Vượt Rào Yêu Thầm – Chương 8: Ôn Từ từng nghe vô
Vượt Rào Yêu Thầm · Chương 8/60
Ôn Từ từng nghe vô số người gọi mình là “cô giáo Ôn”, vốn đã quen từ lâu.
Nhưng không biết có phải vì bản thân Chu Vụ có chất giọng sạch sẽ và trầm lắng hay không mà một tiếng gọi nhẹ tênh như vậy lại có vẻ khác biệt với những người khác.
Ôn Từ vốn định từ chối lại bị tiếng gọi này làm ngây ra trong thoáng chốc.
Đậu Dĩ Tình mở miệng trước: “Không cần đâu ạ. Thầy Dư với mọi người đi ăn cơm đi. Em và Ôn Từ đã đặt nhà hàng xong rồi, đang chuẩn bị đi đây ạ.”
“Đang định đi thì là chưa đi rồi đúng không? Hủy bỏ là được mà.” Dư Bân Hoằng kiên trì nói: “Đúng lúc thầy muốn hỏi thăm tình hình giảng dạy của em và Ôn Từ đấy.”
Tần Vận xen vào: “Lão Dư, mặc kệ cậu ta đi ạ. Cậu ta không đi cũng là chuyện tốt, đỡ cho mọi người lát nữa ăn không ngon.”
Đậu Dĩ Tình: “Thầy, em hủy đặt nhà hàng rồi, chúng ta cùng đi thôi ạ.”
“Ể, cậu hủy hồi nào?” Tần Vận hỏi.
“Ngay lúc này.” Đậu Dĩ Tình cười khẩy, “Tôi cứ muốn làm cậu mắc ói đến mức không ăn được đấy, cho cậu chết đói.”
Chỉ trong vài câu và vào lúc Ôn Từ đang ngơ ngác, cô và Đậu Dĩ Tình không hiểu sao lại tham gia vào bữa ăn tối này.
Dư Bân Hoằng từ chối mấy nhà hàng ngon mà Tần Vận nói sẽ dẫn ông đi, ông chọn một nhà hàng nhỏ gần trường học, bảo là đã ăn quen rồi.
Nhà hàng chỉ cách trường một cây số. Lúc này lại gặp tắc đường nên mọi người nhất trí đi bộ đến đó.
Trên đường đi, để tránh cho Đậu Dĩ Tình và Tần Vận lại cãi vã trên đường, Dư Bân Hoằng đã gọi họ đến bên cạnh rồi tận tình khuyên bảo.
Ôn Từ không thân với những người khác mà đường lại chật hẹp, cô quyết định một mình đi ở hàng cuối cùng để có chút yên tĩnh.
Không ngờ cứ đi mãi đi mãi, người ở trước mặt cô lại biến thành Chu Vụ và Đoạn Vi.
Đoạn Vi cố ý bước chậm lại, lúc đi ngang qua một cửa hàng trò chơi điện tử, cô ta nâng cằm hỏi: “Chu Vụ, anh còn nhớ nơi này không?”
Chu Vụ nói: “Nơi nào?”
“Khu trò chơi điện tử này nè.” Đoạn Vi nhón chân đến gần thì thầm vào tai anh, “Anh đã tỏ tình với em ở đây đấy, anh sẽ không quên chứ?”
Lần đầu tiên Ôn Từ cảm thấy phiền muộn vì thính giác của mình quá tốt. Cô cúi đầu đếm số gạch lát đường bên dưới, bước chân thả chậm lại rất nhiều.
“Không quên.” Chu Vụ thờ ơ hỏi: “Tại sao hôm nay Hướng Ôn Văn không tới?”
Đoạn Vi hơi sửng sốt, sau đó quay đầu bĩu môi: “Anh nhất thiết phải nhắc đến anh ta sao?”
Chu Vụ: “Tùy tiện hỏi.”
“Chu Vụ, em…” Đoạn Vi dừng một chút rồi không nói tiếp nữa, giữa hai người thoáng chốc yên lặng.
Sự im lặng này rất ngắn ngủi, lúc đi qua một ngã tư, Đoạn Vi đã trở lại như thường. Cô gỡ chiếc túi trên vai ra, đưa cho Chu Vụ rồi nũng nịu bảo: “Em vác cả ngày hôm nay rồi giờ mỏi vai lắm, anh xách giúp em chút đi.”
Hai tay Chu Vụ lười biếng buông ở bên người, không có ý định cử động: “Sắp đến rồi.”
Khóe miệng Đoạn Vi bĩu xuống: “Hồi trước tan học anh luôn xách cặp giúp em mà.”
Chu Vụ khẽ cười vô vị: “Bây giờ không thích hợp.”
“Tại sao? Bởi vì em đã kết hôn à?” Đoạn Vi nhìn anh rồi đột nhiên hỏi: “Vậy nếu em ly hôn thì sao?”
Một tiếng còi xe buýt chói tai vang lên, Ôn Từ bị giật mình hơi run lên, không nghe rõ đoạn nói chuyện sau đó của họ.
Nhưng có lẽ cô biết Chu Vụ sẽ trả lời thế nào.
Cô đã từng nghe được cũng là một câu hỏi tương tự như thế vào hôm đám cưới của Đoạn Vi.
Dư Bân Hoằng bảo nhà hàng dành ra chỗ ngồi lớn nhất cho họ. Nói là lớn nhất nhưng thật ra chỉ là một chiếc bàn tròn to.
Sau khi Đậu Dĩ Tình ngồi xuống đã cố ý để lại một chỗ ở bên cạnh mình cho Ôn Từ. Không ngờ Tần Vận lại đặt mông ngồi xuống còn cười nói: “Đậu Dĩ Tình, bữa tối nay đừng ai mơ mà được ăn ngon nhé.”
Lúc Ôn Từ bước vào, trên bàn tròn chỉ còn lại ba chiếc ghế, hai chiếc ngồi cạnh nhau và chiếc còn lại thì ở đối diện đằng xa.
Chu Vụ kéo một cái ghế ra, Đoạn Vi điềm nhiên ngồi xuống rồi ngọt ngào cảm ơn anh.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!