Vượt Rào Yêu Thầm – Chương 2: Chu Vụ mặc một chiếc

Vượt Rào Yêu Thầm · Chương 2/60

Chu Vụ mặc một chiếc áo hoodie màu đen có mũ đơn giản và tiện lợi trước khi ra ngoài.

Anh thường ở khách sạn này nên nhân viên cũng đã tìm hiểu được một số thói quen của anh. Lúc anh xuống lầu thì cậu chàng ở bãi đỗ xe đã lái một chiếc xe mà anh để trong gara khách sạn đến trước cửa chính.

Bậc của chiếc Mercedes Benz G-Class màu đen này tương đối cao, nhưng Chu Vụ có đôi chân dài nên chỉ cần nhấc chân là bước vào được ngay.

Sau khi đưa tiền boa, Chu Vụ bẻ vô lăng lái xe ra ngoài. Lúc đi ra anh liếc nhìn khu vực đỗ xe điện bên ngoài khách sạn.

Hầu hết các xe điện đậu trong khu vực nhỏ kia đều là xe tới giao đồ ăn, chỉ có một chiếc là ngoại lệ.

Đó là một chiếc xe đạp màu trắng gạo, đậu lặng lẽ giữa những chiếc xe điện giao hàng, phần đầu xe hơi nghiêng qua.

Thật kỳ lạ, Chu Vụ liếc mắt một cái đã nghĩ ngay tới đây là xe đạp của Ôn Từ.

Quán bar Lam Điều.

Lúc Chu Vụ đến nơi thì bầu không khí đang cực nóng. Nhân viên nhìn thấy anh lập tức bước tới dẫn đường cho anh.

Tầng một có ca hát trực tiếp và nhảy múa, nam nữ kề sát bên nhau, mùi nước hoa và mùi hương của quán bar quyện vào nhau khiến Chu Vụ cảm thấy khó chịu.

Không hiểu sao anh lại nhớ đến mùi hương vừa rồi trên người Ôn Từ, là hương thơm nhàn nhạt của một loài hoa anh không biết tên. Chu Vụ cau mày, giờ tay đội chiếc mũ áo hoodie lên đầu.

Nhân viên đưa anh dọc theo lối đi lên đến tầng hai.

Tầng hai là khu vực có thể quan sát toàn bộ tầng một, yên tĩnh hơn tầng dưới một chút và được coi là khu ghế lô có không gian mở hoàn toàn.

Quán bar này do Tần Vận, bạn thân của Chu Vụ mở, không phải để kiếm tiền mà vì muốn tạo một nơi vui thú trong nước. Vì bình thường Tần Vận cũng là người sẵn sàng chi tiền nên thường mời một số ca sĩ, ngôi sao nổi tiếng đến để hâm nóng. Một nơi ban đầu vốn chỉ mở chơi chơi cho vui thế mà lại trở thành quán bar nổi tiếng nhất ở Giang Thành, bình thường muốn đến cũng phải dùng quan hệ để hẹn lịch trước.

Ngay khi Chu Vụ xuất hiện, những người ngồi trên ghế sofa ở tầng hai bắt đầu hú hét.

“Nhìn xem ai tới đây.” Tần Vận khẽ vỗ người phụ nữ bên cạnh rồi cười nói: “Cục cưng à ngồi qua đây đi, nhường chỗ cho cậu ta.”

Người phụ nữ ngoan ngoãn đứng dậy nhường chỗ. Chu Vụ nhìn thoáng qua chiếc sofa có dấu vết bị lún sâu xuống, có thể tưởng tượng được đằng đó nồng nặc mùi nước hoa đến mức nào.

Anh không để ý đến Tần Vận, nhận lấy rượu từ người phục vụ rồi dựa vào lan can, lười biếng liếc nhìn xuống tầng dưới trong vô định.

Tần Vận cười nói "Mẹ kiếp" rồi cầm ly rượu đứng lên đi đến bên cạnh anh: "Không được nhé, cậu cũng chẳng có nghĩa khí gì cả, về nước mà không nói cho anh em biết hử?"

Chu Vụ đáp: "Tôi không nói thì cậu cũng có cách biết thôi."

"Tôi định rủ cậu qua châu Âu xem bóng đá. Nhưng hỏi Kiều Kiều xong mới biết hôm nay các người bay về Giang Thành."

Chu Vụ cụng ly với anh ta, giọng điệu lạnh lùng bảo: "Cậu có thể tránh xa thư ký của tôi ra được không?"

"Cậu nói gì ngộ, lúc tôi gặp Kiều Kiều, người ta còn chưa trở thành thư ký của cậu đâu nhé." Tần Vận đưa cho anh một điếu thuốc, "Hợp đồng với bên Mỹ đã ký được chưa?"

Chu Vụ thờ ơ ừ một tiếng, cũng không cầm lầy điếu thuốc. Anh không nghiện thuốc lắm, mấy ngày hút một điếu là đủ rồi.

Tần Vận không khỏi cực kỳ khâm phục Chu Vụ một lần nữa.

Nhà họ Tần và nhà họ Chu có bối cảnh nhất nhì ở Giang Thành, hai nhà là bạn bè thân thiết nên hai người bọn họ chơi chung từ lúc còn mặc quần hở đũng đến tận bây giờ.

Từ nhỏ Tần Vận đã ham chơi, trốn học, đánh nhau, uống rượu và hút thuốc, không sót thứ nào. Chu Vụ cũng chẳng phải trò ngoan gì, hai người họ cùng gây ra không biết bao rắc rối.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!