Xuân Rơi – Chương 36: Phòng khách lạnh không?
Xuân Rơi · Chương 36/98
Giang Nguyệt Sơ gần như không còn chút sức lực nào để kháng cự anh. Chỉ cần anh vươn tay, cô sẽ ngoan ngoãn đi theo, bất kể là đến nơi đâu.
May mà trong đầu cô vẫn còn chút tỉnh táo, nhớ đến vài việc quan trọng: “Em cần lên lầu lấy ít đồ…”
“Được, anh đợi em.” Tạ Phùng Tắc thả tay, đút vào túi quần, tựa người thoải mái bên cạnh cửa.
Giang Nguyệt Sơ lên lầu lấy một bộ quần áo ở nhà, đồ tắm rửa, và không quên mang theo chiếc laptop.
Tạ Phùng Tắc thuận tay nhận lấy chiếc ba lô của cô, vác lên vai, tay còn lại nắm lấy tay cô: “Đến khách sạn đó luôn nhé?"
"…Được ạ." Ngón tay cô hơi cứng đờ
Tạ Phùng Tắc mỉm cười, nhẹ nhàng xoa tay cô: “Trong ba lô có gì nặng thế?”
Giang Nguyệt Sơ biết ba lô khá nặng, thành thật đáp: “Quần áo, laptop, và mấy tài liệu…”
Anh nhướng mày: “Định tăng ca à?”
“Vâng…” Đây là việc cô vẫn làm mỗi tối sau giờ làm. “Em cần hoàn thành đề tài của thầy Lưu trước tháng bảy, về sau sẽ không tiện lắm.”
“Được.” Tạ Phùng Tắc kéo cô ra con đường nhỏ bên hông, không nói gì thêm.
Tại quầy lễ tân, anh bình thản nói: "Một phòng suite thương gia."
Giang Nguyệt Sơ tròn mắt, định hỏi liệu có hơi quá không—cô chưa từng ở phòng xép bao giờ—nhưng bị anh ôm vai, mọi lời muốn nói đều nuốt ngược vào trong.
"Phòng suite thương gia có bàn ghế làm việc." Trong thang máy, anh giải thích với giọng điềm nhiên.
"…À." Hóa ra là vì vậy.
Giang Nguyệt Sơ cảm thấy cổ họng khô khốc, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp, như thể hơi nóng từ tay anh lan qua lớp áo.
Phòng xép rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, lối vào thoáng đãng như ở nhà, được bài trí tinh tế và hiện đại. Phòng khách lớn còn có một phòng để quần áo riêng.
Ban công với cửa kính sát đất, trước cửa sổ đặt bàn làm việc và ghế—một góc lý tưởng để làm việc.
Nhưng nó cũng có một điểm yếu chết người.
Giang Nguyệt Sơ bước vào phòng ngủ duy nhất, nhìn chiếc giường đôi hai mét. Thật ra, điều này không có gì to tát. Nếu đã đến khách sạn cùng anh, cô ít nhiều đã chuẩn bị tâm lý cho một số việc.
Nhưng bức tường kính trong suốt giữa phòng tắm và phòng ngủ khiến cô lập tức rơi vào im lặng.
Bồn tắm, bồn rửa mặt—mọi góc đều lộ ra rõ ràng.
Tạ Phùng Tắc nhận ra cô đang nghĩ gì, vác ba lô của cô bước đến cửa phòng tắm, nhấn một nút gì đó.
Bức kính trong suốt lập tức phủ một lớp mờ, như một bức tường trắng, che kín mọi thứ bên trong.
Hóa ra là vậy. Giang Nguyệt Sơ khẽ thở phào.
“Anh tắm trước không?” Cô đứng ở cửa phòng ngủ, ngón tay bối rối xoắn vào nhau. “Em làm việc một lát.”
“Em tắm trước đi.” Tạ Phùng Tắc bật đèn phòng tắm, khởi động quạt thông gió, rồi kiểm tra lại lớp kính che. “Phòng tắm này thông gió không tốt lắm, dễ bị ngột.”
Giang Nguyệt Sơ khẽ run mí mắt, lập tức hiểu ý anh.
Anh lo nếu anh tắm trước, cô sẽ cảm thấy phòng tắm quá ngột ngạt.
Cô vốn không thích cảm giác đó, nhưng không ngờ mình chưa nói gì, Tạ Phùng Tắc đã nghĩ đến.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!