói với cô chỉ cần quay một cái quảng cáo là có thể kiếm được hai ngàn tệ, thế nên cô mới đồng ý. Sau đó, cô lại ngây ngô dại dột mà đi theo Cố Minh Cảnh hai năm. Sở Tích không thể nói ghét cũng không thể nói thích công việc này, nhưng nếu đã bước chân vào showbiz rồi thì cô phải làm tốt công việc của mình, thế cho nên sau đó cô mới cố gắng nâng cao diễn xuất để chứng minh bản thân. Nhưng cuộc sống không phải chỉ có một con đường, bây giờ cô muốn được lựa chọn, nhân lúc vẫn còn trẻ nên tiếp tục học là việc quan trọng nhất. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, dù ôn thi đại học một năm không “come back”, hoặc sau này nếu đi học không còn thời gian rảnh để quay phim, không có nhiều tác phẩm hay, không còn hot được như bây giờ thì cô cũng sẽ không hối hận.

Cô tiếp nhận hào quang hiện tại, nhưng cũng không hề sợ hãi tương lai tầm thường.

Cố Minh Cảnh nhìn ánh mắt lấp lánh mang theo sự quật cường, cảm thấy cô bé của anh như đang tỏa sáng.

“Có thể sẽ rất vất vả đấy, em đã chuẩn bị xong chưa?”

Sở Tích: “Vâng!”

***

Sở Tích đi đến phòng làm việc, ngại ngùng nói với Phó Bạch cô định nghỉ ngơi một năm để chuẩn bị thi đại học.

Phó Bạch nghe xong cũng không ngạc nhiên mấy: “Học viện Hý kịch Trung ương hay Học viện Điện ảnh Bắc Kinh?”

Sở Tích, “Ặc, cái đó tính sau đi anh.”

Cô không để hai trường này vào danh sách ưu tiên, đa số các nghệ sĩ trong giới đều học ở khoa diễn xuất, quanh năm suốt tháng vẫn quay phim bên ngoài, trong trường không có mấy người, nhiều lắm thì cuối kỳ bọn họ về trường một chuyến.

Phó Bạch gật đầu: “Thôi được rồi, em cố lên nhé, hai trường này không đòi hỏi cao ở các môn văn hóa.”

Sở Tích không biết vì sao mà Phó Bạch bình tĩnh như thế, bây giờ cô đang hot, nhờ Vực sâu sương mù mà cô được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở giải thưởng cuối năm.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!