Yêu Thầm Babylon – Chương 5: Chính là kiểu môi, mới nhìn đã muốn hôn
Yêu Thầm Babylon · Chương 5/88
“Hết hàng rồi.” Mạnh Thiều bối rối nói.
Cô nhận ra rằng mỗi lần xuất hiện trước mặt Trình Bạc Từ, cô đều trong tình trạng không mấy đẹp mắt. Lúc thì quên mang thẻ khi đi mua đồ ở căng tin, lúc lại vội vàng mua sách giáo khoa nhưng lại gặp cảnh hết hàng.
Dường như cô rất ít khi gặp may, ít khi được thế giới này ưu ái.
Trình Bạc Từ nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên hỏi: “Sách gì?”
“Quyển vàng, quyển giáo viên tiếng Anh yêu cầu mua hồi đầu năm học.” Mạnh Thiều đáp.
Nghe xong, Trình Bạc Từ nhìn cô một cái, rồi nhẹ nhàng nói: “Tôi có thể cho cậu mượn.”
Mạnh Thiều hơi sững sờ trước lời nói của cậu nhưng Trình Bạc Từ đã quay người, bước về phía tòa nhà dạy học.
Dưới ánh nắng, màu áo đồng phục của cậu trông thật thuần khiết, xanh như biển băng trong suốt, trắng như tuyết đầu mùa, tôn lên vóc dáng cao ráo của cậu thiếu niên.
Đẹp như một bộ phim thanh xuân được chiếu trên màn ảnh rộng.
Còn cô thì giống như khán giả ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong một rạp chiếu phim tối đen, không bật đèn.
Khi Mạnh Thiều theo kịp bước Trình Bạc Từ, cô mới chợt nhận ra rằng, có lẽ cậu giúp cô chỉ vì buổi chiều hôm trước cô đã đưa cậu tờ bài tập tiếng Anh.
Chỉ là phép lịch sự, trả ơn mà thôi.
Trình Bạc Từ cầm cuốn sách nguyên bản mà cậu vừa sử dụng khi phát thanh bằng một tay. Mạnh Thiều cố ý đi hơi phía sau cậu, cố gắng nhìn rõ tên sách và tác giả.
Cô cẩn thận nhận diện những chữ cái mảnh màu trắng, vừa kịp ghép lại thành từ “twenty” thì Trình Bạc Từ đã nghiêng đầu qua.
Mạnh Thiều không kịp thu lại ánh nhìn, ngay lập tức cảm thấy tai mình đỏ bừng.
Nhưng Trình Bạc Từ không để ý đến sự ngượng ngùng của cô, phát hiện rằng cô đang chú ý đến cuốn sách trong tay cậu bèn hỏi: “Cậu đã đọc qua chưa?”
Mạnh Thiều lắc đầu, thành thật nói: “Chưa, chỉ là khi nghe cậu đọc, tôi cảm thấy nội dung rất hay.”
Trình Bạc Từ đưa sách lên cho cô xem: “Twenty Love Poems and a Song of Despair, Hai mươi bài thơ tình và một bài ca tuyệt vọng, tập thơ của Neruda, nguyên bản là tiếng Tây Ban Nha.”
Mạnh Thiều lặng lẽ ghi nhớ trong lòng.
Cho đến rất lâu sau này, cô vẫn nhớ rằng chính nhờ Trình Bạc Từ mà cô đã biết đến Neruda và mùa xuân năm cô mười sáu tuổi.
Không biết vị đại thi hào đã viết nên những bài thơ đắm say này có phiền lòng không khi cô gắn ông với một mối tình thầm kín của một cô gái nhỏ.
Vì không muốn bị người khác bàn tán, Mạnh Thiều không đi cùng Trình Bạc Từ đến tận cửa lớp, mà chỉ đứng đợi bên khung cửa sổ đằng sau lớp một. Khi cậu vào trong, cô khẽ kiễng chân, lén nhìn cậu rút từ ngăn bàn được sắp xếp gọn gàng ra một tập tài liệu bìa giấy màu nâu.
Trước khi cậu ra khỏi cửa, cô đã đặt chân xuống đất, ánh mắt cũng hạ thấp, như thể đang chờ đợi trong một trạng thái mơ màng.
Cậu đưa cả tập tài liệu cho cô, ba chữ “Trình Bạc Từ” vẫn được viết theo thói quen của cậu, dọc thẳng hàng bên góc trái trên cùng, nét chữ cứng cáp, thanh thoát như một con dấu.
Mạnh Thiều cảm ơn cậu, rồi hứa: “Tôi sẽ không viết bậy lên đó, hết tiết sẽ trả lại ngay.”
Trình Bạc Từ khẽ đáp “Ừm” , đợi cô nhận lấy rồi quay lại lớp.
Mạnh Thiều nâng niu ôm tập tài liệu của Trình Bạc Từ quay về lớp, rõ ràng chỉ là một bộ tài liệu bình thường, nhưng cô lại cảm thấy từng góc nhỏ, từng dòng chữ đều trở nên đặc biệt.
Hứa Nghênh Vũ thấy cô quay lại với tập tài liệu, liền hỏi: “Cậu mua được rồi à?”
“Hết hàng rồi, tôi... tôi mượn của... một người bạn.” Mạnh Thiều đáp.
Đúng lúc này, chuông báo giờ học vang lên, giáo viên tiếng Anh mang theo máy tính bước vào lớp.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!