Vượt Rào Yêu Thầm – Chương 40: Thời tiết cuối

Vượt Rào Yêu Thầm · Chương 40/60

Tháng 8, thời tiết cuối cùng cũng dễ chịu hơn. Buổi tối, gió đêm trên sân tennis dìu dịu cùng tiếng đánh bóng liên tục không dứt.

“Không đánh, không đánh nữa.” Tần Vận ném vợt đi, xua tay với người đối diện rồi thở không ra hơi bảo, “Mệt muốn chết rồi.”

Chu Vụ xoay người đi đến bên ngoài sân, ném vợt lên ghế rồi lấy khăn lau mồ hôi.

​Tần Vận nghỉ ngơi một lát, mới chậm rãi đi từ bên kia tới. Anh ta giơ cánh tay lên, dùng sức rồi hỏi người anh em của mình: “Này Chu Vụ, cậu nhìn tôi xem.” Anh ta lại vén vạt áo lên, lộ ra cơ bụng của mình, “Còn có đây nữa? Có phải còn cường tráng hơn lúc trước ở Tân Thành không?”

Chu Vụ ngồi trên ghế, đôi chân dài rộng mở, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Rõ ràng anh đã rời khỏi giảng đường từ lâu nhưng khi mặc bộ đồ thể thao vào và đổ chút mồ hôi, mà vẫn mang theo hơi thở của một thiếu niên: “Ừ.”

“Trước khi cậu ừ có ngẩng đầu liếc nhìn ông đây chút nào đâu.” Tần Vận cạn lời, anh ta cũng cầm điện thoại lên, chụp hình cơ bắp của mình rồi gửi cho Đậu Dĩ Tình, “Cậu thấy Đậu Dĩ Tình có vấn đề gì đó không? Một người đàn ông đẹp trai cơ bắp như đây có sẵn trước mặt cô ấy, nhưng cô ấy không xem, lại đi thích nhìn mấy gã trai mặt đẹp mặc đồ hở hang trên mạng.”

Chu Vụ cười nhạo một tiếng và không nói gì.

Không thích cảm giác ướt rượt mồ hôi, anh lau khô tóc rồi đứng dậy thay áo.

Tần Vận gửi ảnh xong bèn ngẩng đầu nhìn thấy thân trên trần trụi của Chu Vụ, không khỏi chửi tục một câu: “Rõ ràng là ai cũng tập như nhau, sao cậu lại có thể luyện thành được như thế hả? Cậu ăn bột protein thay cơm đấy à?”

Giọng Chu Vụ lười biếng đáp rất ngứa đòn: “Điều kiện bẩm sinh.”

Tần Vận còn chưa kịp mắng thì Chu Vụ đã xoay người, từ trong túi móc ra một chiếc áo thun sạch sẽ. Nhìn thấy rõ tấm lưng của anh, Tần Vận buột miệng thốt ra: “Fuck?!”

Chu Vụ tròng quần áo vào, đang muốn kéo xuống thì Tần Vận đi trước một bước tới giữ chặt lấy phía sau quần áo của anh.

“Không phải chứ, cái quái gì đây?” Tần Vận khiếp sợ chất vấn: “Sau lưng cậu là cái gì thế? Bị ai cào?”

“Cậu nói xem?”

“Gia Gia hả?”

“Biến.” Chu Vụ dùng cùi chỏ hất tay anh ta ra rồi kéo áo xuống, cười nhạo mắng.

“…”

Tần Vận bị sốc đến không thể tưởng tượng được.

Anh ta đứng ngốc ở đó hồi lâu mới ngồi xuống cạnh Chu Vụ: “Rốt cuộc là ai vậy? Cô gái nào? Tôi có biết cô ấy không? Cô ấy cũng hung hãn quá đấy, sao có thể cào đến thế này?”

Chu Vụ vô cớ cười: “Ừ, trước đây không như vậy.”

“Trước đây? Fuck.” Tần Vận lại chất vấn: “Cậu quen bạn gái sao lại không nói cho tôi biết? Chúng ta có phải anh em không đấy?”

Chu Vụ ném vợt vào trong túi rồi xách lên: “Còn chưa phải là bạn gái.”

“…”

Tần Vận truy hỏi suốt từ sân tennis đến trên xe nhưng đều không ra được chút thông tin gì về “người chơi bạo kia”, khiến anh ta gấp đến độ vò đầu bứt tai.

Chu Vụ bị hỏi mãi thấy phiền bèn cau mày nói: “Chờ theo đuổi được tôi sẽ nói với cậu.”

“?”

Tần Vận trầm mặc một lát rồi lễ phép hỏi: “Cậu theo đuổi cô ấy hay cô ấy theo đuổi cậu?”

Chu Vụ nói: “Tôi.”

“…” Mặc dù Tần Vận không muốn phải thừa nhận, “Cậu yêu phải công chúa nước nào thế? Còn có người nào mà cậu không theo đuổi được hả?”

“Không biết, còn chưa có theo đuổi.”

Tần Vận lại không hiểu: “Vì sao không theo đuổi người ta đi?”

Cô ấy mẹ nó lại thích người khác, theo đuổi thế nào được.

Từ nhỏ Chu Vụ đã xuất sắc, luôn về đích trước người khác một bước, đây là lần đầu tiên nếm trải cảm giác mất đi cơ hội quyết định.

Da mặt Ôn Từ mỏng như vậy, nếu anh mở miệng nói, Ôn Từ từ chối xong lại cảm thấy xấu hổ và rồi trốn tránh anh cũng không phải là không thể.

Chu Vụ lại thấy hơi buồn bực muốn đá Tần Vận xuống xe: “Tôi đang nghĩ cách theo đuổi.”

“Đâu phải cậu chưa từng theo đuổi ai.” Tần Vận buồn cười nói: “Năm đó cậu theo đuổi Đoạn Vi thế nào thì hiện tại theo đuổi như vậy đi.”

Chu Vụ im lặng.

Lúc đó làm gì có chuyện theo đuổi hay không theo đuổi. Sau khi tốt nghiệp, hai người cùng nhau đến khu trò chơi điện tử, Tần Vận còn chưa tới, Đoạn Vi không gắp được gấu bông nên đã nhờ anh giúp đỡ. Cô ta dựa vào tấm kính trên máy gắp thú rồi chớp mắt mỉm cười với anh: “Chu Vụ, nếu anh gắp được coi như em làm bạn gái của anh.”

Từ nhỏ họ lớn lên cùng nhau, mẹ anh đã từng gặp Đoạn Vi khi bà còn sống, cũng từng nói đùa với mẹ của Đoạn Vi về hai đứa trẻ. Quen thuộc lại cộng thêm có chút hảo cảm, Chu Vụ gắp con gấu bông đó lên.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!