Sao Chổi Rơi Xuống – Chương 21: Bà tìm cháu có chuyện gì?

Sao Chổi Rơi Xuống · Chương 21/88

Đồng Ương tin anh Chu đưa cô về nhà là vì lòng tốt.

Có lẽ anh Chu không biết phòng kinh doanh đã tan làm. Dù sao thì anh cũng bận trăm công ngàn việc, đâu có thời gian để ý mấy chuyện lặt vặt như giờ giấc đi làm của người khác. Vì vậy Đồng Ương cũng không vạch trần anh.

Bắc Thành về đêm, xe cộ thưa thớt hơn ban ngày rất nhiều, cả đường đều im ắng. Mười lăm phút sau, xe dừng lại ở cổng khu chung cư Vọng Giang Viên.

Chu Bạch Hách dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, Đồng Ương không chắc anh đã ngủ chưa. Cô nhẹ giọng cảm ơn tài xế rồi chuẩn bị lặng lẽ rời đi.

Nhưng giây tiếp theo, cô nghe thấy giọng nói hơi khàn của người đàn ông: “Elise, em không mời tôi lên nhà uống nước sao?”

“…..”

Từ cuộc nói chuyện đêm đó, Đồng Ương chưa từng nghe anh gọi cô là Elise nữa.

Ban ngày gặp nhau ở công ty, bọn họ đều giữ khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới. Cho dù có gặp mặt cũng là vì công việc, anh cũng sẽ gọi cô bằng tên tiếng Trung như bao người khác.

Thế mà bây giờ anh lại gọi cô là Elise.

Đồng Ương không biết đây có phải là một ẩn ý không, nhưng cô có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang tăng nhanh vì cái tên ấy.

Đồng Ương quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đẹp tuyệt trần của anh: “Nhà tôi không tiện lắm… Anh khát nước à? Tôi đi mua giúp anh.”

Khuôn mặt Chu Bạch Hách ẩn hiện trong bóng tối mờ nhạt, anh giật giật khóe môi, nói: “Tôi chỉ trêu em thôi, sao em lại ngoan thế.”

Anh lại khen cô ngoan.

Ngay cả khi không ở trên giường, Đồng Ương vẫn cảm thấy rất ngại ngùng.

Cô mím môi, hơi cúi đầu: “Tôi lên trước nhé.”

“Chúc ngủ ngon, Elise.”

Đồng Ương dừng lại một chút rồi đáp: “Chúc ngủ ngon.”

Sau khi xuống xe, Đồng Ương lấy thẻ ra mở cổng khu dân cư, đi vào trong vài bước rồi quay đầu lại nhìn xe của Chu Bạch Hách rời đi.

Lúc này, Dư Tiêu vừa từ bên ngoài trở về: “Ương Ương, chị mới tan làm à?”

“Ừ.” Đồng Ương gật đầu, “Em cũng tăng ca hả?”

“Không phải, em xuống mua đồ ăn khuya.” Dư Tiêu lắc lắc túi đồ nướng và bia trong tay, “Em tìm được một bộ phim, tối thứ Sáu sao có thể lãng phí được chứ? Đi nào, tối nay không say không về!”

Đồng Ương cười nói: “Thôi, sáng mai chị phải đến công ty tăng ca.”

“Dạo này bận lắm ạ?”

“Ừ, có một dự án hợp tác với nước ngoài, phòng kinh doanh cứ giục suốt.”

Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Dư Tiêu nói: “Hèn gì chị lại tăng ca muộn thế. Người vừa mới đưa chị về là ai vậy? Chiếc xe kia có vẻ rất đắt tiền.”

Tim Đồng Ương thịch một phát: “Em nhìn thấy à?”

“Em chỉ nhìn thấy logo của xe thôi.” Dư Tiêu lẩm bẩm: “Logo đó hình như là Bentley hay Rolls-Royce nhỉ? Haizz, dù sao cũng là xe hạng sang.”

“Một đồng nghiệp thôi.” Đồng Ương đáp: “Gặp ở cổng công ty.”

Dư Tiêu không chút nghi ngờ, thậm chí còn buôn chuyện với cô: “Em nói chị nghe, nhân viên của Á Hằng có rất nhiều người là con nhà giàu đấy. Trong phòng chúng em có một cô gái ngày nào cũng lái xe Porsche đi làm, tiền lương tháng còn không đủ mua túi xách cho cô ấy. Thật không hiểu nổi, giàu thế rồi còn đi làm làm gì?”

“Chắc là muốn tìm gì đó để làm thôi.”

Sau khi về nhà, Dư Tiêu xem phim và ăn khuya ở phòng khách, trong khi Đồng Ương rửa mặt rồi đi ngủ.

Nằm trên giường, một khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên hiện lên trong đầu Đồng Ương.

“Elise, em thực sự muốn chấm dứt mối quan hệ của chúng ta sao?”

“Elise, em nỡ sao?”

Cô thực sự không biết trả lời hai câu hỏi này thế nào? Hay là cô không dám thừa nhận điều đó?

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Đồng Ương không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Lần mò tìm điện thoại, Đồng Ương nửa tỉnh nửa mê bắt máy: “Alo—”

“Ương Ương, vẫn chưa dậy à?” Giọng Tống Thục Hoa truyền tới, “Viện Viện nói thấy cháu ở gần trường tiểu học Hồng Kỳ, cháu làm việc ở đó à?”

Đồng Ương đột nhiên tỉnh táo lại, lạnh lùng nói: “Bà tìm cháu có chuyện gì?”

“Con bé này, chỉ hỏi thăm tình hình thôi mà đã khó chịu rồi hử?”

Đồng Ương đứng dậy đi vào phòng vệ sinh đánh răng. “Cháu rất bận, lát nữa phải đi làm, có chuyện gì thì bà nói thẳng đi.”

Tống Thục Hoa cao giọng, lại bắt đầu quở trách: “Hôm nay không phải là thứ Bảy sao? Sao còn đi làm? Hồi đó bảo cháu học tiếng Anh để làm giáo viên thì không chịu nghe. Nhìn em họ cháu đi, vừa tốt nghiệp sư phạm đã vào trường dạy học, có cả kỳ nghỉ hè, nghỉ đông, sung sướng biết bao…”

“Hồi đó cháu đổi ngành vì lý do gì, bà thật sự không biết sao?” Đồng Ương mất kiên nhẫn, ngắt lời bà ta: “Có chuyện gì vậy? Nếu bà không nói thì cháu cúp máy đây.”

Tống Thục Hoa im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: “Là chuyện lần trước cậu cháu giới thiệu đối tượng cho cháu. Chính là hiệu phó trường học…”

Quả nhiên, nếu không phải liên quan đến lợi ích của họ, họ sẽ chẳng bao giờ chủ động tìm cô.

Cảm xúc cuộn trào, Đồng Ương cụp mắt xuống, bỗng thấy mình giống như một công cụ.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!