Trò Chơi Tùy Chỉnh – Chương 15: Thấy Thiện Yên Lam vui

Trò Chơi Tùy Chỉnh · Chương 15/176

Thấy Thiện Yên Lam vui vẻ như vậy, mấy cô bạn không trêu chọc nữa, họ xoa đầu cô nói: “Tội nghiệp quá! Chỉ ở bên ba mẹ cũng vui đến thế, xin lỗi nha, tớ không hiểu được cảm giác đó.”

Thiện Yên Lam mỉm cười đẩy tay cô ấy ra: “Làm gì vậy? Đừng coi tớ là trẻ con.”

“Cậu dễ thỏa mãn như vậy chẳng phải là trẻ con sao?”

Trưa nay cô ăn cơm với nhóm Ngô Ca, bốn người ngồi ăn cơm ở tầng một, luôn miệng bàn tán xem trưa nay có món gì ngon.

Đang ăn vui vẻ thì không khí đột nhiên trở nên khác thường, Thiện Yên Lam ngẩng đầu lên, thấy Ngô Ca và Âu Dương Lộ đang kinh ngạc nhìn sang một bên thì cũng nhìn theo, con người khẽ nhúc nhích.

Lý Hân Vãn đang ngồi im như tượng, trên đầu đầy đồ ăn lẫn lộn, có mấy cô gái đang cười nhạo và đổ bát canh nóng hổi lên người cô ấy.

Vẫn là hai cô gái lần trước nhưng lần này có nhiều người hơn.

“Ôi trời! Làm sao đây? Tôi lỡ tay đổ thức ăn lên người cậu rồi, cậu muốn đi mua phần khác hay là nhặt lên ăn?”

Cô gái gầy gò cúi gằm mặt xuống, hai vai không ngừng run rẩy.

“Ồ! Lại là cô ấy…” Một câu cảm thán của Ngô Ca kéo hồn của Thiện Yên Lam lại.

“Cậu biết người ta à?”

Cô ấy gật đầu nói: “Chắc cả trường đều biết, Lý Hân Vãn đáng thương mà, tính tình Văn Cẩm Nhi cực kém, nhìn ai ngứa mắt thì sẽ bắt nạt đến chết luôn. Cô gái tên Lý Hân Vãn này bị bắt nạt lâu lắm rồi, nếu là tớ thì đã chuyển trường từ lâu, sao chịu nổi đến tận bây giờ.”

Thiện Yên Lam không khỏi nhíu mày: “Trường học cứ mặc kệ vậy à?”

“Văn Cẩm Nhi có ô dù ghê lắm, Lý Hân Vãn chỉ là một người bình thường, sao đấu lại tư bản chủ nghĩa được.” Lúc này Âu Dương Lộ mới lên tiếng, cô ấy nhún vai nói: “Nhà trường đã quen mắt nhắm mắt mở rồi, chỉ cần không gây ra chuyện lớn thì bọn họ đều mặc kệ.”

Cô không ngờ ngôi trường này lại đến mức này, cô khẽ nheo mắt: “Không ai ngăn cản à?”

“Cậu nhìn mọi người xung quanh đi.” Trần Sảng Nhi hạ giọng nói: “Có ai không cười trên nỗi đau của người khác đâu, ai cũng đang hóng hớt mà?”

“Tất nhiên cũng có người phẫn nộ nhưng những người đó ở đâu thì bọn tớ không biết, cũng không dám nghĩ tới.” Ngô Ca thở dài.

Thiện Yên Lam hít một hơi, lại nhìn về phía đó, mấy cô gái đang gây chuyện vẫn chưa kết thúc, bọn họ tiếp tục lăng mạ Lý Hân Vãn, thỉnh thoảng còn kéo tóc cô ấy khiến cả bọn cười ầm lên.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!