Yêu Thầm Babylon – Chương 44: “Có thể giúp tôi liên lạc với Lãnh sự Trình không? Mạnh Thiều gặp chuyện rồi.”
Yêu Thầm Babylon · Chương 44/88
Trình Bạc Từ khẽ cười, lấy chìa khóa xe ra, cúi xuống nhìn Mạnh Thiều: “Lên xe đi.”
Đôi mắt anh sâu thẳm và dịu dàng, như mặt biển được mặt trời chiếu rọi cả ngày, giờ đây dưới màn đêm lấp lánh những đợt sóng xa xôi.
Mạnh Thiều nhận ra rằng khi đối diện với đôi mắt này, thật khó để thốt ra lời từ chối.
Cô nói” Được.” Rồi vội vàng tránh ánh mắt anh, sợ mình sẽ dễ dàng rơi vào vùng biển sâu thẳm ẩn chứa trong đôi mắt ấy.
Thi Thời Duyệt vỗ nhẹ vào lưng cô, chào tạm biệt.
Trình Bạc Từ mở cửa cho Mạnh Thiều. Sau khi cô ngồi vào xe, anh lấy từ bảng điều khiển một hộp thuốc hình chữ nhật, đặt vào tay cô.
Mạnh Thiều nhìn thấy trên bề mặt mịn màng của hộp thuốc có ba chữ màu xanh đậm: “Miếng dán chống say xe.”
“Tôi vừa qua hiệu thuốc bên kia đường mua.” Trình Bạc Từ nói.
Nếu anh không nhắc, có lẽ Mạnh Thiều cũng đã quên rằng mình bị say xe trên đường tới đây.
Vậy nên, anh thật sự đã đợi cô.
Mạnh Thiều nói cảm ơn, tay nhẹ nhàng chạm vào hộp miếng dán chống say, rồi nói thêm: “Thường thì tôi không say xe đâu, hôm nay người trong đài lái rung lắc quá.”
Trình Bạc Từ vừa thắt dây an toàn vừa nói: “Lần sau gặp tình huống tương tự, cậu có thể gọi điện để tôi đưa cậu đi.”
“Như vậy thì phiền cậu quá.” Mạnh Thiều đáp.
Một tiếng” cạch” nhẹ nhàng vang lên, Trình Bạc Từ đã cài dây an toàn xong. Giọng nói trầm lạnh của anh dường như cũng lẫn vào chút ấm áp của đêm hè: “Không phiền đâu.”
Khi nói câu này, anh không quay đầu nhìn Mạnh Thiều. Nhưng dù không cần nhìn vào mắt anh, Mạnh Thiều vẫn có thể cảm nhận rằng đó không phải là câu nói xã giao.
Miếng dán chống say hơi cấn vào lòng bàn tay cô, khi cô nhìn ra cổng nhà hàng, Chu Quân đang cùng Giám đốc bước ra ngoài, bỗng nhiên cô cảm thấy câu chuyện kia trở nên xa vời với mình.
Trình Bạc Từ là kiểu người mà khi ở cạnh anh, cô dễ quên mất mình đang sống trong một cuộc sống phàm tục.
Xe dừng lại dưới tòa nhà của Mạnh Thiều, cô mở cửa bước xuống, nói lời tạm biệt với Trình Bạc Từ.
Khi cô vòng qua đầu xe, chuẩn bị bước lên bậc thang trước cửa, bỗng nghe tiếng anh gọi từ phía sau.
“Mạnh Thiều.”
Cô quay đầu lại, thấy Trình Bạc Từ lấy hộp miếng dán chống say từ ghế bên cạnh: “Cậu quên cái này.”
Mạnh Thiều khẽ cười ngượng ngùng, cô quay lại, bước tới cửa sổ ghế lái rồi cúi xuống.
Trình Bạc Từ đưa hộp thuốc cho cô. Hôm nay Mạnh Thiều mặc một chiếc váy dài màu hoa anh đào. Những đường viền mềm mại trên tay áo bị gió thổi tung, như những bông hoa nở rộ trong đêm.
Khi cầm lấy hộp thuốc, cô mỉm cười nhẹ nhàng cảm ơn anh, dáng vẻ như ang cảm thấy ngượng ngùng vì sự vô ý của mình.
Trình Bạc Từ dừng lại một chút.
Mạnh Thiều trở nên bối rối vì cô nhận ra anh chưa buông tay.
Cô khẽ nhắc nhở: “Trình Bạc Từ?”
Trình Bạc Từ chợt nhận ra, anh vẫn đang nắm chặt hộp thuốc.
Khi buông ra, trong tâm trí anh vẫn hiện lên nụ cười của cô vừa rồi.
Khi cô quay người, không khí xung quanh như bị khuấy động, chiếc váy lướt nhẹ qua tay anh, để lại cảm giác mềm mại mờ nhạt. Trình Bạc Từ vô thức chạm nhẹ đầu ngón tay về phía trước rồi tự hỏi, liệu cô cũng mặc đẹp như thế này, cười dịu dàng như vậy với ai khác không.
Ý nghĩ ấy khiến anh cảm thấy như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
Nhìn theo bóng lưng của Mạnh Thiều, yết hầu của anh khẽ chuyển động.
Sau khi kết thúc việc đưa tin về Giải vô địch thế giới, Mạnh Thiều nghỉ ngơi khá lâu, chỉ tham gia vào các đề tài thường lệ của đài, mỗi ngày đi làm đúng giờ, thậm chí dành thời gian cuối tuần để học cách làm những món bánh không quá phức tạp với Diệp Oánh Oánh dưới nhà.
Một hôm khi đến làm, Thi Thời Duyệt bước đến khu vực bàn làm việc của Mạnh Thiều với vẻ vội vã, dùng đốt ngón tay gõ nhẹ lên bàn cô: “Lên văn phòng chị một lát.”
Chu Quân cũng được gọi lên.
Ngồi sau bàn làm việc, Thi Thời Duyệt nghiêm túc nói: “Vừa rồi bên Tiểu Hà nhận được một cuộc gọi tố cáo, một công trường ở tỉnh bên giáp với chúng ta vừa xảy ra tai nạn, đã có năm người chết và ba người bị thương nhẹ. Tên cai thầu đang cố tình che giấu. Hai người phải nhanh chóng đến đó điều tra, nhớ mang ít người và thiết bị để tránh gây chú ý.”
Chị ấy chuyển bản ghi âm cuộc gọi mà Tiểu Hà nhận được cho Mạnh Thiều và Chu Quân. Sau khi nghe xong, Mạnh Thiều xác nhận lại vị trí xảy ra tai nạn với Thi Thời Duyệt rồi nhanh chóng quay về thu dọn đồ đạc.
Trước khi xuống tầng gọi xe, Mạnh Thiều vào nhà vệ sinh, thay bộ quần áo cũ cô để sẵn ở văn phòng - một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần jean, sau đó buộc tóc lên gọn gàng.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!