Xuyên Không: Cầm Hưu Thư, Ta Xây Dựng Đế Chế Thương Nghiệp – Chương 2: Xé cho ta một mảnh

Xuyên Không: Cầm Hưu Thư, Ta Xây Dựng Đế Chế Thương Nghiệp · Chương 2/18

"Vương... Vương phi..."

"Xé cho ta một mảnh lụa trắng từ chiếc áo kia." Tô Uyển Tình hất cằm về phía chiếc áo choàng màu nguyệt bạch vắt trên ghế gỗ. Đó là món đồ bồi giá duy nhất còn sót lại chưa bị bọn hạ nhân ức hiếp cướp mất.

"Người muốn làm gì ạ?" Vũ Đình lắp bắp, nhưng đôi tay vẫn phản xạ nghe lời, nhanh chóng xé ra một mảnh lụa vuông vức mang đến.

Tô Uyển Tình không đáp. Nàng cầm lấy mảnh lụa trải phẳng lên mặt giường. Không có bút, cũng chẳng có mực, Lãnh Viện này đến một viên than hồng còn không có. Nàng khẽ nhếch mép, đưa ngón trỏ của bàn tay phải lên miệng, không chút do dự mà cắn mạnh xuống.

Phập!

Răng cắn nát da thịt, máu tươi lập tức trào ra, đỏ thẫm và nóng hổi. Khương Vũ Đình kinh hãi hét lên, định nhào tới ngăn cản: "Vương phi! Người điên rồi! Đừng làm hại bản thân!"

"Tránh ra!" Tô Uyển Tình gắt nhẹ.

Nàng dùng chính ngón tay đang rỏ máu của mình làm bút, dứt khoát hạ nét lên mảnh lụa trắng tinh. Từng nét chữ như rồng bay phượng múa, cuồn cuộn sát khí và sự quyết tuyệt, không mang theo nửa điểm lưu luyến. Ở Đại Cảnh Triều, phụ nữ bị phu quân hưu (bỏ) là nỗi nhục nhã ê chề nhất, có người vì thế mà thắt cổ tự vẫn. Nhưng hôm nay, Tô Uyển Tình nàng sẽ làm cái việc kinh thiên động địa, xé nát cái lề thói trọng nam khinh nữ thối nát này.

Nàng viết: Huyết Thư Hòa Ly.

"Nhân duyên do trời định, nay duyên tận tình tuyệt. Lục Ngạn Lâm sủng thiếp diệt thê, thị phi bất phân, uổng xưng nam nhi anh hùng. Ta, Tô Uyển Tình, nay tự tay viết hưu thư, chính thức HÒA LY. Từ nay nam nữ hôn giá các bất tương can. Sống chết không màng, vĩnh viễn không chung đường!"

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!