Yêu Thầm Babylon – Chương 63: Cô là đóa hồng vĩnh cửu và sâu thẳm duy nhất trong vũ trụ của anh.

Yêu Thầm Babylon · Chương 63/88

Mạnh Thiều hơi hoảng hốt, đẩy nhẹ cánh tay anh: “Chúng ta vẫn đang ở nhà ông bà ngoại của anh, anh không sợ họ nghe thấy à?”

“Nghe thấy gì?” Trình Bạc Từ nói, hơi thở anh lướt qua da Mạnh Thiều khiến cô có cảm giác như sẽ có tia lửa điện bất chợt bùng lên.

Hơi thở của cô trở nên không ổn định, ánh mắt đen thẳm của Trình Bạc Từ nhìn cô làm cô hơi thiếu oxy.

Mạnh Thiều quay đầu tránh ánh nhìn của anh, không đáp: “Anh xuống trước đã.”

Có lẽ Trình Bạc Từ đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, đột nhiên anh cúi mặt xuống và cười: “Thiều Thiều, anh có nói gì đâu.”

Mạnh Thiều khựng lại, ngay sau đó nhận ra rằng cô đã bị anh chọc ghẹo.

Cô nghiến răng, từng chữ một gọi tên anh: “Trình Bạc Từ.”

Trình Bạc Từ rất thích những khoảnh khắc Mạnh Thiều biểu lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy. Anh nhìn cô một lúc, trong đôi mắt vẫn còn vương vấn nụ cười rồi cúi xuống hôn cô.

Mạnh Thiều bất ngờ, trong giây lát cảm thấy không thể thở được. Cô theo phản xạ đặt tay lên vai Trình Bạc Từ, nhưng anh nắm lấy cổ tay cô, kéo sang một bên và ghì chặt xuống giường.

Trình Bạc Từ hôn thật sâu, đôi môi và đầu lưỡi ấm nóng của anh khiến đầu óc Mạnh Thiều trở nên hỗn loạn.

Chỉ sau vài giây, cô vô thức vươn cánh tay không bị anh giữ vòng qua cổ anh, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn.

Áp lực trên cổ tay của cô lập tức tăng lên.

Đầu ngón tay Mạnh Thiều khẽ co lại, cô không nói gì, nhưng Trình Bạc Từ đã buông cô ra.

Cô mơ màng hỏi anh tại sao, đôi mắt còn vương chút đỏ.

Trình Bạc Từ nhìn cô, nói: “Sợ anh không kiềm chế được.”

Anh ôm cô vào lòng, Mạnh Thiều gối đầu lên cánh tay anh, ngón tay chạm vào môi anh: “Vậy sao trước đó anh không kiềm chế?”

“Vì bây giờ em sợ bị nghe thấy.” Trình Bạc Từ ngừng lại một chút, rồi thì thầm bên tai cô: “Với lại cũng không mang theo...”

Mạnh Thiều đỏ bừng mặt vì từ anh vừa nói, trong khi Trình Bạc Từ vùi đầu vào cổ cô, khẽ hôn và nói giọng khàn khàn: “Ngủ đi.”

Hai người bay trở về thủ đô vào buổi tối ngày hôm sau. Buổi chiều, khi đang trên xe taxi đến sân bay, ánh nắng vàng ấm áp rọi xuống con đường, lá rụng vào cuối thu lả tả như mưa.

Mạnh Thiều tựa vào vai Trình Bạc Từ, nói với anh: “Cũng không biết lần sau khi nào mới về. Trước đó chị Thi hỏi em có thể nhận nhiệm vụ phỏng vấn ở nước ngoài vào dịp Tết không, lúc em về nước chắc còn nhiều việc phải hoàn thành, có lẽ sẽ bận rộn thêm một thời gian nữa.”

Trình Bạc Từ nghịch những lọn tóc của cô: “Ông bà ngoại còn định đón Tết cùng với bố mẹ và em trai em.”

“Chắc phải đợi đến năm sau rồi.” Mạnh Thiều nói.

Taxi dừng lại ở ngã tư khi đèn đỏ, cửa sổ xe đối diện với một tiệm hoa ven đường.

Một cặp đôi trẻ bước ra từ tiệm hoa, tay trong tay, có vẻ vẫn còn là sinh viên đại học, cô gái ôm một bó hoa hồng lớn.

Như thể khi yêu thì nhất định phải tặng hoa hồng, tặng nhiều lần thì sến, không tặng lại thấy thiếu thành ý.

Mạnh Thiều đột nhiên nhận ra rằng Trình Bạc Từ chưa từng tặng cô hoa.

Vì biết anh dị ứng phấn hoa nên sau khi ở bên nhau, cô đã nhắc nhở anh không được mua hoa tặng mình. Lần duy nhất anh tặng cô hoa là vào đêm trao giải, khi họ gặp lại nhau, anh đã đặt một bó hoa hướng dương cho cô khi cô đang ăn cháo.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!