Cạm Bẫy Rung Động – Chương 12: Sao chị tới sớm vậy?

Cạm Bẫy Rung Động · Chương 12/81

Vừa mới thở dài một hơi, cửa phòng đã bị người ta đẩy ra.

Ngu Vận liếc mắt sang, đối diện với đôi mắt như cười như không của Giang Hoành.

Hai người im lặng nhìn nhau một lát.

Môi Ngu Vận giật giật: “Hôm nay cậu không bận gì à?”

“Ừ.” Giang Hoành bước đến gần, hỏi một cách quen thuộc: “Thở dài cái gì vậy?”

Ngu Vận còn chưa kịp mở miệng, Giang Hoành đã đứng ở bên cạnh giường, cả người toát ra vẻ lười biếng, nhưng không giấu được dáng vẻ phóng khoáng từ sâu bên trong, “Tiếng thở dài này của chị, khiến tôi cảm thấy tối qua tôi phục vụ chị chưa đủ thoải mái.”

Ngu Vận bị sặc bởi câu nói của anh, tức giận lườm anh.

“Giang Hoành.” Cô rít ra tên của anh.

Giang Hoành nghiêng đầu sang nhìn cô, cười: “Hửm?”

Anh khom lưng, hai tay chống ở hai bên người của Ngu Vận: “Tôi nói gì sai à?”

Không đợi Ngu Vận lên tiếng, anh lại nói: “Nhưng mà không đúng, tối qua chị…”

Còn chưa nói ra hết câu, miệng anh đã bị Ngu Vận bịt chặt.

Ngu Vận là một người tôn trọng ham muốn thể xác, sẽ nhìn thẳng vào dục vọng của con người. Cô không cảm thấy phụ nữ có dục vọng là chuyện gì đáng xấu hổ. Nhưng điều này không có nghĩa là mới sáng sớm tinh mơ cô đã có thể nghe Giang Hoành nhắc lại chuyện giường chiếu với mình.

Cô trừng mắt nhìn Giang Hoành, tuy nhiên sự uy hiếp của cô chẳng hề có chút tác dụng nào: “Tôi cảm thấy bây giờ tôi đưa cậu về trường vẫn còn kịp đấy.”

Giang Hoành nhìn cô chặn tay mình lại.

Anh dừng lại, môi hé mở.

Một lát sau, cơ thể như bị điện giật, Ngu Vận vội vàng rụt cái tay hơi hơi nóng lên về.

Lòng bàn tay cô ướt át, có dấu vết do đầu lưỡi anh để lại.

“Cậu…” Đối với đôi mắt đen láy sáng ngời, khuôn mặt không nhìn ra chút ngượng ngùng nào của Giang Hoành, không hiểu sao cô lại thấy hết cách với anh, chỉ có thể thì thầm một câu: “Cậu không ngại bẩn à.”

Từ đêm hôm qua, cô còn chưa rửa tay đấy, bẩn muốn chết.

Nghe thấy lời này, chân mày của Giang Hoành khẽ nhướng lên.

Anh cúi đầu quan sát cô, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, dừng ở xương quai xanh có dấu vết tuyên bố chủ quyền và bầu ngực bị chăn che khuất một phần, có ý ám chỉ: “Lúc nào thì tôi…”

Anh còn chưa nói xong, Ngu Vận đã tức muốn hộc máu, thẹn quá hóa giận mà xốc chăn lên, ném cái gối ở bên cạnh về phía anh: “Câm miệng.”

Vành tai cô ửng đỏ, không chịu nổi lời đùa giỡn của anh.

Cô hiểu quá rõ, câu tiếp theo mà Giang Hoành muốn nói là gì.

Thấy dáng vẻ vội vàng đi vào nhà tắm của cô, Giang Hoành cầm chiếc gối mà cô ném tới, khóe môi nhếch lên.

Sao trước đây anh không phát hiện, Ngu Vận vậy mà lại không chịu nổi bị chòng ghẹo như vậy.

-

Ngu Vận dậy muộn, lúc cô rửa mặt xong thì đã gần đến lúc có thể ăn trưa.

Người trong phòng không có ở đây, Ngu Vận cũng không để ý lắm.

Cô lê dép xuống tầng, khi đến đầu cầu thang, cô ngửi thấy mùi thơm đậm đà.

Nhìn bóng dáng quen thuộc đang quay lưng về phía mình, Ngu Vận giật mình ngơ ngẩn: “Cậu đang nấu cơm hả?”

Giang Hoành quay đầu lại: “Để bụng à?”

“…”

Ngu Vận đương nhiên không ngại, cô và Giang Hoành không giống những người bạn giường hẹn xong ngủ xong thì không qua đêm. Ngay từ lúc bắt đầu, cô đã cho phép Giang Hoành qua đêm ở nhà mình.

Nguyên nhân rất đơn giản. Nơi mà hai người hẹn nhau không phải khách sạn, dù sao cô cũng không thể ăn người ta xong rồi đuổi đi luôn.

Mặc dù chuyện đó không phải là không được, nhưng Ngu Vận vẫn lựa chọn cho anh ở lại.

Ngu Vận lắc đầu, hít cái mũi: “Thơm quá, cậu làm gì thế?”

Cô đi đến bên cạnh anh.

Giang Hoành nhấc nắp nồi lên cho cô xem: “Hầm canh gà.”

“…” Ngu Vận nhìn canh gà sôi lục bục, cảm giác bụng cũng đang kêu ọt ọt.

Cô khẽ nuốt nước miếng, không giấu được cảm giác thèm ăn lúc này: “Bao giờ mới ăn được?”

Giang Hoành: “Đợi thêm mười phút, tôi xào hai món nữa.”

Ngu Vận ngẩn ra một lát, liếc nhìn anh một cái: “Cần tôi giúp một tay không?

“Không cần.”

Nghe vậy, Ngu Vận không khách sáo với anh nữa, ngồi ở một bên bắt đầu uống nước.

Cô nhìn động tác quen thuộc của Giang Hoành, có chút kinh ngạc: “Cậu nấu cơm thành thạo quá nhỉ.”

Vào lần hẹn trước, Giang Hoành đã từng làm bữa sáng cho cô.

Nhưng bữa sáng bọn họ ăn rất đơn giản, không phải cháo thì chính là bánh mì ăn kèm trứng rán gì gì đó, không có món nào cần độ khó cao như hôm nay.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!