Phong Tổng Vợ Anh Chạy Rồi – Chương 17: Kỳ An khẽ cười rồi nói

Phong Tổng Vợ Anh Chạy Rồi · Chương 17/176

Tại phòng hồi sức ở bệnh viện Bắc Kinh.

Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật thì lúc này Kỳ An đã dần hồi tỉnh. Khi anh mở mắt ra thì nhìn thấy Châu Tuệ đang ngồi túc trực trên giường bệnh với gương mặt đầy lo lắng. Châu Tuệ reo lên vui mừng khi thấy Kỳ An đã tỉnh lại:

- Kỳ An! Anh thấy trong người thế nào rồi?

Kỳ An cố gượng nói:

- Tôi.. Tôi không sao! Tiểu thư đừng lo!

Châu Tuệ nhìn lên vết thương trên người Kỳ An rồi thở dài:

- Còn nói không sao? Đây là lần thứ bao nhiêu anh liều mạng vì cứu tôi rồi? Cũng may là mũi dao chỉ đâm trúng phần mô mềm thôi! Nếu Bạch Tử Kỳ đâm sâu thêm chút nữa thì anh đã mất mạng rồi đấy!

Kỳ An khẽ cười, nói:

- Tiểu thư! Cô còn nhớ cái ngoéo tay của chúng ta cách đây mười năm không?

Châu Tuệ cố nhớ lại rồi hỏi:

- Cái ngoéo tay cách đây mười năm?

Kỳ An mỉm cười gật đầu:

- Đúng rồi! Đó chính là ngày sinh nhật của Tiểu thư! Cũng là ngày Châu gia xảy ra thảm kịch. Trước hôm đó tôi đã theo cha mẹ về quê dự đám cưới của người chị họ. Khi chúng tôi trở về là đã thấy hàng loạt xe cứu thương, xe cảnh sát phong tỏa hiện trường xung quanh..

Kỳ An nhìn về Châu Tuệ với ánh mắt đồng cảm khi nhắc lại ký ức buồn rồi nói tiếp:

- Khi thấy cảnh tượng kinh hoàng đó tôi đã chạy thật nhanh đi tìm Tiểu thư. Lúc tôi tìm được Tiểu thư thì cô đang ngồi trong vòng tay của lão phu nhân liên tục kêu khóc. Phu nhân lúc đó cũng vì quá đau lòng khi lão gia đột ngột qua đời mà cứ ngồi đấy ôm lấy cô không dỗ dành. Khi ấy tôi đã đến bên Tiểu thư an ủi một lúc lâu thì cô mới nín khóc và còn ngoéo tay với Tiểu thư hứa rằng từ đây về sau tôi sẽ luôn ở cạnh cô, quan tâm và bảo vệ cô không cho sự việc đau lòng như thế lặp lại lần nào nữa!

Châu Tuệ nghe đến đây thì đã dần nhớ đến lời hứa của Kỳ An với mình năm nào, cô bất ngờ thốt lên:

- Chuyện xảy ra cách đây mười năm, lúc ấy hai chúng ta đều là những đứa trẻ. Tôi không ngờ anh lại nhớ rõ từng chi tiết như thế!

Kỳ An khẽ cười rồi nói:

- Đối với tôi đó là lời hứa của một người đàn ông và tôi buộc phải có trách nhiệm với lời hứa của mình. Còn nhớ lúc đó sau khi tôi ngoéo tay đưa ra lời hứa của mình thì Tiểu thư đã cười thật tươi. Khi ấy nụ cười của Tiểu thư giống như ánh mặt trời xua tan đi sự tang thương của Châu gia ngày hôm đó.

Châu Tuệ siết chặt tay khi nhớ về đoạn ký ức đau thương của gia tộc:

- Cho đến hôm nay tôi vẫn chưa thể tìm ra thủ phạm đứng sau gây ra thảm án kinh hoàng ấy. Ngày tôi ra đời lại là ngày giỗ của cha, kể từ đó tôi không còn muốn tổ chức và căm ghét cả ngày sinh nhật của chính mình!

Kỳ An cầm tay Châu Tuệ động viên:

- Tiểu thư bớt đau buồn! Bao nhiêu năm nay cô cũng đã rất nổ lực vừa truy tìm tung tích bọn sát thủ vừa một mình ghánh vác cơ nghiệp của Châu gia.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!