Yêu Thầm Babylon – Chương 65: Ngoại truyện (2) Chuyện tình yêu hằng ngày - Anh ấy tự hỏi không biết làm sao để khiến vị đại sứ này dịu dàng hơn với lời tán tỉnh của cô Mạnh lần này

Yêu Thầm Babylon · Chương 65/88

Mạnh Thiều nhớ rõ điều đó.

Lúc đó cô còn âm thầm suy đoán, không biết là ai mà bao nhiêu năm qua vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Trình Bạc Từ.

Nghĩ lại bản thân mình thời ấy, Mạnh Thiều không có mấy tự tin, cô do dự hỏi: “...Là em sao?”

Trình Bạc Từ nhìn thấy phản ứng của cô, cảm thấy hơi buồn cười: “Vừa rồi không phải còn biết mình đẹp sao, sao bây giờ lại không dám chắc nữa rồi?”

Thật ra anh không thấy Mạnh Thiều thay đổi nhiều, nếu không thì sau này khi thấy cô trên bản tin, anh đã không nhận ra cô nhanh đến vậy. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần Mạnh Thiều nhắc đến bản thân hồi cấp ba, cô luôn dùng giọng điệu không hài lòng.

Mạnh Thiều lắc đầu, những tâm sự chỉ thuộc về thời thanh xuân của cô, anh sẽ không hiểu được.

Tuy vậy, câu trả lời của anh lại làm cô rất thích.

“Đúng rồi, trường Đại học P sắp tổ chức kỷ niệm, anh biết không?” Mạnh Thiều nhắc đến chuyện khác.” Đài của bọn em sẽ hợp tác với trường anh làm một phóng sự đặc biệt, vài ngày nữa sẽ quay phim quảng cáo.”

Trình Bạc Từ” ừm” một tiếng: “Có thấy người trong nhóm bạn bè nói.”

Mạnh Thiều tiếp tục: “Tối ngày mai em sẽ gặp người phụ trách hành chính của phòng tổ chức kỷ niệm của trường P, để trao đổi một số ý tưởng ban đầu.”

Trình Bạc Từ hơi phản đối về lịch trình này: “Sao lại bàn công việc vào buổi tối?”

“Họ bảo văn phòng này vừa mới thành lập, chủ yếu là các giảng viên trẻ kiêm nhiệm việc hành chính, ban ngày phải dạy học nên không có thời gian.” Mạnh Thiều giải thích.

Nói xong, cô lại lẩm bẩm một câu: “Làm thầy cô vất vả thật.”

Trình Bạc Từ hỏi cô: “Vậy là không về ăn tối?”

Mạnh Thiều gật đầu, Trình Bạc Từ thuận miệng hỏi người phụ trách bên phòng tổ chức tên gì.

Cô lấy điện thoại trên bàn, bấm bấm tìm thông tin liên lạc: “Tăng Tiêu.”

Cô còn cho anh xem hai chữ đó viết thế nào.

Trình Bạc Từ nhướn mày: “Cậu ấy là bạn cùng khóa với anh, sau khi tốt nghiệp thì đi du học thẳng lên tiến sĩ, làm nghiên cứu rất xuất sắc, tốt nghiệp cũng nhanh, bây giờ đã trở về trường giảng dạy rồi.”

Mạnh Thiều không nghĩ nhiều: “Vậy à, trùng hợp thật.”

Ngày hôm sau, Trình Bạc Từ tranh thủ gọi một cuộc điện thoại cho Tăng Tiêu, hỏi xem tối nay có phải có một buổi tiệc liên quan đến kỷ niệm trường không.

Tăng Tiêu ngạc nhiên vì anh ấy có thông tin nhanh nhạy: “Đại sứ Trình vẫn quan tâm đến trường cũ sau khi tốt nghiệp cơ à? Đúng là có vụ này, nhiều người trong phòng tổ chức kỷ niệm anh còn quen đấy, mấy người trong đó đều là bạn cùng khóa với chúng ta.”

Sau đó, Tăng Tiêu còn nói thêm: “Tôi cũng đang định liên lạc với cậu, mấy hôm nữa bọn tôi quay phim quảng cáo, cần có gương mặt của cựu sinh viên xuất sắc, cậu có muốn tham gia không?”

“Thế tối nay có thể thêm một chỗ cho tôi không?” Trình Bạc Từ hỏi một cách thản nhiên.

“Tất nhiên rồi.” Tăng Tiêu không biết mối quan hệ giữa Trình Bạc Từ và Mạnh Thiều, chỉ nghĩ anh muốn gặp lại bạn bè cũ nên đồng ý rất nhanh.” Nhưng tối mai không chỉ có người của trường chúng ta, còn có phóng viên của Đài truyền hình Thủ đô, cậu không phiền chứ?”

Trình Bạc Từ đáp lại: “Không phiền đâu.”

“Được, vậy cứ thế nhé, lát nữa tớ sẽ gửi thời gian và địa điểm cho cậu.” Tăng Tiêu nói.

Chiều hôm sau, Mạnh Thiều bước ra khỏi tòa nhà đài truyền hình, bất ngờ thấy Trình Bạc Từ đứng chờ cô trước cửa.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!