Cạm Bẫy Rung Động – Chương 14: Cậu và Ngô Hữu định làm gì?

Cạm Bẫy Rung Động · Chương 14/81

Trên sân trượt băng đông đúc người qua lại.

Người đàn ông kia nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Giang Hoành thì mất hứng rời đi.

Người đi rồi, Giang Hoành đối diện với đôi mắt gian xảo của Ngu Vận.

Anh thoải mái hào phóng để cô quan sát, vừa nhìn chằm chằm vào cô vừa hỏi: “Không biết thật à?”

Ngu Vận chớp mắt: “Bây giờ không biết.”

Cô nhắc nhở: “Nhưng không phải tôi có thầy dạy rồi à?”

“…”

Hai người giằng co một lát, Giang Hoành nhìn giày trượt băng đặt ở bên cạnh của cô, liền ngồi xổm xuống.

Ngu Vận ngẩn ra, vội vàng ngăn cản động tác của anh.

“Cậu làm gì thế?”

Giang Hoành bình tĩnh tự nhiên lấy một chiếc giày trượt băng qua, nói đúng sự thật: “Không phải không biết à?”

Ngu Vận khom lưng cướp đi: “Tôi chỉ trượt chưa thạo thôi, nhưng biết đi giày.”

Cô ép giọng nói: “Cậu không sợ bạn cùng phòng của cậu biết mối quan hệ của chúng ta à?”

Giang Hoành liếc cô: “Chị sợ à?”

“…” Thấy dáng vẻ thật sự không lo lắng gì của Giang Hoành, Ngu Vận bất ngờ, nhưng thật ra cũng không hề bất ngờ như vậy. Cô im lặng, cúi đầu thay giày: “Đúng là tôi có sợ thật.”

Cô nhấn mạnh ý chính: “Tôi vẫn còn muốn bảo vệ hình tượng nữ thần ở trước mặt bạn cùng phòng của cậu.”

Giang Hoành nhìn chằm chằm vào cô một lát, khẽ nhếch môi: “Được thôi.”

Ahh không vạch trần lời nói của cô.

Thay giày xong, Ngu Vận nhìn về phía người vẫn đang đứng bên cạnh nãy giờ.

“Không đi à?”

Giang Hoành đút hai tay vào túi đứng ở bên cạnh cô, đuôi lông mày khẽ nhướng lên, cười nhạt, hỏi: “Biết đi giày thì không cần thầy dạy nữa à?”

Ngu Vận nói với anh: “Tôi biết trượt, chỉ không giỏi lắm mà thôi.”

Nghe vậy, Giang Hoành không tiếp lời, chỉ trượt theo phía sau lưng cô một khoảng không xa.

Ngu Vận vừa mới trượt mấy bước về phía trước thì đã có người trượt vèo một cái lướt qua từ phía sau cô.

Cô còn chưa kịp tránh đi, Giang Hoành đã nắm lấy cổ tay của cô trước, ôm chặt cô vào trong lồng ngực.

Ngu Vận đụng vào bả vai anh, khoang mũi tràn ngập mùi gỗ đàn.

Cô vô thức ngẩng đầu lên theo bản năng, va vào ánh mắt của Giang Hoành. Người trên sân trượt băng khá nhiều, bên tai còn có tiếng huýt sáo đùa giỡn của người lạ.

Họ nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn không quan tâm đến người khác.

Khoảnh khắc ấy, dường như nơi này chỉ có sự tồn tại của anh và cô.

Ngu Vận ngẩn ra, lúc lấy lại tinh thần thì vội nhìn đi nơi khác.

Giọng của Giang Hoành vang lên ở bên tai: “Bị va có đau không?”

“…”

Ngu Vận đơ ra một lúc, lẩm bẩm nói một câu: “Vai cậu cứng quá.”

Dường như Giang Hoành không ngờ cô sẽ nói ra một câu như vậy, khóe môi hơi nhếch lên, trong mắt chứa ý cười, có ý ám chỉ: “Chị không thích sao?”

Ngu Vận cũng bất ngờ vì đang ở bên ngoài mà anh vẫn không biết xấu hổ như vậy, hờ hững lườm anh một cái: “Tém tém lại đi, em trai Giang Hoành.” Cô nhắc nhở: “Bạn cùng phòng của cậu vẫn đang ở đây đó.”

“…” Nghe cô cảnh cáo, Giang Hoành không hề ngượng ngùng chút nào, thong thả nói: “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Ngu Vận không nói gì, yên lặng kéo giãn khoảng cách với anh.

Giang Hoành nhìn, chỉ thì thầm dặn dò một câu: “Cẩn thận một chút, trượt vào góc đi.”

Sân trượt băng chỗ này có không ít người lớn và trẻ nhỏ.

Ngu Vận “ừ” một tiếng, chậm chạp trượt về phía trước.

Giang Hoành chưng ra vẻ mặt tự nhiên, thái độ hờ hững di chuyển xung quanh cô.

