Sao Chổi Rơi Xuống – Chương 50: Ý cô là Giang Uý sao?
Sao Chổi Rơi Xuống · Chương 50/88
Trong ánh sáng mờ ảo, cảnh người đàn ông cúi đầu hôn cô gái đánh mạnh vào thị giác, đến nỗi Giang Uý phải mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại.
Đến khi hai người kia lên xe, xe đã ra khỏi hầm mà anh ta vẫn ngồi ở ghế lái không nhúc nhích, đầu óc hỗn loạn.
Ương Ương cùng anh trai của anh ta…. Chuyện này thật vớ vẩn.
Giang Uý nghĩ mãi không ra, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, anh ta buộc phải tin tưởng, trong đầu dần hiện lên một suy đoán….
Giang Uý lại gửi tin nhắn để xác nhận lại với Đồng Ương: [Ương Ương, em và anh trai anh yêu nhau là vì muốn trả thù anh sao?]
Phía bên kia, chung cư Vọng Giang Viên.
Sau khi xuống xe, Đồng Ương chào tạm biệt anh Chu xong, về đến nhà mới nhìn thấy tin nhắn.
Cô sửng sốt một chút, nhận ra Giang Uý biết mối quan hệ giữa cô và anh Chu. Chuyện sớm muộn gì cũng biết, Đồng Ương không nói cho anh ta vì cho rằng không cần thiết, nhưng cô thật không ngờ Giang Uý lại hoang tưởng đến vậy.
Cô nhắn lại: [Không phải.]
Đồng Ương rất mệt mỏi, vừa về đến phòng, việc đầu tiên là mở email để kiểm tra xem có thư mới không, nhưng Đồng Lâm vẫn chưa trả lời cô.
Điều này làm cho Đồng Ương càng thêm bất an.
Cảm giác như có một thanh gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào và đẩy cô vào chỗ chết. Sự yên bình hiện tại chẳng qua chỉ là vỏ ngoài.
Vài ngày sau, Chu Bạch Hách đi công tác, Đồng Ương vẫn đi làm bình thường. Hai người vẫn liên lạc mỗi ngày, nhưng vì chênh lệch múi giờ nên không thể nói chuyện thường xuyên. Hơn nữa, cô nghe nói chi nhánh công ty bên Mỹ đang gặp vấn đề, Chu Bạch Hách bận xử lý. Hai người tính cách đều độc lập, lý trí, nên dù đang yêu đương cũng không cần dính lấy nhau suốt ngày.
Đến thứ Sáu, Đồng Ương bất ngờ nhận được tin nhắn từ Dư Tiêu, nói rằng cô ấy và bạn chung vốn mở quán bar, hôm nay khai trương, hỏi Đồng Ương có thể qua ủng hộ không.
Hai người đã ở chung nhà hơn nửa năm, Đồng Ương có ấn tượng rất tốt với cô bạn cùng phòng này. Nếu Dư Tiêu đã mời thì cô không có lý do gì để từ chối, huống hồ cô cũng chẳng muốn ở nhà nghĩ ngợi lung tung.
Sau khi tan làm, cô mua một giỏ hoa, bắt taxi đến địa chỉ mà Dư Tiêu gửi.
Quán bar mới khai trương, không quá đông người, sau khi Đồng Ương tiến vào, rất nhanh đã thấy Dư Tiêu.
“Ương Ương, hoan nghênh, hoan nghênh.”
Đồng Ương đưa giỏ hoa cho cô: “Chúc em khai trương may mắn, làm ăn phát đạt.”
Dư Tiêu cười: “ha ha” hai tiếng, dẫn cô đến một cái gian yên tĩnh hơn, gọi phục vụ tới dò hỏi: “Chị muốn uống gì?”
“Margarita.”
Lúc này Dư Tiêu không bận nên ngồi xuống uống cùng cô một ly, “Ương Ương, gần đây có chuyện gì sao? Nhìn chị lúc nào cũng rầu rĩ.”
Sống chung dưới một mái nhà, quả thật rất dễ nhận ra cảm xúc của người kia.
Đồng Ương nhấp một ngụm rượu, đột nhiên nhớ đến hoàn cảnh của Dư Tiêu, dừng một lát, nói: “Chị nhớ em từng nói trước đây sống trong trại trẻ mồ côi, sau đó được ba mẹ hiện tại nhận nuôi?
“Đúng vậy.”
Đồng Ương cảm thấy hoàn cảnh hai người khá giống nhau, “Em có biết ba mẹ mình là ai không?”
“Mẹ em mất sớm, ba em là một con nghiện cờ bạc, ngày nào cũng bài bạc rượu chè, còn thường xuyên đánh em, làm mấy chuyện trộm cắp vặt.” Dư Tiêu nhíu mày, cười khổ: “Nói thật là em rất ghét ông ta, ông ta từng ngồi tù vài năm. Hồi sống với ông ta, hàng xóm nhìn em bằng ánh mắt đầy định kiến. Với em, ông ta như một vết nhơ trong cuộc đời.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!