Yêu Thầm Babylon – Chương 54: Mối tình đơn phương của Mạnh Thiều với Trình Bạc Từ không phải là một câu chuyện độc thoại đơn giản như cô từng nghĩ.

Yêu Thầm Babylon · Chương 54/88

Mạnh Thiều sững sờ một chút.

Nhìn thấy phản ứng của cô, Dương Y Mạn giả vờ không hài lòng: “Thiều Thiều, dì đâu phải người ngoài, con có gì mà không nói được chứ? Sau này con và Trình Bạc Từ kết hôn, chẳng lẽ không định mời dì đến dự sao?”

Mạnh Thiều nhìn thấy vẻ mặt đồng tình của Trì Thục Tuệ và Mạnh Lập Cường, cô mới nhận ra cái tên mà Trì Thục Tuệ nuốt lại khi hỏi cô có phải đang yêu ai đó trong cuộc điện thoại hôm trước.

Dương Y Mạn chắc chắn đã tìm hiểu tình hình của cô ở thủ đô, nên mới rút ra kết luận rằng cô và Trình Bạc Từ đang gần gũi, thậm chí có thể đang yêu nhau. Có vẻ như bà ấy còn thảo luận chuyện này với bố mẹ cô.

Tâm trạng Mạnh Thiều thoáng chốc trở nên phức tạp. Cô nói với Dương Y Mạn: “Dì ơi, con và Trình Bạc Từ thật sự không có quan hệ gì đâu.”

Thật sự là không có, và sẽ không bao giờ có nữa.

Dì Dương trách móc: “Còn định giấu dì à? Chẳng phải đã cùng nhau mừng sinh nhật rồi sao?”

Mạnh Thiều im lặng, không đáp lời.

Cô biết rằng Dương Y Mạn làm việc ở công ty nhà Trình Bạc Từ, nên việc dò la được những điều này không khó. Nhưng sự thật là giữa cô và Trình Bạc Từ chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào cả.

Nhận ra sự không mặn mà của Mạnh Thiều, Dương Y Mạn dừng lại một chút rồi ngay lập tức chuyển đề tài, tươi cười rạng rỡ: “Thôi được, không nói về chuyện này nữa. Lâu rồi không gặp, chúng ta trò chuyện về những chuyện khác nhé.”

Những câu chuyện mà Dương Y Mạn nói với gia đình Mạnh cũng không thể tránh khỏi việc xoay quanh công việc và con cái. Tiệm sách nhỏ của Mạnh Lập Cường và Trì Thục Tuệ dù kinh doanh không mấy khấm khá, nhưng vẫn duy trì được đến bây giờ. Dương Y Mạn cũng không quên khen ngợi vài câu về khả năng quản lý. Nhưng phần lớn thời gian, chủ đề cuộc trò chuyện lại đổ dồn về phía Mạnh Thiều.

Mạnh Thiều nhìn đôi môi của Dương Y Mạn không ngừng mấp máy, suy nghĩ của cô bất giác trôi xa. Cô tự hỏi liệu người phụ nữ trước mặt có còn nhớ mười năm trước, khi mà bà ta thậm chí không buồn dành cho cô một nụ cười.

Sau khi Dương Y Mạn rời đi, Mạnh Hy nói với Mạnh Thiều: “Chị à, chị đừng nghe bà ta nói linh tinh. Bà ta chỉ muốn bám víu vào gia đình họ Trình thôi.”

Trì Thục Tuệ lo lắng: “Con với cái, sao lớn rồi mà miệng vẫn chẳng chịu giữ lời gì cả.”

Mạnh Hy cáu kỉnh đáp: “Nhìn cái bộ dạng của bà ta là con đã bực rồi. Con thích nói gì thì nói. Hơn nữa bà ta đi rồi, mẹ còn sợ gì chứ.”

Trong khoảnh khắc đó, Mạnh Hy lại có vẻ gì đó của cậu bé lêu lổng ngày xưa. Mạnh Thiều nhìn cậu, đáng lẽ cô nên mỉm cười, nhưng không hiểu sao lại không thể. Những cảm xúc phức tạp xoay quanh, như một tờ giấy cảm xúc bị gấp lại rồi lại mở ra.

Tối hôm đó, Mạnh Thiều nằm trên giường, để hở một chút rèm cửa. Những năm gần đây, thị trấn nhỏ này phát triển nhanh chóng, đèn neon cũng sáng suốt đêm, ánh sáng ô nhiễm làm rìa bầu trời rực lên một màu nhạt nhòa.

Ánh sáng nhạt rọi vào ngăn kéo không được đóng kín hoàn toàn của cô, nơi chứa đựng từng món đồ đã hóa thạch từ những tâm sự qua năm tháng. Dù đã qua nhiều năm, mọi thứ vẫn được bảo quản nguyên vẹn, không cho phép cô quên đi.

Cô đã đưa ra một quyết định. Sáng Chủ nhật, sau khi ăn sáng, cô từ biệt bố mẹ và Mạnh Hy, rời khỏi nhà.

Trì Thục Tuệ biết cô mua vé máy bay vào buổi tối, nên hỏi tại sao cô lại đi sớm như vậy.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!