-

Trong khi đó, thỉnh thoảng Ngô Hữu lại quan sát hai người rồi nhíu mày, kéo Quách Lai sang một bên rồi thì thầm to nhỏ.

“Anh Hoành đang làm gì vậy?”

Quách Lai nhìn theo tầm mắt của cậu ấy: “Dạy chị Ngu Vận trượt băng đó.”

Ngô Hữu nghẹn lời, cảm thấy hơi đau đầu: “Ý của mình là, anh ấy trắng trợn đi cùng chị Ngu Vận như vậy, còn thân mật thế kia, không sợ bà chị kia của anh ấy biết rồi ghen à?”

“…” Quách Lai hiểu ra vấn đề thì buồn bực vò đầu bứt tai: “Không biết.”

Ngô Hữu nhìn chằm chằm vào hai người đã giữ khoảng cách không vượt quá nửa mét ở cách đó không xa, thốt ra một câu: “Đồ đàn ông xấu xa.”

Quách Lai gật đầu phụ họa: “Đúng là rất xấu xa.”

Ngô Hữu ngẫm nghĩ một lát, ép nhỏ giọng nói: “Chúng ta trượt qua đó đi, tách hai người họ ra.”

“?”

Quách Lai khó hiểu: “Vì sao?”

Ngô Hữu liếc cậu ấy một cái: “Chẳng lẽ cậu muốn nhìn anh Hoành đứng núi này trông núi nọ à?”

Ngô Hữu căm hờn nói: “Anh ấy muốn, mình cũng không thích đâu. Chị Ngu Vận không phải là người anh ấy có thể đùa bỡn bừa bãi.”

Mặc dù Ngô Hữu chỉ cùng ăn một bữa cơm với Ngu Vận, nhưng đã coi cô là nữ thần đáng kính không thể xúc phạm của mình.

Nữ thần của cậu ấy, không cho phép bất cứ kẻ nào vấy bẩn.

Vả lại, cậu ấy cũng không muốn Giang Hoành biến thành gã đàn ông xấu xa bị người người đuổi đánh.

***

Ngu Vận và Giang Hoành đang trượt theo số đông tiến về phía trước, bỗng nhiên có hai người hiện lên từ bên cạnh.

Cô còn chưa kịp phản ứng lại, Ngô Hữu và Quách Lai đã chen vào giữa hai người.

“Chị Ngu Vận này.” Ngô Hữu vừa cười ha ha vừa nhìn cô: “Có phải chị không giỏi trượt băng đúng không?”

Ngu Vận gật đầu, lặp lại lời đã từng nói: “Không giỏi cho lắm.”

Nghe thấy lời này, Ngô Hữu nhiệt tình nói: “Để em dạy chị nhé.”

Cậu ấy ngượng ngùng khoe mẽ: “Kỹ thuật trượt băng của em cũng tạm ổn.”

Ngu Vận liếc mắt nhìn người vừa bị đẩy ra một bên, cười đồng ý: “Được nha.”

Nghe thấy lời này, Ngô Hữu lập tức kéo Ngu Vận ra xa chỗ của Giang Hoành, đi sang một bên khác.

Mà Giang Hoành lúc này bị Quách Lai giữ lại.

Anh nhíu mày, nhìn người vẫn luôn nhìn mình chằm chằm nãy giờ: “Cậu và Ngô Hữu định làm gì?”

Quách Lai nhìn anh, lời nói thấm thía: “Anh Hoành này, cho dù anh trông có đẹp, cũng có tiền, nhưng không thể làm gã đàn ông xấu xa đâu.”

“…”

Giang Hoành ngẩn người, hiểu rõ những hiểu lầm trong này.

Nhớ tới điều đó, anh không biết xấu hổ hỏi: “Sao lại không thể?”

Quách Lai trợn tròn mắt, không ngờ anh lại nói ra những lời này: “Anh nói xem! Đàn ông xấu chính là kẻ mà người người đòi đánh đấy!” Cậu ấy nói với vẻ nghiêm túc: “Hơn nữa, anh đã có chị kia rồi, mà anh còn đi chòng ghẹo chị Ngu Vận thì không tốt chút nào.”

Cậu ấy lẩm bẩm: “Anh trêu đùa chị nào khác thì bọn em mặc kệ, nhưng anh không thể chòng ghẹo chị Ngu Vận được.”

Huyệt thái dương của Giang Hoành giật giật: “Ngô Hữu nói thế à?”

Quách Lai: “Bọn em nhìn thấy hết rồi, vừa nãy có rất nhiều lần anh muốn nắm tay chị Ngu Vận.”

Lúc nãy, khi hai người trượt cùng nhau, Quách Lai và Ngô Hữu nhìn thấy rõ ràng, có rất nhiều lần Giang Hoành duỗi tay ra muốn chạm vào cánh tay Ngu Vận.

Cho dù sau đó đều thu về, nhưng không thể phủ nhận anh có suy nghĩ về chuyện đó.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!