Cạm Bẫy Rung Động – Chương 11: Chị không chặn mà, đúng không?

Cạm Bẫy Rung Động · Chương 11/81

Trăng tỏ sao thưa, trăng rằm vằng vặc treo trên bầu trời đêm, điểm chút ánh sáng cho sắc tối.

Đi tới cửa, Ngu Vận vừa ngước mắt đã thấy người đang chờ mình.

Anh đã thay sang đồ ngủ, bên ngoài khoác chiếc áo gió màu đen làm nổi bật sự lạnh lùng và bí ẩn.

Ngu Vận rất thích màu đen.

Cô luôn cảm thấy rằng màu này tiết lộ điều gì đó bí ẩn mà cô không thể giải thích được, khiến cô muốn khám phá và tìm hiểu.

Nghe tiếng động, Giang Hoành quay sang nhìn cô.

Hai người yên lặng nhìn thẳng vào mắt nhau.

Gió nhẹ thổi qua, hương thơm quen thuộc của đối phương len lỏi vào mũi hai người.

Ngu Vận vừa tiện tay khoác áo ra ngoài, mà bị gió phà vào vẫn thấy hơi lạnh.

Cô khẽ ngước hàng mi, nhìn chăm chú vào Giang Hoành trong giây lát. Đuôi mày hơi nhướng lên, cô biết rõ còn cố hỏi: “Sao đột nhiên cậu lại tới đây?”

“…”

Giang Hoành cúi nhìn cô, ánh mắt lướt xuống từ gương mặt trắng trẻo xinh đẹp đến xương quai xanh tinh xảo lộ ra ngoài cổ áo rộng.

Vài giây sau, anh dừng mắt tại bắp chân thon gọn của cô.

Anh hơi khựng lại, rồi lại nhìn thẳng vào mắt cô: “Chị có chắc muốn tôi đứng đây trả lời câu hỏi đó không?”

Ngu Vận lườm anh, nghiêng người nhường lối cho anh vào.

Giang Hoành nhấc chân, một lần nữa bước vào căn nhà đã rất quen thuộc với anh.

-

Trong phòng ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều.

Khoảnh khắc làn gió ấm phả tới, cô thấy như thể mình được sống lại.

Sau khi vào nhà, Ngu Vận cũng không nóng lòng muốn biết câu trả lời.

Như mọi khi, cô hỏi Giang Hoành có muốn uống chút gì không.

Giang Hoành: “Không cần đâu.”

Ngu Vận “à” một tiếng: “Tôi muốn uống miếng nước.”

Thấy cô đi đến bàn đảo bếp, Giang Hoành cũng theo cô qua đó.

Giữa họ cách nhau một bàn đảo bếp.

Uống non nửa ly nước, Ngu Vận lại ngước mắt, tỏ ra hơi sốt ruột: “Có câu trả lời chưa?”

“…”

Giang Hoành nhìn cô, nghiêng người tựa vào bàn đảo bếp: “Ban nãy tôi vừa nói rồi.”

Ngu Vận: “Hả?”

Giang Hoành nhắc nhở cô: “Tôi tới để tạo ra lựa chọn thứ ba.”

Ngu Vận lại cầm ly lên uống nước, cười nhạo anh: “Em trai Giang Hoành, cậu từng nghe qua bốn từ ‘“trễ hẹn không chờ”’ chưa?”

Giang Hoành rũ mắt.

Anh nhìn cô với đôi đồng tử đen nhánh và sáng ngời, không rụt rè và nao núng.

Ngay khi Ngu Vận đang sâu sắc cảm thấy mình không chống cự nổi, Giang Hoành nhếch môi và cầm lấy ly nước cô vừa uống.

Ngu Vận còn chưa phản ứng kịp, anh đã bưng ly đặt lên miệng và uống hết nước ấm.

Theo động tác nuốt nước, yết hầu di chuyển lên xuống một cách tự nhiên.

Uống xong, anh nói: “Tôi từng nghe rồi.”

Ngu Vận nhướng mày đang định tiếp lời, thì Giang Hoành chốt lại một câu khiến cô đứng sững tại chỗ.

“Nhưng ngày hôm nay,” Giang Hoành cúi người kề sát vào cô, điềm nhiên thông báo: “Còn chưa trôi qua hết.”

Mắt Ngu Vận bỗng lóe một tia kinh ngạc, bởi anh biết tìm ra sơ hở trong câu nói của cô.

Chẳng hề giống như Giang Hoành mà cô từng quen biết.

Kỳ diệu thay, cô lại không ghét khi Giang Hoành thế này.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!