Tuyết Ôn Nhu – Chương 94: Tiếng Phạn
Tuyết Ôn Nhu · Chương 94/119
Hình xăm đó, dãy số 097651 bên cạnh ký tự tiếng Phạn quỷ dị, người bình thường sẽ không biết nó mang ý nghĩa gì.
Nhưng Tần Tiện An hiểu.
“Vạn vật”.
Đó là bài cổ văn tiếng Trung sớm nhất mà Tần Tiện An được học khi còn nhỏ.
Trong Kinh Dịch Tự Quái có ghi:
“Có trời đất rồi sau đó mới có vạn vật, có vạn vật rồi sau đó mới có nam nữ, có nam nữ rồi sau đó mới có vợ chồng, có vợ chồng rồi sau đó mới có cha con.”
Người đàn ông có hình xăm này trên cánh tay phải tên là Đinh Luân. Hắn dùng cánh tay này giết không ít người, tay nhuốm đầy máu tươi, nghiệp chướng nặng nề, nhưng trên đó lại xăm dòng tiếng Phạn bắt nguồn từ Phật giáo Ấn Độ mang theo lời cầu nguyện tốt đẹp: Kỳ nguyện vạn vật sinh sôi.
Hồi nhỏ Tần Tiện An từng hỏi hắn, những hình xăm trên tay này từ đâu mà có.
Đinh Luân trả lời, con số là do Đan Thác cấp. Khi mua hắn từ tay lính đánh thuê, Đan Thác chỉ cho hắn con số, không cho hắn cái tên. Lúc ấy hắn mới mười tuổi.
Còn tiếng Phạn là do chính hắn sau khi lớn lên tự xăm lên. Hắn hy vọng vạn vật được sống.
Cho dù làm những việc giết người diệt khẩu, trong lòng hắn vẫn hy vọng vạn vật sinh sôi.
Loại tâm tình tự mâu thuẫn này, Tần Tiện An rất hiểu. Làm những hoạt động tội ác, nhưng trong lòng lại tôn sùng sự thiện lương thánh khiết.
Chính vì nguyên nhân này, Tần Tiện An mới để mắt đến nữ bác sĩ kia.
Tại một hội sở tư nhân mang phong cách Đông Nam Á ở Vân Thành, Tần Tiện An mặc chiếc áo sơ mi mỏng cổ cánh hoa bằng vải gai, quần thụng lụa thô, đang thưởng thức một ấm hồng trà Sri Lanka.
Chén trà sứ trắng được kẹp giữa những ngón tay trắng bệch của anh, đưa lên miệng nhấp nhẹ.
Một mình anh ta ở trong nhã thất, lười biếng dựa vào giường êm độc ẩm.
Bên ngoài tấm rèm châu Pháp Lang treo trên khung cửa, Đinh Luân đang chăm chú nghe tiếng tụng kinh bằng tiếng Phạn.
Mùa mưa tới, nhiệt độ không khí ngày một ngột ngạt.
Tần Tiện An đang lẳng lặng chờ tin tức. Chính xác mà nói, là đang đợi hai tin tức.
Một là từ huyện Miên Thạch, anh ta đã sai người gửi cho Ngũ Minh Vĩ một bưu kiện chuyển phát nhanh, anh muốn xem phản ứng của Ngũ Minh Vĩ sau khi nhận được nó.
Hai là từ trại A Thụy, Giang Trầm đã thành công trốn thoát khỏi trại, mang theo công thức chế độc của tập đoàn.
Từ những công thức đó có thể truy xuất nguồn gốc thành phần ma túy, cũng có nghĩa là một khi cảnh sát có được những tư liệu này, họ có thể triệt phá toàn bộ chuỗi cung ứng thượng nguồn của tập đoàn.
Đây là điểm mà Tần Tiện An trước đó hoàn toàn không nghĩ tới. Anh ta cứ tưởng Giang Trầm đến để điều tra anh ta.
Chỉ cần anh ta không lộ diện, giống như một bóng ma vô hình điều khiển tập đoàn, thậm chí ngay cả phó lãnh đạo tập đoàn là Đinh Luân, Tần Tiện An cũng không cho Giang Trầm gặp, như vậy Giang Trầm sẽ không làm nên trò trống gì.
Tần Tiện An ngược lại sẽ có cơ hội giám sát nhất cử nhất động của Giang Trầm, từ đó phỏng đoán tiến độ điều tra của cảnh sát đối với anh ta. Đây là nguyên nhân căn bản khiến anh ta dù biết thân phận của Giang Trầm từ lâu nhưng lại không xử lý.
Kết quả, anh ta đã xem nhẹ Giang Trầm. Giang Trầm không cần Tần Tiện An lộ diện, thứ Giang Trầm muốn chính là công thức chế độc của Tần Tiện An.
Hôm kia, Giang Trầm lẻn vào văn phòng xưởng dược phẩm của trại A Thụy, phá giải máy tính bên trong, lấy đi toàn bộ công thức chế dược các loại ma túy của tập đoàn.
Chỉ cần cảnh sát nắm được những công thức này, tổn thất của tập đoàn sẽ không thể đếm xuế.
Hiện tại Tần Tiện An có chút hối hận vì đã không xử lý Giang Trầm ngay từ đầu.
Nhưng cũng không sao, cho dù cảnh sát tìm được địa chỉ trại A Thụy, liên hợp với không quân Trung Quốc phái máy bay chiến đấu oanh tạc hang ổ tập đoàn Đan Thác, Tần Tiện An vẫn cảm thấy mình có thể gây dựng lại từ đầu.
Thiên phú và đầu óc của một con người mới là tài sản quan trọng nhất.
Cho nên, giờ phút này anh ta mới có thể nhã nhặn lịch sự ngồi đây uống trà ngắm mưa.
Gió mùa Đông Nam Á cuốn theo mưa lớn, tùy ý tàn phá. Tần Tiện An cứ như vậy lạnh lùng nhìn chúng làm loạn.
Không lâu sau, nhân vật số ba của tập đoàn là Đỗ Đăng tới. Hắn khom lưng uốn gối, vẻ mặt cười nịnh nọt, nói muốn gặp thủ lĩnh.
Đinh Luân lục soát người hắn, phát hiện không có bất kỳ vũ khí nào mới cho hắn vào gặp.
Đỗ Đăng nhìn thấy, vẫn là người thanh niên đeo mặt nạ thạch cao trắng bệch, tứ chi thon dài, khí chất thanh lãnh diễm lệ ấy. Đó chính là con trai của Đan Thác.
Trừ Đinh Luân ra, không ai từng thấy gương mặt thật của anh ta. Khi anh ta mới trở về, trong trại không ai phục tùng anh ta.
Mãi cho đến khi anh ta đơn thương độc mã chinh phục đối thủ một mất một còn của trại A Thụy – tên trùm thôn Miên Vân, rồi ném cái đầu của gã già đời nuôi trong tay mấy chục lính đánh thuê đó lên bàn đánh bài của bọn Đỗ Đăng.
Máu người đỏ tươi nhuộm đỏ bàn bài. Ngày hôm đó, ngay cả kẻ hung tàn đáng sợ như Đỗ Đăng, một tên liều mạng, cũng không thể không thần phục trước anh ta.
“Ông chủ, xin lỗi đã để Giang Trầm trốn thoát rồi. Chúng tôi không ngờ hắn sẽ nhảy xuống sông Mekong. Hiện tại không biết sống chết ra sao, nếu không chết thì người không ở Lào cũng là ở Thái Lan.”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!