Yêu Thầm Babylon – Chương 61: Khi không khí mùa thu trở nên sâu lắng hơn, Mạnh Thiều dọn đến ở cùng Trình Bạc Từ.

Yêu Thầm Babylon · Chương 61/88

Mạnh Thiều tỉnh dậy vào lúc sáng sớm, khoảng năm hoặc sáu giờ. Một tia sáng mỏng manh len qua khe hở của rèm cửa, ánh sáng dịu nhẹ khiến cô chưa thể lập tức chìm vào giấc ngủ trở lại. Thay vào đó, cô nằm đó, nhìn chằm chằm vào trần nhà bằng đôi mắt chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Những ký ức về đêm hôm trước từ từ ùa về như một đoạn phim quay chậm, tràn vào tâm trí cô một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Những tiếng thở dốc thấp thoáng của Trình Bạc Từ, những giọt mồ hôi mỏng manh trên lưng anh và ánh mắt đen láy đầy khát khao chiếm hữu.

Ngày còn học cấp ba, cô chưa bao giờ dám tưởng tượng mình có thể hôn anh, thế nhưng giờ đây, cô đã có được sự buông thả của anh, sự khao khát của anh, và cùng anh lạc lối không ngừng.

Tiếng xì xào nhẹ nhàng phát ra khi tóc cô cọ vào gối, một sợi tóc mỏng vướng vào mặt cô, cô vươn tay vuốt nó ra. Khi cô hạ tay xuống, bỗng chạm phải một cánh tay.

Chính lúc này, cô mới nhận ra rằng Trình Bạc Từ vẫn đang ôm eo cô.

Có vẻ như anh đã nhận ra sự chuyển động của cô, nhớ lại lời cô nói tối qua, anh sợ làm cô tỉnh giấc nên không dám cử động một chút nào.

Mạnh Thiều bỗng nhiên muốn trêu đùa anh, nhắm mắt lại giả vờ như mình vẫn chưa tỉnh giấc, xoay người lại và rúc vào lòng anh.

Mũi cô chạm vào chiếc áo sơ mi của anh, hơi thở nhẹ nhàng.

Cánh tay của Trình Bạc Từ cứng lại một chút, sau một lúc, anh cẩn thận ôm cô chặt hơn.

Mạnh Thiều cảm thấy như anh đang đấu tranh tư tưởng, một lúc sau, anh lại nâng tay lên, vuốt ve cổ sau của cô, rồi đến tai, từ vành tai đến dái tai, không dám mạnh tay, như đang chạm vào một con vật nhỏ vừa mới chào đời.

Sau đó, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc của cô.

Dường như không chắc chắn rằng mình có thể gần gũi với cô đến mức nào mà không cần xin phép, anh chỉ dám thăm dò từng chút một.

Mạnh Thiều thường nghe các bạn nữ của mình nói rằng họ sẽ gặp phải những bất đồng với bạn trai trong chuyện này, nhưng khi ngẫm lại, Trình Bạc Từ chưa bao giờ khiến cô cảm thấy khó xử. Bất kể tiến tới đâu, anh đều xin phép cô trước, lần đầu tiên hôn nhau, lần đầu tiên quan hệ, anh đều hỏi ý cô.

Sau khi hôn lên mái tóc của cô, Trình Bạc Từ dường như đạt được một thành công nào đó, anh hài lòng, nghịch ngợm những sợi tóc của cô, rồi buông tay xuống, tiếp tục ôm cô.

Nằm trong lòng anh, Mạnh Thiều không biết từ lúc nào đã lại thiếp đi.

Cô tỉnh dậy gần trưa. Rèm cửa trong phòng Trình Bạc Từ không phải loại che sáng hoàn toàn, qua rèm có thể lờ mờ thấy ánh sáng rực rỡ bên ngoài.

Trong cơn buồn ngủ mơ màng, Mạnh Thiều nhìn thấy chiếc áo sơ mi xám của Trình Bạc Từ trong tầm mắt.

Theo thói quen của anh, lẽ ra anh đã phải dậy từ lâu.

Cô chớp chớp mắt, rồi nghe thấy giọng nói của Trình Bạc Từ: “Em tỉnh rồi?”

Giọng anh nghe thật êm dịu, không có sự khàn đục của người vừa thức dậy, Mạnh Thiều chỉ đáp lại bằng một tiếng” Ừ” lười biếng, rồi mơ màng hỏi: “Anh tỉnh dậy từ lâu rồi phải không?”

“Không lâu lắm.” Trình Bạc Từ trả lời.

Mạnh Thiều chậm rãi ngồi dậy, theo thói quen đi đến bên cửa sổ, rồi tiện tay kéo rèm ra.

Khi cô quay lại, thấy Trình Bạc Từ ngồi ở mép giường, anh khẽ xoay vai.

Mạnh Thiều hơi cúi người, dùng một ngón tay chọc nhẹ vào cánh tay anh: “Tê rồi à?”

Chắc là do sáng nay ôm cô quá lâu nên mới thế.

Trình Bạc Từ không nói gì, chỉ nhìn vào hàng mi rủ xuống và đôi mắt mỏng manh của cô, đột nhiên nắm lấy tay cô.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!